Thứ Bảy, 3/08/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Khu liên hợp thể thao quốc gia xin tự chủ kinh doanh, khoanh nợ 1.000 tỉ đồng

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tổng cục Thể dục thể thao và Ban lãnh đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia có văn bản gửi các cơ quan liên quan xin được khoanh khoản nợ 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên hiện đề xuất này vẫn chưa được chấp thuận. Khu liên hợp thể thao quốc gia cũng có kiến nghị xin được tự chủ kinh doanh, cho thuê để có kinh phí trả nợ, TTXVN đưa tin.

Khu liên hợp thể thao quốc gia xin được khoanh khoản nợ 1.000 tỉ đồng và kiến nghị được tự chủ kinh doanh, cho thuê để có kinh phí trả nợ – Ảnh: TTXVN

Do những sai phạm trong quản lý tài sản công của ban lãnh đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia thời kỳ 2009-2018, hiện khu liên hợp nợ số tiền thuế lên đến hơn 1.000 tỉ đồng, không có khả năng chi trả cộng thêm khoản nợ phát sinh là 8%/tháng. Nếu khu liên hợp không có giải pháp tạm thời, số nợ thuế sẽ vào khoảng 1.500 tỉ đồng vào tháng 6-2023.

Theo TTXVN, Tổng cục TDTT và khu liên hợp đã có văn bản gửi Tổng cục Thuế và các cơ quan có thẩm quyền xin được khoanh nợ, không tính khoản nợ phát sinh. Tuy nhiên, cơ quan thuế làm đúng quy định của Luật Quản lý thuế và chưa chấp nhận đề nghị này.

Khu liên hợp thể thao quốc gia cũng có văn bản trình Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch báo cáo Chính phủ về cách giải quyết, theo đó khu liên hợp xin cơ chế đặc thù tự chủ một phần, được hợp tác kinh doanh một số hoạt động, có nguồn thu để trả nợ, bởi Luật Đầu tư hiện đang thiếu các quy định liên quan đến hợp tác công – tư trong thể thao.

Cổng thông tin Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết, thời gian sân Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước được sử dụng cho các nhiệm vụ chính trị với các sự kiện do bộ, Tổng cục TDTT giao, trung bình mỗi năm hoạt động khoảng 1 tháng, trong khi các tháng còn lại vẫn phải duy trì các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, kinh phí rất lớn, nên có thể sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê để đảm bảo cân bằng tài chính.

Ban lãnh đạo khu liên hợp cũng đề nghị, trên cơ sở công năng sử dụng, mức độ nhàn rỗi của mỗi tài sản và nhu cầu của khách hàng, khu liên hợp sẽ tổ chức đấu giá, lựa chọn đối tác thuê để ký hợp đồng cho thuê ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, hoặc thuê theo ngày.

Khu liên hợp cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện việc cho thuê, kinh doanh tài sản theo đúng quy định pháp luật. Việc kinh doanh, cho thuê không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt khác, nguồn thu từ hoạt động này sẽ được sử dụng theo đúng quy định về tài chính, kế toán của nhà nước và sẽ tập trung để trả nợ số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.

Trước đó, tại kết luận của Thanh tra Chính phủ về quản lý tài sản công tại Khu liên hợp thể thao quốc gia đã nêu rõ, khu liên hợp không được phép ký hợp đồng liên doanh liên kết như trước. Việc không được khai thác thương mại đã dẫn tới tình trạng khu liên hợp bị thất thu hoàn toàn, trong khi đơn vị này được giao nhiệm vụ phải tự chủ 100%.

1 BÌNH LUẬN

  1. Cũng thật lạ. Một cơ ngơi hoành tránh như LHTT Mỹ Đình, ít nơi nào có được, bao nhiêu năm làm ăn, khai thác, không những không bù đắp nổi chi phí, mà còn gây ra nợ nần khủng khiếp như vầy? Không thể có ngoại lệ, khoanh nợ cho tồn tại, trách nhiệm không biết thuộc về ai? Câu chuyện này phải có sự ra tay của Ban chỉ đạo PCTN tiêu cực thì mới xong.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới