Thứ Tư, 24/12/2025
32.8 C
Ho Chi Minh City

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc hoạt động

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc hoạt động

Loan Mỹ

(TBKTSG Online) - Ngày 1-1-2010 Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Trung Quốc và các nước ASEAN đã chính thức có hiệu lực. Nhật báo Trung Quốc mô tả trong ngày đầu tiên hiệp định có hiệu lực, hàng đoàn xe tải chất đầy trái cây và nông sản từ các nước ASEAN đã nối đuôi nhau vào các chợ đấu mối ở dọc biên giới các nước ASEAN với Trung Quốc.

Theo báo trên, các xe tải này phần lớn là từ Việt Nam đang chờ được dỡ hàng ở chợ trái cây nhập khẩu lớn nhất Trung Quốc ở Bằng Tường, Quảng Tây, chủ yếu là thanh long. Tân Hoa xã dẫn lời thương nhân Lưu Ngọc Trân, thương nhân kinh doanh có thâm niên 16 năm làm nghề nhập khẩu trái cây cho biết “ Việc thành lập khu vực thương mại tự do trên là thông tin tốt cho giới kinh doanh chúng tôi”.

Giới kinh doanh tại chợ này cho biết họ đang hy vọng sau khi hiệp định trên có hiệu lực, công việc kinh doanh của họ sẽ được mở rộng sang các nước ASEAN do thuế suất hạ và giá cả dịch vụ rẻ hơn với các mặt hàng chủ yếu là trái cây.

Tân Hoa xã cho biết, theo hiệp định này, sẽ thực hiện lộ trình giảm thuế khoảng 90% các mặt hàng như thép, hàng dệt may mua bán giữa Trung Quốc và các nước ASEAN xuống mức bằng 0 và đến năm 2015 mức thuế này sẽ áp dụng đối với bốn thành viên mới của ASEAN là Campuchia, Lào  Myanmar và Việt Nam.

Trung Quốc sẽ cắt giảm mức thuế trung bình đối với hàng hóa từ các nước ASEAN từ 9,8% xuống còn  0,1%. Sáu nước Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan sẽ cắt giảm thuế trung bình lên hàng hóa Trung Quốc từ 12,8% xuống còn 0,6%.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng phấn khởi với hiệp định trên, một số nhà sản xuất châu Á đã bày tỏ quan ngại sau khi FTA có hiệu lực thì hàng hóa Trung Quốc sẽ gây sức ép cho hàng hóa của họ ngay trên sân nhà.

Báo The New York Times dẫn lới nhà nghiên cứu Sothirak Pou thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore cho biết Indonesia đang có kế hoạch đệ trình yêu cầu tạm hoãn thực thi hiệp định với các hàng hóa như dệt may, sắt thép, hóa chất, điện tử, do quan ngại hàng hóa của Indonesia không đủ sức cạnh tranh với hàng hóa của Trung Quốc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới