Thứ Ba, 12/08/2025
31.1 C
Ho Chi Minh City

Kinh doanh hài hòa với thiên nhiên: HEINEKEN Việt Nam đạt mục tiêu bù hoàn nước

The Saigon Times

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - HEINEKEN Việt Nam vừa công bố hoàn thành mục tiêu bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền sớm 5 năm so với kế hoạch, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bền vững.

Doanh nghiệp đã bù hoàn hơn 690 triệu lít nước mỗi năm cho thiên nhiên tại khu vực này, vượt mức tổng lượng nước sử dụng trong sản phẩm và lượng bốc hơi trong quá trình sản xuất tại nhà máy bia Tiền Giang.

Thành tựu được công bố ngày 3-4-2025 không chỉ là dấu mốc nội bộ của công ty mà còn đóng góp đáng kể vào nỗ lực bảo tồn tài nguyên nước quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu áp lực gia tăng từ sụt giảm nguồn nước ngầm, xâm nhập mặn và hạn hán kéo dài.

Đại diện HEINEKEN Việt Nam và các đối tác ghi dấu cột mốc đạt mục tiêu bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền sớm 5 năm so với kế hoạch. Ảnh: HEINEKEN Việt Nam.

Từ tính toán khoa học đến cam kết địa phương

Con số 690,64 triệu lít nước được HEINEKEN Việt Nam bù hoàn mỗi năm được tính toán theo phương pháp Volumetric Water Benefit Accounting (VWBA) do Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) phát triển, được WWF-Việt Nam thực hiện và đã được kiểm duyệt và chứng nhận bởi Bluerisk - đơn vị tư vấn và kiểm toán độc lập.

Trong đó, gần 560 triệu lít đến từ các hoạt động bảo tồn như trồng thêm và chăm sóc 12,3 héc ta rừng tràm và cây bản địa, xây dựng chiến lược thủy văn, nâng cấp cống điều tiết, cung cấp máy bơm di động phục vụ phòng cháy chữa cháy. Khoảng 131 triệu lít còn lại đến từ các dự án nước sạch vì cộng đồng như giếng khoan, đường ống dẫn nước, bể chứa, hệ thống lọc và khử mặn tại nhiều tỉnh, trong đó có Tiền Giang.

Mô hình hợp tác đa bên vì phát triển bền vững toàn diện

Kết quả tại lưu vực sông Tiền là thành quả hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam, chính quyền địa phương và ban quản lý các khu bảo tồn sinh thái. “Sức mạnh hợp tác đã giúp chúng tôi tăng tốc và hoàn thành mục tiêu sớm 5 năm,” bà Phạm Thị Trúc Thanh, Giám đốc Phát triển Bền vững HEINEKEN Việt Nam chia sẻ.

Đại diện HEINEKEN Việt Nam và WWF-Việt Nam chia sẻ niềm vui về mối quan hệ hợp tác thành công. Ảnh: HEINEKEN Việt Nam.

Ngoài sông Tiền, HEINEKEN Việt Nam đang triển khai sáng kiến bảo tồn nước tại lưu vực sông Hồng và sông Đồng Nai - hai khu vực có ý nghĩa sống còn đối với an ninh nguồn nước của Việt Nam. Dự án tại sông Hồng dự kiến hoàn tất giữa năm 2025, song song với công tác bảo trì rừng và các sáng kiến nước sạch tại cả ba khu vực.

Chiến lược bền vững toàn diện

Bảo tồn nước chỉ là một phần trong chiến lược môi trường rộng hơn của HEINEKEN Việt Nam, trong đó doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn theo khung RESOLVE, bao gồm các lĩnh vực hành động: REgenerate (tái tạo); Share (chia sẻ); Optimize (tối ưu hóa); Loop (tái sử dụng/ tái chế); Virtualize (số hóa) và Exchange (chuyển đổi).

Tính đến năm 2023, công ty đã giảm 93% khí thải carbon trong sản xuất so với năm 2018. Hiện 99% năng lượng sử dụng trong sản xuất là năng lượng tái tạo, bao gồm nhiệt sinh khối từ vỏ trấu, mùn cưa và khí sinh học thu hồi từ xử lý nước thải. Nguồn điện được đảm bảo thông qua chứng chỉ năng lượng tái tạo và công ty đang hướng tới cơ chế mua bán điện trực tiếp (Direct Power Purchase Agreement - DPPA) để mở rộng quy mô.

Từ năm 2021, HEINEKEN Việt Nam duy trì cam kết “không rác thải chôn lấp”, đảm bảo toàn bộ phụ phẩm sản xuất được tái sử dụng hoặc tái chế. 97% chai thủy tinh và 99% két bia được thu hồi, lon nhôm và thùng giấy carton sản xuất từ vật liệu tái chế, đồng thời cải tiến thiết kế để giảm nguyên liệu mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Những nỗ lực này đã giúp HEINEKEN Việt Nam được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh là doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính năm 2024.

Lấy hiệu quả làm cốt lõi

Về hiệu quả sử dụng nước, HEINEKEN Việt Nam hiện duy trì mức 2,65 hectolít nước cho mỗi hectolít bia (hl/hl), thấp hơn đáng kể so với mức trung bình ngành 3,04 hl/hl. 100% nước thải được xử lý an toàn trước khi trả về môi trường. Nhà máy tại Vũng Tàu còn vận hành hệ thống tái chế nước thải để sử dụng cho các mục đích không tiếp xúc với sản phẩm.

Tuy nhiên, công ty cho rằng Việt Nam cần có khung pháp lý rõ ràng và cơ chế khuyến khích tái sử dụng nước thải sau xử lý, như ở châu Âu, để doanh nghiệp tối ưu lợi ích và chia sẻ nguồn nước này với các đơn vị khác, qua đó nâng cao hiệu quả bảo tồn nước quốc gia.

Đầu tư cho tương lai

Các dự án bảo tồn tại ba lưu vực sông trọng điểm được HEINEKEN Việt Nam đầu tư 30 tỉ đồng, hướng đến mục tiêu bảo tồn 3 tỉ lít nước mỗi năm. “Đây không chỉ là câu chuyện về con số mà còn là nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng, bảo vệ đa dạng sinh học và đảm bảo an ninh nguồn nước lâu dài cho Việt Nam”, bà Phạm Thị Trúc Thanh nhấn mạnh.

Với hơn 30 năm gắn bó cùng Việt Nam, HEINEKEN tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển gắn liền với các mục tiêu bền vững của quốc gia. Trong bối cảnh Việt Nam đối mặt với áp lực kép từ biến đổi khí hậu và tăng trưởng kinh tế, mô hình của HEINEKEN Việt Nam vừa truyền cảm hứng vừa cung cấp một bản hướng dẫn thực tiễn cho các doanh nghiệp cam kết “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” – hôm nay và trong tương lai.

Nhân viên HEINEKEN Việt Nam tham gia trồng rừng trong khuôn khổ dự án bảo tồn nguồn nước tại lưu vực sông Tiền. Ảnh: HEINEKEN Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới