Thứ tư, 5/02/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Kinh tế Trung Quốc bị khủng hoảng ghì kéo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Trung Quốc bị khủng hoảng ghì kéo

Ngân hàng thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2009 vào khoảng 7,5%. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) - Con số 9% làm nhiều quốc gia mơ ước, nhưng đây là lần đầu tiên trong vòng 6 năm, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc rớt dưới mức hai con số trong năm 2008, sau khi bị chựng lại đột ngột trong quý 4 vừa qua.

Sau 5 năm liên tục đạt mức tăng trưởng hai con số (13% năm 2007), GDP của cường quốc kinh tế đứng hàng thứ ba thế giới giảm còn 9%, theo số liệu do Cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày 22-1-2009. Mức tăng trưởng một con số gần đây nhất là vào năm 2002, với tỷ lệ 9,1%.

Cụ thể hơn, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc bị ghì kéo trong những tháng cuối năm: từ 9% trong quý 3 giảm xuống còn 6,8% trong quý 4. Các nhà kinh tế cho biết đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ cuối năm 2001 (+6,6%). “Người ta đang nói đến thời kỳ hạ cánh đầy khó khăn”, một nhà phân tích của thị trường chứng khoán Thượng Hải bình luận. Tiêu dùng và xuất khẩu sẽ còn giảm trong năm 2009 và tỷ lệ lạm phát rớt xuống còn 1,2% trong tháng 12, trong khi nó đừng đạt mức 9% vào đầu năm 2008. Tình trạng giảm phát là rất khả dĩ trong năm 2009. “Đây không phải là điều bất thường trong các chu kỳ kinh tế, nhưng lần này giảm phát đến quá nhanh nên sẽ có tác động đến nền kinh tế”, nhà phân tích này nói thêm.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cảnh báo rằng năm 2009 sẽ là “năm khó khăn nhất” cho nền kinh tế Trung Quốc kể từ đầu thập niên. Thủ phạm tất nhiên là khủng hoảng tài chính thế giới với một trong những hậu quả đầu tiên là làm giảm nhu cầu của các nước phương Tây vào sản phẩm “made in china”, trong khi kinh tế Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu. trong hai tháng cuối năm 2008, xuất khẩu giảm 2,2%, và 2,8% tính cả năm. Sản lượng công nghiệp chỉ tăng 4,1% trong tháng 12, nhờ tăng trưởng mạnh vào đầu năm nên con số này của cả năm 2008 là 12,9%, so với 18,5% năm 2007.

Theo chính phủ Trung Quốc, trong ba tháng cuối năm 2008, có đến hơn nửa triệu dân thành thị mất việc. Số liệu này chưa tính đến cả nước. Có khoảng 6 triệu người lao động di cư trở về quê sau khi mất việc ở thành phố do khủng hoảng tài chính thế giới. Cục trưởng Cục Thống kê cho biết gần một phần tư trong tổng số từ 120-130 triệu người lao động di cư - tức khoảng 30 triệu người - phải trở về nhà. Tính đến cuối tháng 12, có đến 8,86 triệu người được chính thức ghi nhận thất nghiệp. Tính cả năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp chính thức ở đô thị lần đầu tiên kể từ 2003 lên đến 4,2%, so với 4% cuối năm 2007. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng tỷ lệ này bị đánh giá thấp do tính phức tạp của một số dạng lao động. Nghiên cứu mới đây của ngân hàng JP Morgan đưa ra con số “khoảng 8-9%”.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ vào khoảng 7,5% trong năm nay, sau đó tăng lên 8,5% vào 2010.

TẤN LỘC (tổng hợp)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới