Làm cống hộp thoát nước thì mới hết ngập sân bay TSN
Lê Anh
![]() |
Việc làm hệ thống thoát nước tốt sẽ giúp hạn chế ngập lụt sân bay. Ảnh: Anh Quân |
(TBKTSG Online) - Trước tình trạng mưa lớn gây ngập trong sân bay Tân Sơn Nhất làm ảnh hưởng đến hàng chục chuyến bay, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cho rằng phải giải quyết được việc lấn chiếm làm tắc nghẽn các kênh thoát nước xung quanh sân bay, đặc biệt là phải xây cống hộp thì mới giải quyết được ngập.
Trao đổi với TBKTSG Online chiều nay, 27-8, ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết cơn mưa chiều qua đã làm ngập một số vị trí đỗ máy bay chứ không phải ngập đường băng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập, theo ông Tú, là do kênh thoát nước xung quanh sân bay bị người dân lấn chiếm gây tắc nghẽn dòng chảy nên khi mưa to nước bên trong sân bay không thoát được.
Về những giải pháp chống ngập cho sân bay trong thời gian tới, ông Tú cho biết đối với bên trong sân bay sẽ cho nạo vét các cống thoát nước để không bị tắc nghẽn dòng chảy. Tuy nhiên, phần kênh thoát nước bên ngoài sân bay lại thuộc trách nhiệm của địa phương, cụ thể là các quận hoặc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM.
“Sang tuần, chúng tôi sẽ làm việc với Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM và các quận xung quanh sân bay để nhanh chóng nạo vét các kênh thoát nước. Riêng điểm nghẽn ở kênh A41, chúng tôi sẽ bàn bạc với Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước để sớm xây cống hộp kiên cố, khi đó dòng chảy không bị lấn chiếm và mới giải quyết được triệt để tình trạng ngập trong sân bay”, ông Tú nói.
Hồi tháng 6-2016, chính quyền TPHCM đã giao Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước cùng Công ty Thoát nước đô thị tiến hành cải tạo sáu đoạn cống trên rạch A41. Quận Tân Bình được yêu cầu giải tỏa các hộ dân lấn chiếm hai bên bờ rạch A41. Tuy nhiên, đến nay việc này vẫn chưa được thực hiện.
Trước đó, trận mưa lớn chiều tối 26-8 đã làm các bãi đỗ từ số 51 đến 56, 10 đến số 14, 24 và 25 bị ngập nước sâu từ 30 đến 50 cm. Đường lăn M1 cũng bị hạn chế khai thác, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh được và phải chuyển đến các sân bay lân cận.
Trong đó, Vietnam Airlines có 22 chuyến bay bị chậm giờ, 6 chuyến phải hạ cánh ở sân bay lân cận; Jetstar Pacific có 4 chuyến bay bị chậm, 2 chuyến bay hủy, 4 chuyến chuyển hướng đến sân bay khác; VietJet có 18 chuyến bay chậm, 4 chuyến bay chuyển hướng đến các sân bay khác; Vasco có 1 chuyến bay bị chậm.
Ngoài các chuyến bay nội địa còn có 4 chuyến bay của các hãng hàng không quốc tế đến Tân Sơn Nhất phải chuyển hướng sang sân bay Bangkok và Phnom Penh lúc mưa to.
27 tuyến đường bị ngập Thống kê của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TPHCM cho thấy cơn mưa vào tối 26-8 đã gây ngập với nhiều mức độ khác nhau trên 27 tuyến đường thành phố. Trong số 27 tuyến đường bị ngập, nhiều tuyến đường thuộc dạng thường xuyên ngập sau mưa như Nguyễn Văn Quá, đường Song hành Quốc lộ 22, Phan Văn Hớn (quận 12), Thảo Điền (quận 2), Nguyễn Xí, Nguyễn Hữu Cảnh, Bạch Đằng (Bình Thạnh), An Dương Vương (quận 6), Phan Xích Long (Phú Nhuận)… Theo báo cáo của trung tâm chống ngập hôm nay, hầu hết các điểm ngập nói trên đều có giải pháp chống ngập trước mắt và giải pháp căn cơ. Tuy nhiên, có một nguyên nhân ngập được trung tâm đưa ra cho các khu vực ngập khiến người dân khổ sở khi tham gia gia thông vào tối qua chính là hệ thống cống thoát nước quá tải, không đảm bảo thoát nước, mặt đường bị trũng cục bộ. Về giải pháp chống ngập cho TPHCM trong năm 2016 -2017 và những năm tiếp theo, trung tâm chống ngập cho biết sẽ tiếp tục duy tu, nạo vét hệ thống cống thoát nước, kênh rạch tập trung những vị trí có khả năng gây ngập, khu vực đông dân cư. Đến tháng 5-2016, thành phố đã thực hiện nạo vét được khoảng 230 km cống các loại (đạt khoảng 50% kế hoạch năm 2016), kiểm tra, bảo trì 27 trạm bơm với số lượng 56 máy có công suất từ 168 m3/giờ đến 64.000 m3/giờ (tổng công suất 475.680 m3/giờ) nhằm hỗ trợ bơm chống ngập khi có mưa kết hợp triều cường. Trung tâm cho biết thêm sẽ tận dụng các trạm bơm nước thải hỗ trợ thoát nước giảm ngập như trạm bơm Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Đồng Diều, Bình Hưng Hoà. Hiện trên địa bàn thành phố có 678 tuyến đường trục chính. Qua theo dõi tình hình mưa gây ngập cho thấy trong năm 2016 có 40 tuyến đường thường bị ngập. Ngoài ra đối với những trận mưa có vũ lượng lớn hơn 50 mm cũng sẽ gây ngập thêm 17 tuyến đường khác như: Quốc lộ 13, Phan Anh, Bạch Đằng, Lương Định Của, Lê Đức Thọ, Quốc Lộ 1A, Mai Xuân Thưởng, Hồng Bàng, Tôn Thất Hiệp, Lương Văn Can, Gò Dưa, Thảo Điền, Quang Trung, Kha Vạn Cân, Cao Văn Lầu, Lê Quang Sung, Hậu Giang. Văn Nam |
Mời xem thêm: