Làm du lịch kiểu Hàn Quốc
Đình Dũng
(TBKTSG Online) - Cũng cảnh đẹp thiên nhiên, cũng nét văn hóa đặc trưng và lịch sử thăng trầm qua năm tháng tạo thành những câu chuyện hấp dẫn cho các doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc kiếm tiền, song cách khai thác ngành công nghiệp không khói tại xứ xở kim chi này xem ra rất bài bản: Đó là sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố thiên nhiên và sự sáng tạo của con người, cộng với sự hậu thuẫn của cơ quan quản lý nhà nước.
![]() |
| Thiên nhiên tươi đẹp trên đảo Jeju được người Hàn Quốc tận dụng, quảng bá để thu hút du khách. Ảnh Đình Dũng |
Thật vậy, nếu có dịp đi qua những điểm du lịch ở Hàn Quốc, ai cũng đều có thể cảm nhận được một điều là bên cạnh những cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng, người làm du lịch ở đất nước này còn biết tạo ra những điểm đến du lịch nhân tạo nhưng sức hút của nó không thua kém các danh lam thắng cảnh.
Phải công nhận "sức công phá" của phim ảnh Hàn Quốc rất mạnh trong việc âm thầm quảng bá văn hóa của đất nước này. Nói đến ảnh hưởng của phim Hàn không thể không nhắc đến mỏm núi đá Sibij, nơi được chọn làm bối cảnh cho bộ phim Một cho tất cả do diễn viên Lee Byung-hun thủ vai chính. Hiện vẫn còn đó ngôi nhà thờ được xây dựng với kích thước như thật ngoài đời, giữa khoảng sân nhỏ là tượng Đức Mẹ Maria đứng lặng yên trong khung cảnh thanh bình. Nếu như không có phim, thật khó có thể hình dung nổi mỏm núi đá trơ trụi với cây cỏ đang run rẩy trong gió đông kia lại là điểm đến cho du khách thập phương mỗi ngày. Trong một chừng mực nào đó, phim ảnh của xứ kim chi không còn đơn thuần là giải trí, mà còn là phương tiện quảng bá văn hóa đất nước này, trong đó có lĩnh vực du lịch.
![]() |
| Ngôi nhà thờ trên mỏm núi đá Sibij trở thành điểm du lịch nhờ bộ phim Một cho tất cả. Ảnh Đình Dũng |
Hơn 10 năm trước hòn đảo Jeju nằm ở phía Nam Hàn Quốc chỉ là nơi nghỉ ngơi cuối tuần, hưởng tuần trăng mật của dân Hàn. Thế nhưng kể từ khi bộ phim Nàng Dae Jang Geum do nữ diễn viên xinh đẹp Lee Young Ae thủ vai chính được trình chiếu, đã tạo làn sóng du lịch của giới trẻ Hàn tới hòn đảo này. Họ đến để được tận mắt thấy ngôi làng dân tộc Seongeup với những ngôi nhà mái tranh vách đá, nơi được chọn làm bối cảnh của bộ phim.
Hiện nay, ngôi nhà được chọn quay cảnh chính trong bộ phim này vẫn ngày ngày mở cửa đón du khách các nước. Ở tuổi 57, nữ chủ nhân ngôi nhà này, cũng là một diễn viên trong bộ phim, vẫn còn nhanh nhẹn tiếp du khách, miệng liến thoắng giới thiệu về nét văn hóa của dân tộc mình. Với du khách Việt Nam, người phụ nữ này không quên lấy lòng khách bằng cách chen vài từ tiếng Việt vào câu nói của mình khi có thể.
Thực ra, Jeju là hòn đảo có nhiều danh lam thắng cảnh thiên nhiên được UNESCO công nhận, và ngành du lịch ở đây đang đầu tư khai thác khá hiệu quả lợi thế này. Với chiều dài từ Đông sang Tây chỉ 73 cây số và từ Bắc xuống Nam chỉ 31 cây số, hòn đảo hình bầu dục này còn mang dấu ấn nông nghiệp rất rõ nét với những vườn quít trĩu quả. Núi lửa phun trào để lại khắp nơi trên hòn đảo này những phiến đá tổ ong, với những hình hài tự nhiên lạ mắt như bãi cột đá Jusang Jeolli, hang động Manjang, đỉnh Seongsan Sunrise Peak hay ngôi đền linh thiêng Sanbanggul... Ngoài ra, Jeju cũng là nơi có những người phụ nữ có thể lặn sâu 20 mét dưới biển mà không cần trang bị thiết bị lặn đặc biệt để bắt ốc, bào ngư, các loại rong biển...
Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, ông Eric Seo, cho biết chính quyền hòn đảo tự trị Jeju đã xác định du lịch là ngành mũi nhọn đem lại nguồn thu hàng năm nên đã tập trung đầu tư mạnh cho lĩnh vực này. Năm ngoái, khoảng 5 triệu lượt khách đã đến Jeju, trong đó du khách nước ngoài khoảng 2 triệu người. Riêng lượng du khách Việt Nam đến hòn đảo này cũng tăng dần trong những năm gần đây. Nếu như năm 2009 mới chỉ khoảng 8.100 khách thì năm 2010 con số này đã tăng lên 11.600 người, năm 2011 tăng lên khoảng 15.500 người và đạt mức 17.300 người trong năm 2012.
Với chính sách miễn thị thực (visa) cho một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, chính quyền hòn đảo này kỳ vọng du khách sẽ đến nhiều hơn trong thời gian tới. Trong chương trình xúc tiến du lịch, Việt Nam là thị trường ngành du lịch Hàn Quốc đang nhắm tới. Cụ thể, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc thông qua HanaTour, một trong những doanh nghiệp lữ hành lớn của Hàn Quốc, đã ký hợp tác với BenThanh Tourist triển khai chùm tour khám phá xứ sở kim chi với giá khuyến mãi cùng tiện ích miễn visa cho du khách.
Được biết hai bên đã thuê bao máy bay mỗi tuần hai chuyến trong suốt tháng 2 (tháng Tết Âm lịch) để đưa khách Việt du xuân tại Hàn Quốc và ngược lại. Cụ thể, chuyến đi bốn ngày đến đảo Jeju có giá 18,9 triệu đồng/người, những ngày tiếp theo giá giảm xuống còn 17,9 triệu đồng/người. Chuyến đi năm ngày hành trình Seoul - Jeju - Nami - Lotte World có giá 22,9 triệu đồng/người. Cả hai công ty du lịch đều xác định và kỳ vọng tour miễn visa này sẽ là bước khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài sau này.
Nếu như danh lam thắng cảnh thiên nhiên được đầu tư để khai thác hiệu quả, thì những điểm đến nhân tạo luôn được sáng tạo thêm một câu chuyện để thu hút du khách, tháp truyền hình N Seoul Tower là một ví dụ. Những ai đến tòa nhà này không khỏi ngạc nhiên khi thấy cả triệu chiếc ổ khóa bấm treo đầy lan can. Hai người yêu nhau, mua chiếc ổ khóa lên tòa tháp này khóa lại rồi ném chìa khóa xuống vách núi với ý nghĩa sẽ yêu nhau trọn đời bởi nếu muốn chia tay nhau thì phải tìm cho ra chiếc chìa khóa đã ném xuống núi ngày nào. Cái ổ khóa chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, nhưng nó giống như chút gia vị trong tình yêu làm cho tòa tháp khô khan thành nơi lãng mạn thu hút du khách gần xa đến tiêu tiền.
Chưa hết, ngay cả vùng phi quân sự DMZ cũng được chính quyền cho phép khai thác du lịch, làm ra tiền chứ không hẳn là nơi nhạy cảm cấm đoán như thường thấy. Đó là chưa kể những hoạt động văn hóa nghệ thuật như nhạc kịch, nghệ thuật vẽ tranh ghép... kèm theo các chương trình tour du lịch như một cách đổi khẩu vị, giúp du khách hiểu hơn về văn hóa của nước này. Ngoài ra, họ cũng không quên giới thiệu món ăn truyền thống kim chi cho du khách, và giới thiệu đặc sản nhân sâm của mình.
Người Hàn còn đang nhắm đến loại hình tour du lịch kết hợp khám bệnh, mà theo ông Sung-il Cho, Giám đốc thị trường nước ngoài của HanaTour, đây là phân khúc rất tiềm năng tại các nước Đông Nam Á, trong đó có thị trường Việt Nam. Ông này cho biết năm ngoái lượng khách nước ngoài đến Hàn Quốc khoảng 13 triệu người, và với chương trình xúc tiến Tổng cục Du lịch nước này đang thực hiện, lượng khách du lịch nước ngoài sẽ còn tăng lên.
Rõ ràng, sự đầu tư bài bản, sự kết hợp giữa các doanh nghiệp trong ngành cộng với sự sáng tạo sẽ tạo ra những thế mạnh du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch mới để các công ty lữ hành đưa khách đến, và dĩ nhiên bên nào cũng có lợi. Nói như ông Phạm Văn Công, Tổng giám đốc BenThanh Tourist, không phải Việt Nam không có cảnh đẹp nhưng mình chỉ tập trung khai thác mà thiếu sự đầu tư đến nơi đến chốn như thế.








