(KTSG Online) - Bưởi trở thành loại trái cây thứ sáu của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Australia, sau thanh long, xoài, vải, nhãn và chanh leo.
- Theo dấu chân carbon của nông sản Việt
- Thị trường nông sản tháng 8: Cao su, cà phê tăng giá, hạt tiêu gặp thách thức

Để được chấp thuận, quả bưởi Việt Nam phải trải qua gần hai năm đánh giá nghiêm ngặt về nguy cơ dịch hại, kèm theo nhiều đợt kiểm tra thực địa và phân tích mẫu từ cả hai phía, baochinhphu.vn đưa tin.
Đồng thời Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, các lô bưởi xuất khẩu phải đảm bảo trái nguyên vẹn, không nhiễm 19 loài sinh vật gây hại, được sản xuất tại vùng trồng có mã số, đóng gói, ghi nhãn và chiếu xạ ở mức tối thiểu 150 Gy tại các cơ sở được phê duyệt. Trước khi cấp giấy kiểm dịch, cơ quan chức năng Việt Nam sẽ kiểm tra ngẫu nhiên 600 quả mỗi lô; khi đến Australia, sản phẩm tiếp tục được kiểm tra và giám sát lại.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, việc Australia nhập khẩu bưởi Việt Nam là dấu mốc đặc biệt, thể hiện uy tín và trình độ quản lý ngày càng cao của Việt Nam trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật. Đây là thước đo năng lực hội nhập cũng như bệ phóng để nông sản Việt vươn tới các thị trường cao cấp khác.
Hiện bưởi Việt Nam đã được xuất khẩu tới 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hoa Kỳ, Hàn Quốc và New Zealand. Diện tích trồng bưởi cả nước đạt hơn 100.000 héc ta, sản lượng gần 1 triệu tấn/năm. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 60 triệu đô la Mỹ, song tiềm năng còn rất lớn nhờ lợi thế thu hoạch quanh năm và chi phí sản xuất cạnh tranh.
Ngoài ra, cũng trong dịp này, Australia chính thức xuất khẩu quả việt quất sang Việt Nam, mở ra hướng hợp tác hai chiều giữa hai nền nông nghiệp. Hai bên đang tiếp tục xem xét thêm một số loại trái cây khác và đẩy mạnh hợp tác trong kiểm dịch, chiếu xạ, thương mại nông sản, hướng tới chuỗi cung ứng bền vững và tin cậy giữa 2 nước.