Thứ bảy, 24/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Lãng phí thời gian vào mạng xã hội

Đặng Văn Trung

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) - Một bộ phận giới trẻ ngày nay đang lãng phí thời gian vào mạng xã hội (MXH). Họ lệ thuộc, nghiện không gian ảo đến mức lúc nào cũng dán mắt vào màn hình điện thoại. Không cập nhật Facebook thì lướt xem video TikTok, YouTube, Twitter (X), Instagram... Đó là chưa nói những bạn trẻ mê game trực tuyến, theo dõi livestream mỗi ngày mà không biết chán.

Singapore buộc các mạng xã hội, nền tảng thương mại điện tử có các biện pháp chủ động chống lừa đảo và nội dung có hại. Ảnh: Nikkei Asia

Lúc quây quần bên mâm cơm gia đình, các bạn trẻ còn để chiếc điện thoại kế bên mình như “bảo vật”. Khi thấy điện thoại báo có tin nhắn, hay thông tin mới là vội chộp lấy thả tim, say sưa bình luận, phản hồi. Vào quán cà phê với bạn bè, thay vì chia sẻ những câu chuyện thường nhật, công việc, học hành thì mỗi người cầm một chiếc điện thoại rồi chăm chú vào thế giới riêng của mình. Những buổi họp lớp trở nên vô vị khi cả một nhóm đông kiệm lời, không gian tẻ nhạt, mạnh ai nấy lao vào Zalo group nhắn tin. Thậm chí có nhiều học sinh, sinh viên đang trong giờ học vẫn len lén lấy điện thoại ra để lên MXH.

Còn có rất nhiều bạn trẻ thức khuya nhiều giờ chỉ để xem thần tượng livestream nói về chuyện tình cảm (như vụ TikToker ViruSs với hơn 4 triệu lượt xem), nghệ sĩ tâm sự đêm khuya, người nổi tiếng bán hàng trực tuyến... Có những bạn bỏ ra nhiều thời gian chỉ để ngồi chờ giờ vàng săn hàng giá rẻ trên TikTok, dù rằng món hàng ấy chỉ giảm được vài ngàn đồng...

Câu chuyện vác tù và hàng tổng càng đáng bị lên án. Người trẻ suốt ngày hóng drama (tình huống gay cấn) trên TikTok, Facebook với những vụ lùm xùm của người nổi tiếng. Bất chấp vi phạm pháp luật, họ lập group để troll (chế ảnh), quy tội, chia phe, đưa ra những lời lẽ cay nghiệt cho “thỏa lòng”. Họ sẵn sàng bênh vực thần tượng của mình dù có làm sai, lừa đảo, vi phạm pháp luật...

Như câu chuyện Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục. Khi truyền thông chính thống đưa tin hai TikToker này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lừa gạt người tiêu dùng... thì ngay lập tức các bạn trẻ tràn vào MXH bênh vực thần tượng, chửi bới nhà đài, giảng đạo lý cho cộng đồng mạng nghe. Dù sau đó họ bị tạm giam nhưng người hâm mộ vẫn khóc thương, tiếc nuối, cho rằng thần tượng mình làm đúng.

Đồng ý rằng trong thời buổi công nghệ thông tin thì MXH là một mảng nhân tố quan trọng. Nó bổ trợ cho công việc, làm phương tiện liên lạc thiết yếu, và còn giúp các bạn học sinh, sinh viên trong việc ứng dụng công nghệ vào học tập. Tuy nhiên, không vì thế mà lệ thuộc quá nhiều vào những điều vô bổ trên MXH. Có chấp nhận nổi không với những bạn trẻ ảo tưởng sức mạnh mình là TikToker, YouTuber rồi xem mình người quyền lực? Đồng ý không khi rất nhiều bạn mải mê đăng bài trên Facebook, TikTok chỉ để tìm những lượt like, lượt view vô nghĩa?

Thay vì suốt ngày lên MXH thì các bạn nên dành nhiều thời gian cho việc học, việc làm, hoạt động giải trí lành mạnh ngoài đời thực. Những lúc rảnh rỗi, hãy đọc sách, đi thư viện, viện bảo tàng để tìm hiểu thêm những giá trị lịch sử. Đọc sách chẳng vô bổ tí nào, ngược lại nó còn giúp cho con người tư duy, giỏi giao tiếp, tích cóp được nhiều kiến thức bổ ích... Hoặc, các bạn trẻ có thể dành thời gian cho các hoạt động xã hội nhân văn: dọn rác nơi mình sống, trồng cây xanh, thiện nguyện, thăm các làng trẻ khuyết tật, mồ côi... Điều đó sẽ làm cuộc sống của mỗi người thêm phần ý nghĩa hơn.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới