(KTSG Online) - Ngày 14-3, nhiều thông tin nổi bật liên quan đến kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm của độc giả như Đề xuất giảm thuế xăng dầu, phí bến cảng, sân bay; Hai doanh nghiệp Việt bán hơn 388 tấn gạo thơm vào EU; Hà Nội, TPHCM vào top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026; Tiếp tục xả quỹ bình ổn giữ giá xăng dầu.
- Tin nóng hôm nay: Giá vé đường sắt giảm 3% | Cổ phiếu dầu khí giảm sàn kéo VN-Index chững lại | Hộ chiếu Việt Nam tăng 2 bậc | Vàng hướng đến tuần giảm giá thứ hai liên tiếp
- Tin nóng hôm nay: Giá dầu tăng hai ngày liên tiếp | Thép Việt Nam đối mặt thuế chống bán phá giá 131% tại Mỹ | Đầu tư 45 km đê bao quanh cù lao trên sông Hậu | Nhà văn hóa Thanh niên tạm dừng 3 năm

Đề xuất giảm thuế xăng dầu, phí bến cảng, sân bay
Để đảm bảo cân đối cung – cầu và bình ổn giá xăng dầu cũng như giá cước vận tải, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách ứng phó với xung đột tại Trung Đông theo Nghị quyết 36/NQ-CP ngày 6-3-2026.
Trong đó, Bộ đề xuất chú trọng đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu nhằm duy trì hoạt động ổn định và đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước.
Bộ Xây dựng cũng kiến nghị Chính phủ thiết lập cơ chế làm việc cấp cao với một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan và Trung Quốc, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các hợp đồng mua nhiên liệu Jet A-1 đã ký, cũng như tiếp cận nguồn cung trong tương lai.
Bên cạnh đó, Bộ đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong một khoảng thời gian phù hợp để ứng phó với biến động giá nhiên liệu thế giới.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng đang tiếp tục nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp vận tải, như giảm 50% phí cất hạ cánh và điều hành bay trong lĩnh vực hàng không; miễn hoặc giảm lệ phí ra vào cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện thủy; đồng thời xem xét bổ sung nhiên liệu phục vụ vận tải vào danh mục hàng hóa được giảm thuế VAT từ 10% xuống mức phù hợp.
Hai doanh nghiệp Việt bán hơn 388 tấn gạo thơm vào EU
Theo giấy chứng nhận do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đại Dương Xanh (TPHCM) được chứng nhận và xuất khẩu ba lô gạo thơm OM 5451, loại 5% tấm.
Theo đó, lô hàng xuất khẩu sang Cộng hoà Séc có khối lượng 294 tấn; lô hàng bán sang Pháp có khối lượng 50 tấn và 20,52 tấn còn lại được xuất khẩu sang thị trường Đức.
Ba lô hàng nêu trên được Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đại Dương Xanh sử dụng nguồn gốc lúa được trồng ở tỉnh An Giang.
Trong khi đó, Công ty cổ phần Hoàng Minh Nhật (thành phố Cần Thơ) xuất khẩu lô gạo Jasmine 85 (loại 5% tấm) sang thị trường Ba Lan, với khối lượng 23,95 tấn. Nguồn gốc lúa được xác định từ Bạc Liêu (hiện nay là tỉnh Cà Mau).
Theo quy định của EU, các lô gạo thơm nhập khẩu vào thị trường này phải có giấy chứng nhận xác thực chủng loại nhằm đảm bảo giống gạo nằm trong danh mục được EU công nhận theo quy định của Ủy ban châu Âu (EC). Đây cũng là điều kiện để gạo thơm Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA).
Hà Nội, TPHCM vào top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026
Tạp chí Time Out vừa công bố bảng xếp hạng 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026, trong đó Việt Nam có hai đại diện là Hà Nội và TPHCM.
Danh sách được xây dựng từ kết quả khảo sát hơn 24.000 cư dân sinh sống tại 150 đô thị lớn trên toàn cầu, kết hợp với ý kiến đánh giá của hơn 100 chuyên gia, biên tập viên và phóng viên địa phương.
Theo Time Out, các thành phố được lựa chọn là những điểm đến nổi bật về đời sống văn hóa, ẩm thực, giải trí cũng như trải nghiệm dành cho cả người dân và du khách.
Trong danh sách năm 2026, Hà Nội xếp vị trí thứ 25. Time Out cho rằng sức hút của thủ đô nằm ở sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và nhịp sống hiện đại. Bên cạnh những quán bia hơi quen thuộc với du khách, thành phố cũng đang hình thành một thế hệ doanh nhân trẻ góp phần phát triển văn hóa quán bar và đời sống giải trí mới.
TPHCM đứng ở vị trí thứ 38 trong bảng xếp hạng. Theo Time Out, đây là đô thị lớn và năng động, đồng thời được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo về điện ảnh” đầu tiên tại Đông Nam Á.
Tiếp tục xả quỹ bình ổn giữ giá xăng dầu
19h30 ngày 14-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục thông báo điều hành giá khi xăng dầu thành phẩm thế giới tiếp tục tăng cao trong ngày 13-3. Giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trong nước cao hơn 9,10-29,8% so với một ngày trước đó. Xăng RON95-III tăng 9,3%, diesel (+16,6%), dầu hỏa (+29,8%), mazut (+14,1%).
Do đó, để giữ giá xăng không tăng, ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục xả quỹ bình ổn. Xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng, còn dầu diesel 5.000 đồng một lít.
Nhờ vậy, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) ở kỳ điều hành này vẫn giữ nguyên ở 25.570 đồng một lít, E5 RON 92 là 22.500 đồng. Tương tự, mỗi lít diesel và dầu hỏa giá bằng kỳ điều hành 12/3, lần lượt 27.020 đồng và 26.930 đồng.
Đây là kỳ điều hành thứ năm liên tiếp, liên Bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Việc giữ giá nhiên liệu tại kỳ điều hành này nhằm ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế - xã hội, theo Bộ Công Thương.






