Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Malaysia – xứ sở của hội hè

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Malaysia – xứ sở của hội hè

Nhóm tư vấn TST Tourist

Lễ hội Hari Raya Puasa đánh dấu sự kết thúc “tháng chay Ramadan” của các tín đồ Hồi giáo.

(TBKTSG Online) – Malaysia là một quốc gia gần gũi với Việt Nam, nhưng đất nước này vẫn còn nhiều điều kỳ thú hấp dẫn du khách Việt, đặc biệt là nền văn hóa đa sắc màu và khả năng tổ chức kinh doanh ngành du lịch của họ khiến lượng khách Việt Nam đến Malaysia tăng mạnh.

Kỳ này, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online giới thiệu nội dung trả lời bạn đọc của nhóm tư vấn của Công ty du lịch TST, một doanh nghiệp thường xuyên tổ chức tour đi Malaysia trong thời gian qua.

– Các hãng lữ hành của Việt Nam thường đưa khách đến các khu du lịch nào ở Malaysia?

– Du khách đến Malaysia thường được đưa lên thăm cao nguyên Genting – thành phố trong mây với độ cao khoảng 2.000 mét so với mực nước biển – nằm trong dãy núi Titiwangsa ở giáp giới giữa các bang Pahang và Selangor của Malaysia; giải trí tại Indoor và Outdoor Theme Park; đi thăm làng giải trí – nghỉ mát A’Famosa Resort.

Tại đây, du khách có cơ hội tham quan và vui chơi tại thành phố Cao bồi (A’famosa Cowboy city) – nơi tái hiện lại thời kỳ cao bồi miền viễn Tây nước Mỹ với rất nhiều loại hình giải trí như thưởng thức phim 4 chiều, màn trình diễn của người da đỏ, cưỡi bò tót, đập búa.

Du khách có thể thưởng thức Carnival show – một show diễu hành đặc sắc thể hiện nền văn hóa đa dân tộc của đất nước Malaysia, hay màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, hoành tráng không kém.

Ngoài ra, du khách sẽ tham quan hoàng cung Malaysia; quảng trường Độc Lập – nơi diễn ra các sự kiện trọng đại của Malaysia; đài tưởng niệm quốc gia; cửa hàng chocolate với loại socolate hương vị sầu riêng nổi tiếng; thăm trung tâm vàng bạc đá quý; tham quan động Batu – nơi hành hương nổi tiếng của cộng đồng Ấn Độ tại Malaysia; tham quan Pertonas Twin Tower cao 452m, là tòa tháp đôi cao nhất thế giới; mua sắm tại trung tâm thương mại của thủ đô Kuala Lumpur – nơi có hàng trăm cửa hiệu sang trọng.

Một cụm vui chơi, giải trí trên cao nguyên Genting.

Pertonas Twin Tower – toà tháp đôi cao nhất thế giới hiện nay.

– Malaysia là quốc gia có nhiều bờ biển đẹp được khai thác du lịch nghỉ dưỡng. Xin giới thiệu một số điểm đến ven biển hoặc hải đảo hấp dẫn nhất.

– Malaysia có rất nhiều bãi biển nổi tiếng như Pantai Chenang, Redang, Terrengganu… và những hòn đảo nổi tiếng như Penang, được gọi là “hòn ngọc phương Đông”; Kota Kinabalu kỳ ảo; Tioman là hòn đảo lớn nhất, đẹp nhất trong các hòn đảo phía đông Malaysia và đặc biệt là Langkawi – hòn đảo nhiệt đới được đánh giá là một điểm đến du lịch hấp dẫn nhất đất nước Malaysia, được Bộ Du lịch Malaysia trực tiếp bảo vệ và khai thác vẻ đẹp tự nhiên và huyền ảo của nó.

Đảo Langkawi.

– Malaysia là đất nước có nhiều dân tộc sinh sống và vì thế văn hóa của quốc gia này rất đa dạng, phong phú. Vui lòng cho tôi biết một số lễ hội lớn trong năm của đất nước này.

– Malaysia là một trong những đất nước có nền văn hóa đa dạng và có nhiều nét độc đáo. Văn hóa Malaysia chịu ảnh hưởng nhiều của phương Tây nhưng cũng đậm đà những nét văn hóa phương Đông thuần túy do ảnh hưởng của các nước nước láng giềng như Ấn Độ và Trung Quốc… Tất cả những luồng văn hóa Đông, Tây thổi vào đất nước hiền hòa này kết hợp với những nét đẹp văn hóa bản địa truyền thống đã tạo nên một bản nhạc văn hóa đa âm điệu, một bức tranh với nhiều gam màu.

Có thể kể vài ngày hội lớn của đất nước Malaysia như Hari Merdeka (ngày Độc Lập) diễn ra vào ngày 31 tháng 8 hàng năm, kỷ niệm nền độc lập Liên bang Malaysia. Ngày “Sinh nhật Nhà Vua” diễn ra vào thứ Bảy đầu tiên của tháng 6, lễ hội này kéo dài mấy ngày liền với những bữa tiệc ẩm thực, văn hóa nghệ thuật đặc sắc.

Hari Raya Puasa (lễ hội của mọi tín đồ Hồi giáo trên thế giới đánh dấu sự kết thúc của “tháng chay Ramadan”); lễ hội Awal Muharram (năm mới Hồi giáo). Ngoài ra, cũng có những ngày lễ truyền thống giống ở Việt Nam, như Tết cổ truyền, lễ Phật Đản, tết Thanh Minh, tết Trung Thu; lễ Noel…

Lễ hội Thaipusam của tín đồ Hindus Malaysia.

Tadau Kaamatan là lễ hội dân gian chính thức của cộng đồng dân tộc Kadazan Dusun sau mỗi mùa thu hoạch để tạ ơn Thần lúa. Hội hè diễn ra trong suốt một tháng, gồm các trò chơi dân gian, đua trâu, thi uống rượu gạo, thi đánh cồng, thi nữ hoàng được mùa…

Lễ hội Thaipusam của tín đồ Hindus Malaysia. Vào ngày hội, nhiều tín đồ thể hiện lòng mộ đạo thành kính của mình đối với đấng thần linh bằng cách dùng móc, sắt nhọn xuyên qua cơ thể họ, cho tới những cách làm trần tục khác như dùng hoa và sữa tưới lên thân thể mình…

Các tín đồ cầu nguyện và nhảy múa cùng khách du lịch trong khi hành lễ cúng chúa tể Murugan tại hang động Batu, là nơi tôn thờ đạo Hindu gần thủ đô Malaysia, trong khi cảnh sát và những nhân viên cứu hộ luôn dõi mắt theo các hoạt đồng của lễ hội. Lễ hội Thaipusam du nhập đến Malaysia qua những người Ấn Độ nhập cư, những người đã di cư đến các quốc gia thuộc Đông Nam Á vào cuối thế kỷ 19, chủ yếu là làm việc trên các đồn điền cao su.

Có thể nói, Malaysia là đất nước của hội hè quanh năm, tháng nào trong năm cũng có.

Công ty Du lịch

TST TOURIST

Trụ sở: 389A Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TPHCM

Điện thoại: 38 328 328 – Fax: 38 327 327

Email: info@tsttourist.com – Website: http://tsttourist.com

Chi nhánh Tây Đô: 17 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0710.37 69 681 – Fax: 0710.37 69 682

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới