Thứ Ba, 21/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mavin Group và nỗ lực hỗ trợ cộng đồng, phát triển bền vững

Kim Ngọc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Đối với Mavin Group, một tập đoàn lớn trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm tại Việt Nam, phát triển bền vững hiện nay là điều bắt buộc.

Bàn giao vịt con cho các hộ nghèo trong chương trình hỗ trợ sinh kế của Tập đoàn Mavin tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: WORLD VISION

Theo ông David John Whitehead, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mavin, các doanh nghiệp hiện nay đã ngày càng quan tâm tới việc có trách nhiệm hơn với môi trường và xã hội, đồng thời tập trung vào các hoạt động thực hành nông nghiệp bền vững. “Các Doanh nghiệp như Mavin cần quan tâm nhiều yếu tố hơn là lợi nhuận. Đó là về hoạt động kinh doanh bền vững. Đó là xem xét những gì chúng ta đang mang lại cho cộng đồng và tương tác với cộng đồng để được coi là một doanh nghiệp tốt”, ông David nói.

Từ khi có mặt tại Việt Nam, bên cạnh việc mở rộng kinh doanh, Tập đoàn Mavin đã nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội, quan tâm đến phúc lợi cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Sinh kế bền vững cho cộng đồng

Trong Báo cáo Phát triển bền vững năm 2023 lần đầu tiên của công ty vừa được công bố, Chủ tịch Tập đoàn Mavin nhấn mạnh báo cáo này ghi nhận kết quả hoạt động của tập đoàn trên các khía cạnh môi trường và xã hội nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, xây dựng môi trường làm việc cho nhân viên, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng và toàn xã hội.

Một ví dụ về nỗ lực của tập đoàn trong việc “lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng” là sự hợp tác giữa Tập đoàn Mavin và Tổ chức World Vision International (Tầm nhìn Thế giới) hỗ trợ các hộ nghèo thông qua Dự án “Hỗ trợ sinh kế” tại tỉnh Thanh Hóa. Nhờ dự án này, nhiều gia đình nghèo được hỗ trợ kế sinh nhai để thoát nghèo, lấy ví dụ như gia đình của V.V Thuận, một em nhỏ sống tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

“Năm nay em học lớp 7. Gia đình em có 4 thành viên là bố mẹ, em trai và em. Gia đình em rất khó khăn, chủ yếu sống dựa vào tiền trợ cấp ít ỏi của mẹ em. Ngôi nhà em ở còn bị dột. Mỗi khi trời mưa, nước mưa chảy vào nhà và gia đình em không có chỗ để ngủ. Chúng em thường phải thức mỗi đêm trời mưa gió”, Thuận nói.

Nhưng mọi việc đã tốt hơn với gia đình Thuận khi chương trình tài trợ sinh kế của Tập đoàn Mavin và Tầm nhìn Thế giới tìm đến gia đình em. Năm 2021, gia đình Thuận được lựa chọn tham gia mô hình thoát nghèo cùng cực (UPG) và được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi do Tập đoàn Mavin và World Vision chung tay hỗ trợ. Bên cạnh đó, gia đình em còn được hỗ trợ 100 con gà và thức ăn chăn nuôi để cải thiện điều kiện kinh tế.

Tuy nhiên, cũng trong thời gian đó, căn nhà tranh gia đình em đang ở không may bị chập điện và cháy rụi hoàn toàn. Sau một đêm, tất cả mọi tài sản của gia đình từ ngôi nhà tới đồ dùng thiết yếu, quần áo, sách vở… chỉ còn lại đống tro. Thời gian đó gia đình Thuận phải ở nhờ nhà người thân.

Câu chuyện của gia đình được chính quyền địa phương biết đến và kêu gọi mọi sự hỗ trợ. Cộng đồng làng xóm và các đoàn thể, trong đó có Tầm nhìn Thế giới cũng nỗ lực hỗ trợ nhiều mặt để giúp duy trì cuộc sống cho gia đình và gây dựng lại căn nhà.

Nhờ có những hỗ trợ này, anh em Thuận có thể tiếp tục duy trì được việc học tập. Được sự ủng hộ của cộng đồng và người thân, gia đình Thuận cũng vay mượn và xây dựng lại được căn nhà. Giờ đây, Thuận được ở trong một ngôi nhà nhỏ xinh cùng gia đình, có phòng và bàn học riêng cho anh em cậu.

Vượt qua giai đoạn khó khăn này, năm 2023, gia đình Thuận tiếp tục được chọn tham gia chương trình hỗ trợ sinh kế và được tặng 100 con vịt giống Mavin Cherry, thức ăn chăn nuôi và cũng được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi.

Để đảm bảo vịt khỏe mạnh đến tay các hộ chăn nuôi, giảm hao hụt trong quá trình bàn giao, Mavin đã hỗ trợ úm vịt tới 3 ngày tuổi và làm sẵn các vaccine cơ bản. Trước khi bàn giao cho bà con, vịt cũng được theo dõi sát sao đảm bảo sức khỏe tốt nhất, nhanh nhẹn và đồng đều.

Khi được hỏi về mong ước của mình, Thuận cho hay: “Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để trở thành người có ích cho xã hội. Em mong muốn sẽ giúp đỡ được gia đình mình và sau này giúp được cả các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như gia đình em”.

Theo ông David John Whitehead, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mavin, Mavin vô cùng tự hào được tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tầm nhìn Thế giới để tạo ra tác động tích cực đến các cộng đồng địa phương tại Thường Xuân, Thanh Hoá.

“Thay vì hỗ trợ tài chính để người dân nghèo vượt qua khó khăn trước mắt, thì việc hỗ trợ tạo sinh kế mang tính bền vững sẽ giúp họ biết và làm chủ được một nghề có thể tạo ra thu nhập ổn định và từ đó làm giàu. Đó là ý tưởng chủ đạo của các dự án an sinh xã hội của Tập đoàn Mavin. Bằng cách này, chúng tôi vừa giúp người nông dân thoát nghèo, vừa giúp họ tiếp cận cách chăn nuôi hiệu quả với sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời cũng đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam”, ông David cho biết.

Chương trình Hợp tác thúc đẩy chăn nuôi bền vững nằm trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình nghèo được thực hiện tại huyện Như Xuân, Thanh Hoá từ năm 2018 với tổng ngân sách tài trợ 200.000 USD, hàng trăm hộ nông dân đã thoát nghèo, làm chủ nghề chăn nuôi heo, gà, vịt và tiếp cận chăn nuôi bền vững. Các hộ gia đình được lựa chọn trong chương trình là các hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, gia đình có trẻ em và phụ nữ là lao động chính… Sau khi xuất bán sản phẩm, 10% thu nhập sẽ được các hộ dân đóng góp vào quỹ chung để tiếp tục hỗ trợ các gia đình khó khăn khác trên địa bàn.

Trong năm 2023, chương trình đã cung cấp 12.000 vịt giống, hơn 40 tấn thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 120 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2024, mô hình bước sang năm thứ 6 và sẽ tiếp tục được thực hiện tại các địa bàn nghèo nhất của tỉnh Thanh Hóa là huyện Thường Xuân và huyện Quan Hóa. 200 hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số sẽ được lựa chọn để hỗ trợ thoát nghèo từ nguồn ngân sách của chương trình.

Phát triển bền vững: không chỉ là “Xanh”

Năm 2023 đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách các doanh nghiệp tiếp cận tính bền vững. Nó không còn chỉ là ‘Xanh’ nữa; đó là việc đưa các hoạt động bền vững vào mọi khía cạnh hoạt động và đặc tính của công ty. Sự thay đổi này phản ánh nhận thức ngày càng tăng rằng tính bền vững không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là mệnh lệnh kinh doanh liên quan đến lợi nhuận, danh tiếng thương hiệu và thành công lâu dài.

Ngoài hỗ trợ cộng đồng, Tập đoàn Mavin đặc biệt chú trọng đến các tiêu chí bền vững nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho tất cả các bên liên quan, từ bản thân công ty đến khách hàng, nhà đầu tư và xã hội.

Trang trại chăn nuôi Mavin ở Tây Nguyên áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Chủ tịch Mavin cho viết, Mavin là một trong số ít công ty chăn nuôi phát hành Báo cáo riêng về phát triển bền vững (Sustainability Development Report). Báo cáo của Mavin áp dụng Tiêu chuẩn GRI của Tổ chức Sáng kiến toàn cầu – hệ thống tiêu chuẩn quốc tế được phát hành vào năm 2016, với mục tiêu hỗ trợ các tổ chức báo cáo về hoạt động bền vững để đảm bảo tính minh bạch.

“Chúng tôi thực hiện báo cáo này trước tiên phục vụ cho chính Tập đoàn Mavin trong việc triển khai chiến lược phát triển bền vững, bởi chỉ khi mỗi thành viên Mavin nhận thức và hiểu rõ như thế nào là phát triển bền vững và cần phải có hành động cụ thể nào thì chiến lược phát triển bền vững mới được thực hiện thành công”. Chủ tịch Mavin cũng nhấn mạnh việc lựa chọn năm 2024 để lần đầu tiên phát hành Báo cáo riêng về phát triển bền vững, một mốc quan trọng để đánh dấu chặng đường 20 năm thành lập và phát triển của Tập đoàn Mavin tại Việt Nam.

Trên hành trình thực hiện các mục tiêu Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp (ESG), cam kết về phát triển bền vững đã nhận được sự đồng lòng từ 100% cán bộ công nhân viên Mavin và được nhấn mạnh trong chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn.

Đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp về mục tiêu Net Zero, Tập đoàn Mavin cũng đang có những sáng kiến, đổi mới trong hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường, không chỉ của chính cán bộ nhân viên Mavin mà còn cả cho khách hàng và cộng đồng. Một trong các sáng kiến tiêu biểu mà Mavin đang nỗ lực thực hiện là áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp tuần hoàn tại các dự án đại trang trại, tổ hợp chăn nuôi quy mô lớn mà tập đoàn đang đầu tư xây dựng tại các tỉnh, thành của Việt Nam.

Có thể thấy, tính bền vững đã trở thành một cách tiếp cận trên nhiều khía cạnh, vượt xa các mối quan tâm về môi trường. Đó là việc tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan – khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư và xã hội nói chung. Trong tương lai, cách tiếp cận toàn diện hướng tới sự bền vững này sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cách các doanh nghiệp vận hành và cạnh tranh.

“Khi chúng ta hướng tới tương lai, điều quan trọng đối với các doanh nghiệp như Mavin là tiếp tục theo dõi những xu hướng này và thích ứng với chúng. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng và những gì hiệu quả ngày hôm qua có thể không còn hiệu quả vào ngày mai. Những doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh là những doanh nghiệp không chỉ phản ứng với sự thay đổi mà còn chủ động định hình nó”, ông David cho biết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới