Mercedes-Benz mở rộng dòng C-class để cạnh tranh với BMW 3-series
Hưng Phúc
(TBKTSG Online) - Mercedes-Benz sẽ bổ sung thêm một mẫu mui trần và những chiếc sedan sử dụng động cơ diesel và hybrid vào dòng xe C-class sau quá trình thay đổi thiết kế diễn ra vào năm sau. Hiện nay, C-class chỉ bao gồm mẫu xe sedan và coupe sử dụng động cơ xăng. Trong khi đó, đối thủ của họ, BMW 3-series, cũng cấp cho khách hàng những mẫu xe coupe, convertiable, station wagon với cả phiên bản diesel và hybrid.
![]() |
| Hình chụp trộm Mercedes-Benz C-class 2014 đang chạy thử nghiệm- Ảnh: Autoblog |
CEO của Mercedes-Benz tại Mỹ, Steve Cannon, tuyên bố, “Tình thế hiện nay của chúng tôi không khác gì đang chiến đấu lại BMW 3-series với hai cánh tay để ở sau lưng, và điều này sẽ sớm thay đổi.”
Dự kiến, phiên bản sedan mới của dòng C-class sẽ được bán ra thị trường vào tháng 8-2014 sau khi được giới thiệu tại triển lãm Detroit Auto Show 2014.
BMW đã dẫn đầu phân khúc xe hạng sỡ cỡ nhỏ trong thời gian khá dài, nhưng Mercedes đã bắt đầu thu hẹp khoảng cách khi tung ra mẫu C-class Coupe vào mùa thu năm 2011. Nếu tính riêng với những mẫu xe sedan, khoảng cách giữa C-class và BMW 3-series là khá nhỏ. Trong năm ngoái, BMW đã bán được 75.183 chiếc 3-series sedan, còn Mercedes thì bán được 70.493 chiếc C-class sedan. Nhưng khi tính trên tất cả các phiên bản thì khoảng cách này là khá lớn. Tổng doanh số của 3-series trong năm ngoái là 99.602 chiếc, trong khi đó con số này của C-class chỉ là 81.697.
Đây thật sự là một sự cố gắng vượt bậc của Mercedes khi so sánh với trước đây, trong năm 2010, khoảng cách về doanh số giữa 3-series và C-class lên tới 100.910 so với 58.785 chiếc.
Trái ngược với Mercedes, với quá trình thay đổi thiết kế trên các phiên bản đời 2013, những mẫu xe coupe và convertiable 3-series của BMW đã được tách ra thành dòng 4-series. Trong khi đó, Mercedes lại bổ sung thêm cho mẫu coupe và convertiable vào dòng C-class mới. Dự kiến, các mẫu xe mới này sẽ được bán ra vào năm 2015.
Ngoài ra, mẫu C-class phiên bản station wagon sẽ không được bán tại Mỹ bởi vì nhu cầu loại xe này ở đây khá nhỏ. Không những vậy, Mercedes-Benz cũng sẽ không sản xuất những mẫu crossover mặc dù đối thủ của họ, BMW, sẽ ra mắt chiếc 3-series GT vào năm tới. Theo ông Cannon, “Đây là một sản phẩm được tạo ra mà không có nhu cầu từ khách hàng. Chúng tôi sẽ không tạo ra một sản phẩm như vậy. Thay vì sản xuất một chiếc station wagon, chúng tôi sẽ tạo ra những chiếc SUV hoặc xe bán tải cỡ nhỏ”.
Về giá, Mercedes-Benz không có ý định đưa ra một mức giá cạnh tranh hơn mức 33.445 đô la Mỹ của chiếc BMW 320i. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì sau khi chiếc sedan cỡ nhỏ CLA được bán ra, C-Class hiện nay không còn là dòng xe cấp thấp nhất của Mercedes tại thị trường Mỹ nữa.
Về động cơ, đây là lần đầu tiên những chiếc C-class sử dụng loại động cơ được sản xuất tại Mỹ. Chỉ có duy nhất một động cơ được trang bị cho dòng xe này ở Mỹ là loại tăng áp 2.,0 lít.
Nguồn: Autonews







