Thứ Năm, 15/08/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Miền Bắc trải qua đợt rét lạnh mạnh nhất mùa đông 2023-2024

Trúc Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể kéo dài đến ngày 28-1. Theo đó, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa tuyết và băng giá. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất mùa đông năm 2023-2024.

Nhiều nơi khu vực miền Bắc có thể xuất hiện mưa tuyết và băng giá, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Ảnh minh họa: Baochinhphu.vn

TTXVN dẫn thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 8-10 độ C, vùng núi Bắc bộ từ 3-6 độ C, có nơi dưới 0 độ C. Các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ có nhiệt độ phổ biến từ 9-11 độ C; còn khu vực Trung Trung bộ từ 12-15 độ. Trung tâm cảnh báo, không khí lạnh với cường độ mạnh nguy cơ làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Không khí lạnh tăng cường còn làm nhiều nơi xuất hiện mưa tuyết và băng giá. Chẳng hạn như, băng giá đã xuất hiện tại đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn). Mức nhiệt được ghi nhận đang ở ngưỡng -2,9 độ C. Đây là mức nhiệt giảm sâu nhất trong mùa đông 2023-2024. Ngoài ra, những ngày qua, tình trạng băng giá cũng xuất hiện ở đỉnh Ô Quý Hồ (xã Sơn Bình, tỉnh Lai Châu), đỉnh núi Yên Tử (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh), phủ trắng các cành cây tại các xã biên giới như Xín Cái, Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang)…

Trước tình hình trên, TTXVN đưa tin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 8 ngày 23-1 về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu ngành chức năng theo dõi thường xuyên diễn biến thời tiết, hướng dẫn đến người dân phương án phòng chống rét; đồng thời, lên kế hoạch sản xuất vụ đông-xuân sao cho phù hợp. Địa phương cũng triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Đơn cử như về sinh hoạt trong thời điểm này, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có đề nghị các trường học chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học, nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong đợt không khí lạnh đang diễn ra. Trong đó, học sinh cấp mầm non, tiểu học sẽ không đến lớp nếu nhiệt độ ngoài trước dưới 10 độ C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 7 độ C. Đồng thời, các trường không tổ chức các hoạt động ngoài trời trong những ngày diễn ra rét đậm, rét hại, không bắt buộc học sinh mặc đồng phục; kiểm tra, sửa chữa phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú… sao cho tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới