Miền Trung: đã có nhiều người chết do lũ
Văn Nam - Đào Loan - Thanh Hải
(TBKTSG Online) - Tính đến sáng nay (16-11) đã có ít nhất 17 người chết và 4 người mất tích do mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên; trong đó Bình Định đã có 12 người chết, Quảng Ngãi 4 người và Gia Lai 1 người chết.
![]() |
| Lũ lụt làm ảnh hưởng giao thông tại miền Trung. Ảnh: VPĐN |
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến 10 giờ 30 sáng nay (16-11) xác nhận đến sáng nay, toàn tỉnh đã có 4 người chết do bị lũ cuốn; hai huyện Nghĩa Hành và Sơn Tịnh đang bị nước lũ dâng cao cô lập hoàn toàn.
Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online lúc 10 giờ 30 sáng nay (16-11), ông Đào Minh Hường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng sớm hôm nay, nước lũ đã chia cắt nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khiến hàng trăm phương tiện bị ách tắc, xếp thành hàng dài nhiều cây số.
Ngành giao thông Quảng Ngãi đã huy động máy ủi, máy đào đến các điểm xung yếu như đèo Violet, Quốc lộ 24 và các tuyến đường các huyện Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà để khắc phục sạt lở và thông đường.
Theo ông Hường thì đến khoảng 10 giờ 30 sáng nay, một số đoạn Quốc lộ 1A đã thông. “Tuy nhiên, hiện nay do nước lũ dâng cao nên các huyện như Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, bị cô lập hoàn toàn. Tính đến sáng nay (16-11) tỉnh đã có 4 người chết do nước lũ cuốn trôi”, ông Hường nói.
Cũng trong sáng nay (16-11), lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BÌnh Định xác nhận tỉnh này đã có 12 người chết do mưa lũ. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trung ương cũng cho biết tỉnh Gia Lai cũng có 1 người chết do lũ cuốn.
![]() |
| Ngập lụt ở Quảng Ngãi sáng nay (16-11) - Ảnh: Nguyễn Thảo |
Mưa lớn từ hai ngày nay khiến nhiều tuyến đường trên toàn huyện Đại Lộc, Quảng Nam bị ngập khiến giao thông bị chia cắt kèm thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ làm nhiều nơi ngập, địa phương đã tiến hành di dời tại chỗ 1.200 hộ dân với 3.900 nhân khẩu tại các khu vực trũng thấp đến nơi an toàn.
Toàn huyện có khoảng 34.000 hộ dân bị ngập nặng trên 3 mét, nhiều mái nhà bị cô lập giữa dòng nước lũ. Từ chiều hôm qua, tuyến đường tỉnh lộ 14 dẫn vào thị trấn Ái Nghĩa trên địa bàn xã Đại Hiệp bị ngập nặng hơn 1 mét khiến các phương tiện chững lại và quay ngược trở về vì nước quá sâu.
Đến sáng nay, mưa vẫn nặng hạt nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng lên đe dọa những mái nhà cấp 4 của người dân vùng trũng huyện Đại Lộc. Tại huyện Duy Xuyên, các xã ven sông, ven biển như Duy Vinh, Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Thành, Duy Phước nước ngập từ 0,3m đến 1m. Huyện đã tiến hành di dời tại chỗ 2000 hộ/ 7500 nhân khẩu.
Hội An ngừng tham quan, Huế tất bật giữ di tích
Vào hôm nay (16-11), do lũ lên cao, phố cổ Hội An tạm ngưng bán vé tham quan cho khách du lịch. Trong khi đó, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tất bật dời các hiện vật ở những di tích bị ngập trong kinh thành Huế vào một số điểm khác đến nơi an toàn.
Ông Trương Văn Bay, Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An, cho biết mực nước sông Hoài đã cao hơn mức báo động 3 khoảng 60 cm, khiến nhưng tuyến đường chính như Bạch Đằng, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học ngập sâu.
Nước bắt đầu lên nhanh từ tối qua do áp thấp nhiệt đới và hai hồ thủy điện gồm Bắc Trà My và Đắk Mi 4 xả lũ, trong đó, thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ rất mạnh, lên đến gần 4.000 m3/giây. Dự kiến, đến tối nay thì nước sông Hoài sẽ lên cao đến đỉnh điểm là 2,8 mét. Do nước lên cao, thành phố đã tạm ngưng bán vé tham quan trong ngày hôm nay.
“Dù ngưng bán vé và lụt nhưng một số khách vẫn tham quan Hội An trong sáng nay”, ông Bay nói.
Vào 4 giờ chiều qua (15-11), tại Hội An, do nước lên cao, một công ty tổ chức sự kiện của nước ngoài đành phải bỏ lỡ việc dựng sân khấu cho tiệc chào đón hơn 100 doanh nghiệp nước ngoài đến để tham dự hội thảo tại đây. Công ty này đã phải đưa trang thiết bị từ Singapore sang để thực hiện sân khấu này. Dự kiến, tổn thất lên đến vài tỉ đồng. Công ty này đã phải chuyển ra một khách sạn cao cấp Đà Nẵng để tổ chức tiệc.
Cũng theo ông Bay, hiện nhiều vùng ở huyện Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam cũng bị nước lũ chia cắt.
![]() |
| Một khu vực bị ngập tại tỉnh Quảng Nam sáng nay - Ảnh: Thanh Hải |
Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, nước lũ dâng cao đã là một số di tích bị ngập hoặc có nguy cơ bị chia cắt. Trong số đó có khu vực xung quanh Đại Nội, Phu Văn Lâu, cung An Định, lăng Tự Đức, lăng Thiệu Trị. Thêm vào đó, một số di tích lịch sử cách mạng ở huyện Quảng Điền như khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cũng bị ngập.
“Chúng tôi đang chạy nước rút để di dời các hiện vật ở những di tích bị ngập hoặc có nguy cơ ngập đến nơi an toàn”, ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế nói.
Theo ông, trong sáng nay, Huế cũng tạm ngừng bán vé tham quan các di tích ở kinh thành Huế nhưng nhiều du khách vẫn lội nước để tham quan.
|
Tàu hỏa bị kẹt do lũ Theo ông Nguyễn Hữu Tuyên, Trưởng ban kinh doanh vận tải Tổng công ty đường sắt Việt Nam, do mưa lũ một đoạn đường sắt qua tỉnh Quảng Ngãi bị ngập khiến các đoàn tàu phải dừng tại đây. Mưa lũ cũng khiến một đoạn đường sắt qua thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị ngập khiến một cầu đường sắt bị xô lệch. Hiện tại, các đoàn tàu đang bị kẹt lại tại ga Diêu Trì, lịch chạy tàu bị ảnh hưởng. Ông Tuyên cho biết, ngành đường sắt đang tập trung khắc phục cầu đường sắt tại Diêu Trì để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam. Anh Quân |
5 tỉnh miền Trung bị ngập lụt.
Theo báo cáo sơ bộ của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương phát đi trong sáng nay (16-11), thống kê chưa đầy đủ của các Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên thì tính đến 6 giờ sáng 16-11, tình hình ngập lụt tại các tỉnh như sau:
- Thừa Thiên Huế: 7 huyện, thành phố bị ngập gồm thành phố Huế và các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thụy, Phú Lộc.
- Quảng Ngãi: bị ngập khu vực dọc sông Trà Khúc, Trà Câu, Thoa và sông Vệ tại 13 huyện, thành phố gồm thành phố Quảng Ngãi (2 phường) và các huyện Tư Nghĩa (5 xã), Sơn Tinh (10 xã), Đức Phổ (3 xã), Mộ Đức (6 xã), Ba Tơ, Nghĩa Hành (10 xã), Sơn Hà (7 xã), Sơn Tây, Tây Trà, Bình Sơn (4 xã) Minh Long, Trà Bồng; một số khu vực bị chia cắt.
- Bình Định: bị ngập khu vực dọc bờ sông Hà Thanh, Côn, La Tinh tại 8 huyện, thành phố gồm thành phố Quy Nhơn và các huyện Vân Canh, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Phù Mỹ.
- Phú Yên: bị ngập khu vực dọc bờ sông Cầu, Đồng Xa, Kỳ Lộ tại 3 huyện gồm các huyện Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân.
- Gia Lai: bị ngập khu vực dọc sông Ba tại 3 huyện gồm các huyện An Khê, Kong Chro, Kbang.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương lúc 10 giờ sáng nay (16-11) dự báo trong chiều nay, lũ khu vực hạ lưu sông Thu Bồn sẽ đạt đỉnh, còn lũ khu vực hạ lưu sông Ba sẽ đạt đỉnh vào sáng sớm mai (17-11). Hiện nay nước lũ đã gây ách tắc nhiều đoạn quốc lộ 1A tại Quảng Ngãi.
Đỉnh lũ tại Câu Lâu đạt mức 4,6 mét (trên mức báo động 3 là 0,6 mét, đỉnh lũ tại tại Hội An đạt mức 2,7 mét (trên báo động 3 là 0,7 mét, đỉnh lũ tại Ayunpa đạt mức gần 157 mét (trên báo động 3 là 0,6 mét), tại Củng Sơn đạt mức 32,5 mét (trên báo động 2 là 0,5 mét và đỉnh lũ tại Phú Lâm đạt mức báo động 2.









