Thứ Bảy, 26/07/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Mirae Asset muốn phát hành trái phiếu đầu tư giữa mùa Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mirae Asset muốn phát hành trái phiếu đầu tư giữa mùa Covid-19

Trang Nguyễn

(TBKTSG Online) - Giữa lúc thị trường chứng khoán “đỏ lửa” do ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty Chứng khoán Mirae Asset vẫn dự định mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với kế hoạch phát hành trái phiếu dành cho khách hàng cá nhân trong quí 2 này, nhằm đón đầu xu hướng phúc hồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Chứng khoán Mirae Asset mới đây cho biết kết thúc quí 1, CTCK này tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 trong Top 5 công ty có thị phần môi giới chứng khoán cao (với 5,50% thị phần môi giới - (tăng 0,06% so với quí liền kề trước đó).

Được hậu thuẫn bởi tập đoàn mẹ có trụ sở tại Hàn Quốc, Mirae Asset cho biết chiến lược kinh doanh lâu dài tại Việt Nam vẫn sẽ được củng cố trong thời gian tới qua việc tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, thông qua hoạt động tuyển dụng đội ngũ môi giới nhiều kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như tập trung các hoạt động chăm sóc khách hàng.

Cụ thể, Chứng khoán Mirae Asset đang có kế hoạt phát hành trái phiếu dành cho khách hàng cá nhân trong quí 2, với mục đích giúp khách hàng có thêm lựa chọn đầu tư an toàn trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động khó lường giữa mùa dịch và bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư mở rộng tại Việt Nam.

 

Mirae Asset muốn phát hành trái phiếu đầu tư giữa mùa Covid-19
CK Mirae Asset muốn phát hành trái phiếu đầu tư giữa tâm dịch. Ảnh minh hoạ: MAS

Tính tới ngày 31-3, Mirae Asset cho biết giá trị cho vay ký quỹ của công ty này vẫn duy trì giá trị cao nhất nhì trên toàn thị trường. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 110 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của công ty này ghi nhận mức tăng 90% trong lợi nhuận sau thuế, lên hơn 378 tỉ đồng nhờ tăng thị phần môi giới trong năm 2019 so với 1 năm trước đó. Doanh thu tăng đồng thời đến từ dịch vụ tư vấn tài chính tăng đáng kể so với năm 2018.

Theo Mirae Asset, giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chính là lúc nền kinh tế toàn cầu định hình lại kết cấu vận hành, tìm ra mô hình vận động phù hợp nhất trong thời đại công nghệ 4.0. Đây là thời điểm để đánh giá và nhìn nhận lại sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng cũng như nhận biết những tác động từ thiên nhiên, dịch bệnh đến cuộc sống của loài người trong tương lai.

Thị trường chứng khoán với các chỉ số biến động theo ngày, theo đó, sẽ trở thành kênh chỉ báo rõ ràng nhất về tâm lý xã hội, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như sức khoẻ nền kinh tế trong giai đoạn chống lại đại dịch.

CTCK này cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua chỉ số VN-Index đang có những phản ứng tương ứng với những nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh của chính phủ. Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ tình hình dịch bệnh toàn thế giới, và các đợt bán ròng của khối ngoại, VN-Index đã thể hiện sức mạnh nội tại qua 2 phiên giao dịch tăng kỷ lục, trở thành thị trường tăng đỉnh của khu vực châu Á trong ngày giao dịch 6-4-2020.

“Thị trường đã có phiên khẳng định sức khoẻ của dòng tiền trong nước, một lần nữa thể hiện nhà đầu tư trong nước là nguồn giải ngân quan trọng nhất, nâng đỡ chỉ số VN-Index”, Mirae Asset đưa ra nhận định.

Đối với các công ty chứng khoán, đây là tín hiệu tích cực khẳng định chứng khoán đã và sẽ trở thành một yếu tố chủ chốt của kinh tế Việt Nam, với dự báo ngày càng có nhiều hơn nữa các thành phần quan tâm và đầu tư trên thị trường chứng khoán trong nước.

Dẫn nguồn số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), Mirae Asset cho biết dòng tiền bắt đáy và cân đối với đà bán ròng của khối ngoại tới từ dòng tiền cá nhân trong nước là một dấu hiệu tích cực khi lượng tài khoản cá nhân mở mới tăng vọt tới 75% so với tháng 2 và 225% so với tháng 1.

“Điều này tạo ra một dải hấp thụ lượng bán lên tới hơn 12.000 tỉ của khối ngoại kể từ đại dịch bắt đầu vào những ngày cuối tháng 1 vừa qua”.

Kỳ vọng diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán sẽ dựa trên 2 yếu tố tiếp diễn là kiểm soát đại dịch và các gói kích thích kinh tế của chính phủ, tuy nhiên kì vọng này cũng sẽ được điều chỉnh giảm bởi các nhóm ngành bị ảnh hưởng trọng yếu và rất khó phục hồi trong ngắn hạn như hàng không, tiêu dùng, ăn uống hay bất động sản.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới