Một tỉ trẻ em đang nghèo đói
T.B
![]() |
| Công ước LHQ về quyền trẻ em đã và đang làm thay đổi cách ứng xử với trẻ em trên toàn thế giới. Ảnh World Vision |
(TBKTSG Online) - Hôm qua 20-11, nhiều nước trên thế giới tổ chức các hoạt động đánh dấu 20 năm ngày ra đời của Công ước Liên hiệp quốc về Quyền của Trẻ em.
Công ước này là thỏa thuận quốc tế mang tính lịch sử về bảo vệ trẻ em, và theo Liên hiệp quốc, đã làm thay đổi cách đối xử với trẻ em trên toàn thế giới. Tuy vậy, Liên hiệp quốc cho biết, hiện vẫn còn 1 tỉ trẻ em thiếu thốn thực phẩm, chỗ ở và cơ hội chăm sóc sức khỏe, hàng triệu em khác sống trong nghèo đói và bị lạm dụng.
Công ước về Quyền của Trẻ em, viết tắt theo tiếng Anh là CRC, ra đời năm 1989, yêu cầu các chính phủ phải bảo đảm cho trẻ em quyền sống, quyền học hành, quyền vui chơi và quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức lạm dụng. Trong số các hiệp định quốc tế về quyền con người, CRC là công ước được ủng hộ rộng rãi nhất, hiện đã có 193 quốc gia, trừ Mỹ và Somalia – phê chuẩn công ước này.
Nhân dịp 20 năm ngày ra đời của CRC, Liên hiệp quốc nhận định CRC đã đem lại nhiều thành tựu “đáng kể” – hơn 30% trẻ em dưới 5 tuổi và 80% trẻ em dưới 11 tuổi đã được đi học.
Nhưng mỗi ngày trên thế giới vẫn còn 24.000 trẻ em dưới 5 tuổi thiệt mạng vì những căn bệnh có thể tránh được. Liên hiệp quốc yêu cầu các chính phủ thành viên không được cắt giảm ngân sách dành cho trẻ em với lý do khó khăn về tài chính.
Tổ chức từ thiện Anh Quốc Everychild cảnh báo rằng, số trẻ em không sống cùng cha mẹ hoặc bị cách ly với gia đình đang ngày càng tăng lên. Everychild dẫn chứng ở nước Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ hiện đã có tới 1 triệu trẻ em sống trong các cô nhi viện hoặc tổ chức xã hội, nhiều trẻ em trong số đó vẫn còn cha hoặc mẹ nhưng họ quá nghèo khó, không đủ sức nuôi con. Theo Everychild, tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng khi nhiều quốc gia đi vào con đường này: tập trung vào việc xây dựng các nhà nuôi trẻ mồ côi thay vì giữ cho các gia đình khỏi ly tán.
(theo BBC)








