Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mua sắm và ăn uống ở Philippines

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mua sắm và ăn uống ở Philippines

Nhóm tư vấn Công ty du lịch Lạc Hồng Viễn Du

Mall of Asia, trung tâm mua sắm lớn nhất châu Á, tại Manila, Philippines.

(TBKTSG Online) – Philippines là một trong những điểm đến hấp dẫn với những du khách có thú mua sắm hàng hiệu, nhất là với khách tham gia các tour lữ hành tổ chức chương trình chuyên đề du lịch mua sắm. Nhóm tư vấn Công ty du lịch Lạc Hồng Viễn Du tiếp tục trò chuyện với bạn đọc trong một loạt câu hỏi về du lịch Philippines.

– Mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế ở Philippines hay ở sân bay có rẻ hơn mua tại các khu trung tâm thương mại ở Manila hay không?

– Còn tùy thuộc vào du khách muốn mua mặt hàng nào. Tuy gọi là các cửa hàng miễn thuế nhưng thật ra giá cả của hầu hết các mặt hàng ở đó không rẻ hơn khi du khách mua tại các trung tâm mua sắm. Trừ khi bạn mua một số hàng đặc biệt như rượu, thuốc lá…

– Xin chia sẻ vài kinh nghiệm mua sắm tại Manila, nơi được mệnh danh là “thiên đường mua sắm” của Philippines. Nên đến đâu để mua sắm? Khách du lịch phải trả giá như thế nào nếu muốn mua sắm?

– Quả thật, nhiều du khách đã nhận xét rằng Manila thực sự là thiên đường mua sắm. Ở đây họ có các trung tâm thương mại có giá trung bình cho đến hạng sang như Robinson Manila, Golrietta Makati, Landmark, Breenbelt, SM Mega Mall, Mall of Asia (trung tâm mua sắm lớn nhất châu Á). Theo chúng tôi, khi đến Manila du khách nên mua sắm trong các mall, vì ở đây họ bán sản phẩm chất lượng cao (rất ít khi tìm được hàng của Trung Quốc).

Giá cả ở các trung tâm mua sắm lớn cũng tương tự như ở Việt Nam và họ thường bán đúng giá niêm yết. Tuy nhiên, quý khách cũng có thể trả giá nếu muốn, hoặc đề nghị người bán giảm giá. Tiếng Philippines, giảm giá là “tawad po”. Tùy mỗi điểm đến mà người dân địa phương có bán những món quà lưu niệm khác nhau.

– Tôi muốn mua quà lưu niệm hay các đặc sản của đất nước này về làm quà cho bạn bè, người thân thì nên mua những gì?

– Ở Manila, du khách thường mua các món quà lưu niệm như là mô hình xe Jeepney, quần áo, các sản phảm mỹ nghệ bằng tre…

– Những loại hình dịch vụ nào tôi phải trả tiền “tip”. Nếu đi theo đoàn du lịch của công ty thì trả tiền “tip” ra sao?

Quán rượu của các chú lùn ở Manila.

– Thông thường tiền tip thì không bắt buộc, tùy ý du khách. Có thể chi cho nhân viên khách sạn, bồi bàn… hoặc bất cứ gì du khách thấy cần. Đi theo đoàn thì tiền tip cũng không bắt buộc, nhưng thường thì các hướng dẫn viên sẽ đề nghị mỗi du khách chi khoảng tip từ 3 đến 5 đô la Mỹ/ngày.

– Nghe bảo ở Philippines có quán rượu của những chú lùn rất nổi tiếng. Xin giới thiệu đôi nét về quán rượu này.

– Đó là Hobbit House – Manila, mở cửa từ năm 1973. Quán bar này hoạt động từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng hôm sau tại địa chỉ 1212 M.H. del Pilar cor. Arquiza St. (Arquiza Trade Center) Ermita 521-76-04 17D.

– Ẩm thực của Philippines ra sao, liệu có hợp khẩu vị người Việt không?

– Ẩm thực Philippines rất đa dạng. Khi đến Philippines, du khách có thể yên tâm về các món ăn của họ, tuy có đặc trưng riêng về cách chế biến nhưng món ăn của người Philippines cũng được dung hòa từ ẩm thực của người Hoa, nên phần lớn người Việt có thể thấy thích hợp, dễ ăn.

– Ăn uống ở Manila và những điểm du lịch nổi tiếng có chỗ nào vừa ngon, hợp vệ sinh nhưng giá cả hợp lý?

– Nếu quý khách đi du lịch tự túc, quý khách có thể ăn trong các trung tâm mua sắm, hay các cửa hàng thức ăn nhanh có thương hiệu quen thuộc như JolliBee, KFC, Mc Donald… Nếu quý khách đi theo tour của các hãng lừ hành, trong chương trình sẽ sắp sếp bữa ăn sao cho quý khách vừa thưởng thức được món ăn của người Philippines, vừa không quá khác khẩu vị.

– Trong tuần lễ thánh, người dân Philippines ăn những món chay gì? Nếu du khách muốn ăn thử các món chay này thì nên đến nhà hàng nào để phục vụ? Ngoài ra trong tuần lễ thánh, các cửa hàng ăn có phục vụ các món ăn mặn hay không?

Khu phố đèn đỏ ở thành phố Angeles, Philippines.

– Người Philippines không ăn thịt heo từ thứ 2 đến thứ 6 của tuần thánh. Phần lớn họ ăn rau quả, kiêng ăn thịt, trong tuần thánh hầu hết các nhà hàng đều không phục vụ các món ăn có thịt heo, để cả các nhà hàng thức ăn nhanh.

– Khu phố đèn đỏ của thành phố Angeles có giới hạn du khách tham quan? Độ tuổi nào thì khách mới được đến khu phố này? Nếu là du khách nước ngoài có phải trình giấy tờ tùy thân khi đến đó không?

– Thành phố Angeles cũng giống như các thành phố khác ở Philippines, không quá khó khăn cho du khách đến du lịch, tham quan. Họ không giới hạn độ tuổi, không bắt buộc phải trình giấy tờ tùy thân, trừ những trường hợp vì lý do an ninh, cảnh sát sẽ có thể yêu cầu du khách xuất trình hộ chiếu.

– Hiện nay có tour du lịch nào đưa du khách khám phá các vùng biển đẹp của Philippines hay không? Xin giới thiệu cho tôi một vài vùng biển và các hòn đảo đẹp được nhiều du khách ưa thích.

– Philippines là đất nước có đến 7.107 hòn đảo, rất nhiều đảo có bãi biển đẹp, thơ mộng. Nổi tiếng và thu hút nhiều du khách đến tham quan là biển Cebu, Boracay, Palawan…

– Hiện nay, giá trọn gói một tour du lịch đến Philippines khoảng bao nhiêu?

– Giá tour đến Philippines còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng thường dao động khoảng 600 đô la Mỹ/ một người với chương trình trọn gói 4 ngày 3 đêm.

Bãi biển Cebu.

Công ty du lịch Lạc Hồng Viễn Du

71/2/24 Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân Bình. TPHCM

ĐT: (08) 39919219 – 39919256. Fax: (08) 39919257

Email: outbound3-lhvd@lachongvoyages.comOutbound2-lhvd@vnn.vn

Website: www.lachongvoyages.com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới