Thứ Bảy, 27/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Mười điều rút ra từ CES 2012

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mười điều rút ra từ CES 2012

Công Sang

(TBKTSG Online) – Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng quốc tế 2012 (CES – Consumer Electronics Show) vừa kết thúc. Tại triển lãm này, đã có những dự đoán về thị trường hoặc xu hướng công nghệ trong thời gian tới.

1. Apple vẫn là tâm điểm

Không trực tiếp tham dự CES nhưng danh tiếng của Apple vẫn nổi như cồn một cách gián tiếp tại hội chợ công nghệ hàng năm lớn nhất thế giới này.

Các công ty phát triển tiện ích cho các sản phẩm quả táo, chủ yếu là iPhone và iPad ( iPod gần như bị lãng quên) đã tăng gấp đôi so với năm ngoái, chiếm gần một phần ba tổng diện tích khuôn viên hội chợ.

Các sản phẩm của Apple thì có mặt “tràn lan” tại CES 2012 vì nó có trên tay của từ người dùng cho đến nhà phát triển ứng dụng. Có thể nói, cho đến thời điểm hiện tại, Apple là một trong số hiếm các công ty làm vui lòng cả người mua, lẫn người phát triển ứng dụng.

2. Microsoft không còn ở trung tâm của CES

Mười điều rút ra từ CES 2012
Giám đốc Điều hành Microsoft, Steve Ballmer và buổi phát biểu cuối cùng tại CES

Microsoft kết thúc 14 năm làm “gã khổng lồ” tham gia sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới. Và mặc dù Steve Ballmer, Giám đốc điều hành của hãng, đã có một bài trình bày khá ấn tượng về bốn mẫu máy tính bảng chạy hệ điều hành Window 8, tuy nhiên theo giới chuyên gia đánh giá, ông vẫn chưa tạo ra tiếng vang với ý tưởng đó. 

Khi được Ryan Seacrest, người dẫn chương trình tại CES 2012 hỏi: “Thông điệp của ông là gì ?”, Ballmer trả lời: “Windows, Windows, Windows !” . Nghe có vẻ ghê gớm, nhưng điều này hoàn toàn không mới.

3. Ti vi 3D – Vẫn chưa đủ sức thuyết phục

Sự cạnh tranh của các dòng ti vi 3D giữa các nhà sản xuất trong thời gian qua đã đem lại nhiều công nghệ mang tính đột phá cho dòng sản phẩm này.

Năm 2012 chưa phải là năm của ti vi 3D

Từ những sản phẩm có kiếng đến không cần kiếng cũng thưởng thức được công nghệ 3D. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đánh giá, công nghệ 3D vẫn chưa thể đem lại hình ảnh sống động, trung thực và có chiều sâu đủ do đó chúng chưa đủ sức thuyết phục người dùng.

4. 2012: năm của ultrabook

Xuất phát từ chương trình tiếp thị nền tảng mới cho máy tính xách tay vào tháng 5-2011, thuật ngữ máy tính xách tay siêu mỏng (Ultra-thin laptop) bắt đầu phổ biến khi có sự tham gia của nhiều hãng sản xuất thiết bị điện tử trên thế giới, đây cũng chính là các đối thủ “nặng ký” cho dòng máy tính MacbookAir của Apple.

Giá bán ultrabook được kỳ vọng là sẽ giảm đi trong năm nay.

Mặc dù giá thành vẫn còn cao, tuy nhiên theo thống kê của PCWorld, với ít nhất 30 mẫu ultrabook xuất hiện tại CES 2012, người dùng hoàn toàn hy vọng một cuộc cạnh tranh về giá cả sẽ sớm diễn ra. Với thiết kế rất mỏng, rất nhẹ, sử dụng ổ cứng có tốc độ xử lý nhanh, màn hình sắc nét, pin hoạt động với thời gian dài, ultralbook được cho là ứng cử viên sáng giá cho trào lưu “cuộc sống năng động” khi mà các thiết bị công nghệ ngày càng nhỏ hơn và thông minh hơn.

5. Máy in 3D: sẽ xuất hiện trong phòng khách vài năm tới?

Công nghệ in 3D cho phép người dùng tự thiết kế sản phẩm và “in” chúng ra dưới dạng một mô hình ba chiều.

Ý tưởng này đã được Janne Kyttanen, Giám đốc công ty FOC đưa ra từ lúc còn là sinh viên của một trường thiết kế ở Hà Lan vào cuối thập niên 90. Tuy nhiên phải hơn 10 năm sau khi công nghệ phát triển và giá thành các sản phẩm in ấn ba chiều giảm mạnh, người dùng cá nhân mới có cơ hội tiếp cận chúng với chi phí chấp nhận được.

In 3D sẽ sớm trở thành hiện thực

Hiện nay có một số công ty cung cấp thiết bị in 3D dành cho gia đình như Makertbot, với giá khoảng 1.900 đô la Mỹ cho một bộ sản phẩm; 3D Systems với giá khoảng 1.200 đô la Mỹ và Sculpteo, một công ty của Pháp sử dụng một ứng dụng cho phép người dùng gửi các mẫu thiết kế thông qua Internet…

"Với các hệ thống này, in 3D cho mục đích cá nhân trở thành hiện thực cho tất cả mọi người," ông Rajeev Kulkarni, Tổng giám đốc của 3D Sytems cho biết.

6. Apple vẫn là vua, trừ phân khúc ti vi thông minh

Nói như vậy bởi cả Samsung, Sony, LG và Panasonic đều đang ra sức “dạy” cho các dòng ti vi của mình ngày càng trở nên thông minh hơn, điển hình như chúng có thể kết nối Internet, tải các ứng dụng, thậm chí một số mẫu còn hỗ trợ điều khiển bằng tay hoặc giọng nói.

Điều này sẽ dẫn đến một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc ti vi thông minh mà vẫn chưa biết kẻ thắng, người thua.

Lợi ích của cuộc chiến này đối với người tiêu dùng vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, có một điều khó chịu rằng, đa số trường hợp để làm cho ti vi “thông minh” hơn, người tiêu dùng phải bỏ tiền mua một chiếc ti vi thông minh và từ bỏ mẫu ti vi hiện có.

Điều gây khó chịu nhất là muốn xem ti vi thông minh hơn, bạn phải bỏ tiền ra mua một chiếc mới mặc cho chiếc ti vi hiện có trong nhà bạn cũng thuộc danh sách ti vi thông minh

Hiện nay, RCA là một trong số các công ty hiếm hoi, cung cấp sản phẩm hộp giải mã tín hiệu truyền hình (set-top box) giúp các ti vi hiện tại trở nên thông minh hơn.

7. 'Thông minh' không còn độc quyền của thiết bị di động

Samsung vừa giới thiệu chiếc tủ lạnh bốn cửa, được tích hợp khả năng kết nối Wi-Fi bên trong cùng màn hình cảm ứng 8 inch cho phép truy cập Internet và tải các ứng dụng như đọc tin, xem ảnh, ghi chú…cho phép kiểm soát nó từ bên trong hoặc bên ngoài căn hộ.

Thực tế, các tính năng này cũng đã được tích hợp vào các mẫu máy photocopy và dấy lên cuộc đua máy photocopy kết nối Internet, màn hình cảm ứng trong thời gian qua.

Mặc dù sự bổ sung này có vẻ hơi vô nghĩa nhưng có khả năng bắt đầu kỷ nguyên “Internet của mọi vật” – khi mà các thiết bị có thể kết nối với Internet (hoặc ít nhất là các dụng cụ gia đình, văn phòng).

8. Ai sẽ phát biểu khai mạc CES 2013 và các năm sau?

Sau Steve Ballmer, ai sẽ là ứng viên cho công việc danh giá nhưng không kém phần áp lực này ? Eric Schmidt, Chủ tịch Google hay Tim Cook hoặc Phil Schiller, trụ cột của Apple, cũng có thể là Paul Otellini với danh tiếng nổi như cồn sau vụ ultrabook.

Đây quả là quyết định khó khăn cho ban tổ chức CES các năm sau. Theo ý kiến một chuyên gia, ngành công nghiệp công nghệ cao đang thiếu một nhân vân có sức ảnh hưởng và tầm cỡ như cựu Giám đốc Điều hành của CEO, Steve Jobs.

9. Ti vi thông minh: cơ hội mới cho máy tính bảng

Ti vi thông minh có thể sẽ mở ra một tương lai mới cho các dòng máy tính bảng. Hãy tưởng tượng việc luớt web sẽ khổ sở như thế nào nếu sử dụng bộ điều khiển từ xa, đặc biệt là khâu…gõ địa chỉ.

Tuy nhiên điều này lại cực kỳ dễ dàng nếu thay bộ điều khiển bằng các máy tính bảng, thậm chí máy tính bảng với màn hình 7 inch cũng có thể làm việc này một cách trơn tru.

10. Bắt đầu kỷ nguyên “Ứng dụng cho mọi người”

Người tiêu dùng sẽ có thể theo dõi sức khoẻ, quản lý tài chính gia đình và cả học đàn qua các ứng dụng như của Ion

Cách đây 5 năm, iPhone được tung ra thị trường và lúc đó, cụm từ “ứng dụng” vẫn còn là cái gì đó rất xa lạ với người dùng.

Chỉ 5 năm sau, số luợng ứng dụng đã tăng lên chóng mặt, dạo quanh khuôn viên CES 2012, người dùng dễ dàng tìm kiếm các ứng dụng đáp ứng nhu cầu cá nhân của mình từ việc theo dõi sức khỏe, quản lý tài chính cho đến các ứng dụng cho xe hơi và thậm chí là học…đàn guitar, một sản phẩm mới của hãng Ion bao gồm ứng dụng và phụ kiện là cây đàn guitar đi kèm.

(Tổng hợp)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới