Mỹ đạt thỏa thuận sơ bộ tấn công Syria
Phúc Minh
![]() |
| Tổng thống Barack Obama trong cuộc họp với các thành viên cao cấp của Hạ viện ngày 3-9. Ảnh: Reuters |
(TBKTSG Online) – Các nhà lãnh đạo Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 4-9 cho biết đã đạt thỏa thuận sơ bộ cho phép sử dụng vũ lực đối với Syria.
Reuters tiết lộ thỏa thuận trên thiết lập thời hạn sử dụng vũ lực đối với Syria trong vòng 60 ngày và có thể gia hạn một lần thêm 30 ngày tùy thuộc vào tình hình tại Syria. Thỏa thuận cũng bao gồm lệnh cấm sử dụng bất kỳ lực lượng mặt đất nào của Mỹ tại Syria.
Thỏa thuận sẽ được Ủy ban đối ngoại Thượng viện thông qua vào hôm nay (4-9). Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và Chủ tịch các tham mưu trưởng Martin Dempsey sẽ điều trần trước Ủy ban đối ngoại Thượng viện. Sau khi Ủy ban đối ngoại Thượng viện thông qua, thỏa thuận sẽ được trình lên Thượng viện bỏ phiếu vào ngày 9-9, sau kỳ nghỉ hè của các thượng nghị sĩ.
Lãnh đạo Hạ viện ủng hộ tấn công Syria
Trước đó vào ngày 3-9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner - nghị sĩ đảng Cộng hòa, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Eric Cantor và lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ Viện Nancy Pelosi cùng tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi tấn công quân sự Syria của Tổng thống Barack Obama trong cuộc họp 16 thành viên cao cấp của Hạ viện.
Mặc dù vậy, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nhiều người Mỹ vẫn hoài nghi về vai trò cần thiết của Mỹ tại Syria.
Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng George Little cho biết vụ thử tên lửa ở Địa Trung Hải do Israel và Mỹ tiến hành trong ngày 3-9 không liên quan đến việc Mỹ tấn công Syria. Theo ông Little, cuộc tập trận chung giữa Israel và Mỹ được lên kế hoạc từ trước nhằm đánh giá khả năng của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo "Arrow" của Israel.
Cũng trong ngày 3-9, Israel tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assad "sẽ biến mất theo cách này hay cách khác". Trong khi đó, Pháp cho biết sẽ tăng cường viện trợ cho phe nổi dậy Syria nếu Quốc hội Mỹ không tán thành tấn công Syria.
LHQ báo cáo kết quả thanh sát
Hôm nay, Tổng thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Ban Ki-moon sẽ thuyết trình cho các nước thành viên Hội đồng Bảo an (HĐBA) về những diễn tiến mới nhất tại Syria. Nhóm thanh sát viên LHQ đã thu thập các mẫu đất và mẫu xét nghiệm từ các nạn nhân của vụ tấn công bằng vũ khí hóa học gần thủ đô Damascus, Syria, khiến hơn 1.400 người chết hồi tháng trước.
Ông al-Assad đã bác bỏ việc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Figaro, ông al-Assad cảnh báo một cuộc tấn công quân sự Syria có thể khơi mào cho chiến tranh khu vực.
Nga
Nga, đồng minh lâu đời của Syria, bày tỏ nghi vấn về độ đáng tin cậy của bằng chứng cho rằng chính phủ al-Assad sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào thường dân của Mỹ.
Ngày 2-9, 2 nhà lập pháp Nga họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về việc cử phái đoàn đến Mỹ kêu gọi các nhà làm luật Mỹ không ủng hộ bất kỳ hành động quân sự nào tại Syria.
Chủ tịch Thượng viện Nga, bà Valentina Matvienko, nói: "Không thể can thiệp quân sự Syria mà không có sự đồng ý của LHQ, không ai có thể vi phạm luật quốc tế. Chúng tôi nghĩ quốc hội 2 nước nên đóng góp tích cực hơn cho vấn đề này".







