Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ điều tra nghi vấn tử vong do uống nước tăng lực

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ điều tra nghi vấn tử vong do uống nước tăng lực

Chánh Tài

Mỹ điều tra nghi vấn tử vong do uống nước tăng lực
Nước tăng lực Monster. Ảnh: Flickr

(TBKTSG Online) – Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 22-10 cho biết đang điều tra về năm trường hợp tử vong bị nghi do uống nước tăng lực Monster (Mỹ) gây ra.

Người phát ngôn của FDA nói đây chỉ các thông tin ban đầu để điều tra chứ không có nghĩa nước uống Monster không an toàn. Người phát ngôn này cho biết theo quy định, các nhà sản xuất phải nộp tất cả thông tin tiêu cực về sản phẩm cho FDA trong vòng 15 ngày sau khi nhận được thư yêu cầu. Giá cổ phiếu của Monster trên thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm hơn 14% sau khi thông tin trên được công bố.

Tuần trước, gia đình của Anais Fournier, một cô gái 14 tuổi bị bệnh tim ở bang Maryland, kiện Monster vì cho rằng con gái họ tử vong sau khi uống 2 lon nước tăng lực Monster trong vòng 24 giờ. Họ nói Fournier tử vong do loạn nhịp tim vì ngộ độc caffeine trong nước tăng lực Monster. Công ty Monster đã bác bỏ cáo buộc này.

Vụ kiện trên và những thông tin về các trường hợp tử vong do uống nước tăng lực đã làm gia tăng lời kêu gọi xem xét lại độ an toàn của các sản phẩm nước tăng lực và cách chúng được tiếp thị.

Các loại thức uống chứa nhiều caffeine như Monster, Red Bull, Rockstar… thường được quảng bá với hình ảnh các môn thể thao mạo hiểm, khiến chúng được giới trẻ ưa chuộng.

Tháng trước, thượng nghị sĩ Dick Durbin ở bang Illinois và thượng nghị sĩ  Richard Blumenthal ở bang Connecticut đã gửi thư yêu cầu FDA điều tra sự liên hệ giữa các thành phần trong nước uống tăng lực và tác động của chất caffeine đối với trẻ em và vị thành niên.

Nước uống tăng lực là thức uống giải khát có doanh thu tăng mạnh nhất tại Mỹ, đạt 9 tỉ đô la Mỹ vào năm ngoái. Dự kiến, doanh thu của nước tăng lực sẽ đạt hơn 10 tỉ đô la Mỹ trong năm nay. Monster là công ty nước uống tăng lực dẫn đầu về số lượng tiêu thụ ở Mỹ với 39% thị phần.

(Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới