(KTSG Online) - Sáng nay (14-2) theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo lập kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối ứng với các nước đánh thuế hàng hóa của Mỹ.
- Châu Á tìm cách tăng mua hàng để giảm thặng dư thương mại với Mỹ
- Thép Việt Nam sẽ cạnh tranh tốt hơn khi Mỹ áp thuế 25%?
![](https://cdn.thesaigontimes.vn/wp-content/uploads/2025/02/tong-thong-trump-1.jpg)
Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo nhóm kinh tế của mình vào thứ Năm lập kế hoạch áp thuế đáp trả đối với các nước đánh thuế hàng nhập khẩu từ Mỹ.
"Về thương mại, vì mục đích công bằng, tôi đã quyết định sẽ áp dụng mức thuế quan có đi có lại, nghĩa là bất kỳ quốc gia nào áp thuế với Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ áp thuế với họ. Không hơn, không kém", ông Trump phát biểu.
Theo đó, Tổng thống Mỹ đã ký bản ghi nhớ yêu cầu nhóm của ông tính thuế tương đương với các nước khác và đối phó với rào cản phi thuế quan như quy định an toàn xe cộ và thuế giá trị gia tăng. Chỉ thị này không áp thuế ngay mà khởi động cuộc điều tra kéo dài nhiều tuần hoặc tháng trước khi đưa ra biện pháp đáp trả.
Các mục tiêu gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Động thái áp thuế mới của ông Trump gây lo ngại về chiến tranh thương mại toàn cầu và nguy cơ lạm phát tại Mỹ.
Phố Wall lo ngại thuế quan có thể làm tăng lạm phát và cản trở Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất thêm. Tuy nhiên, hiện tại, thị trường tạm yên tâm khi chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng, chỉ số cổ phiếu toàn cầu đạt mức cao kỷ lục và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm.
Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại do ông Trump đề cử, cho biết chính quyền sẽ làm việc với từng nước liên quan và hoàn tất nghiên cứu trước ngày 1-4. Đây cũng là thời hạn ông Trump yêu cầu báo cáo kế hoạch giảm thâm hụt thương mại, điều ông coi là Mỹ trợ cấp cho nước khác.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền sẽ ưu tiên nghiên cứu các nước có thặng dư thương mại lớn và thuế cao. Thuế quan sẽ tương đương với mức thuế cao nhất từ các nước khác và nhằm đối phó với rào cản như quy định phức tạp, thuế giá trị gia tăng, trợ cấp và chính sách tỷ giá gây bất lợi cho hàng Mỹ.
Thuế quan đối ứng là cam kết quan trọng trong chiến dịch của Tổng thống Trump, nhằm cân bằng lợi ích với các nước áp thuế hàng Mỹ và xử lý thương mại không công bằng.
“Họ đánh thuế chúng tôi, thì chúng tôi cũng đánh thuế họ”, ông nói trước khi ký bản ghi nhớ Kế hoạch Công bằng và Có đi có lại (Fair and Reciprocal Plan). Ông Trump cho biết, chính quyền sẽ tính toán mức thuế đối ứng theo từng nước, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT). Mỹ cần chính sách thương mại công bằng hơn để hàng hóa trong nước cạnh tranh tốt hơn. Dù Mỹ có nền kinh tế cởi mở, nhiều nước vẫn hạn chế hàng Mỹ, gây mất cân bằng và thâm hụt thương mại kéo dài.
Thông báo được đưa ra trước cuộc gặp giữa ông Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Sau khi ký bản ghi nhớ, ông chỉ trích Ấn Độ vì áp thuế cao nhất thế giới, đặc biệt là đối với xe máy Mỹ.
Theo Nhà Trắng, Ấn Độ áp thuế 100% với xe máy Mỹ, trong khi Mỹ chỉ áp 2,4% với xe máy Ấn Độ. Tổng thống Trump cho biết Ấn Độ có thể tránh thuế quan mới nếu chuyển sản xuất sang Mỹ, nhấn mạnh điều này sẽ tạo thêm nhiều việc làm trong nước.
Theo Reuters, CNN