Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm Mậu Tý đã đến

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năm Mậu Tý đã đến

Pháo hoa trên bầu trời TPHCM trong đêm giao thừa Tết Mậu Tý – Ảnh: HỮU THẮNG

(TBKTSG Online) – Trước lễ giao thừa khoảng 2-3 tiếng, nhiều người dân đổ ra đường, tập trung về những khu vực gần các địa điểm bắn pháo hoa để chờ đón giờ khắc chuyển giao từ năm cũ Đinh Hợi sang năm mới Mậu Tý.

>> Xem video cả nước đón giao thừa (Nguồn: VTV)

>> Chuyến tàu cuối

>> Gói bánh tét tại Đầm Sen

>> Chùm ảnh: Giây phút giao thừa

Trong chương trình lễ hội Tết 2008, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm gồm cả tầm thấp lẫn tầm cao để đón mừng giờ khắc giao thừa. Các điểm bắn pháo hoa năm nay gồm Bảo tàng Hồ Chí Minh, hay còn gọi là bến Nhà Rồng (quận 4), khu công nghệ cao TPHCM (quận 9), phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), Công viên Bình Phú (quận 6), Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ.

Như mọi năm, ngay từ 8 giờ tối dòng người và xe cộ đã đổ về khu trung tâm quận 1 đông đúc, các ngả đường từ các quận vùng ven và ngoại thành đổ về trung tâm ngày càng đông. Các bãi giữ xe ở trung tâm mới 8 giờ tối đã kín chỗ. Nhiều cặp thanh niên, gia đình tự sắp xếp thứ tự để đứng, ngồi trên vỉa hè của một số tuyến đường và cầu dọc theo sông Sài Gòn như đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, cầu Ông Lãnh… để có thể ngắm pháo hoa bắn tại bến Nhà Rồng.

Một gia đình mũ áo ấm trùm đầu xem bắn pháo hoa trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình – Ảnh: NGỌC LAN

Tại thủ đô Hà Nội, nửa ngày trước thời khắc chuyển giao năm mới, người Hà Nội không dám nghĩ đến cảnh được đón một đêm giao thừa ấm áp sau hơn 1 tháng lạnh “cắt da”. Nhưng nhiệt độ ngoài trời lúc giao thừa chỉ 13 độ C trên biển báo trên đường Nguyễn Chí Thanh , pháo hoa được bắn đồng loạt ở 6 điểm trong thời khắc chuyển giao năm mới và thời tiết ấm dần lên như chiều lòng người nhưng  lượng người đổ ra ngoài đường không đông đúc như mọi năm, mà phần nhiều vẫn e ngại lý do thời tiết.

Ở hai điểm thường thu hút dân Thủ đô đến đón giao thừa nhất trong vài năm nay là Hồ Gươm và SVĐQG Mỹ Đình, lực lượng công an làm việc nghiêm túc trên nhiều cây số nên Thủ đô được đón một năm mới với giao thông trật tự hơn rất nhiều so với ngày thường.

Có một điểm mới xuất hiện từ năm nay mà nhiều người dân Thủ đô chưa được biết nhiều.Chợ Bưởi, một cái chợ nổi tiếng của đất Kinh kỳ từ thế kỷ trước năm nay họp phiên giao thừa. Ở đây, người bán những cây tài lộc và các sản phẩm Tết cho những người đi đón giao thừa mua về nhà may mắn và suôn sẻ đầu năm.

Nếu thời tiết những ngày tới cứ tiếp tục diễn biến tốt như đêm giao thừa, người Hà Nội có thể đón một cái Tết đẹp và ấm áp hơn mong đợi.trong cái lạnh đến se sắt của ngày đầu xuân, dòng người vẫn đổ về Hồ Gươm ngay từ chập tối để xem pháo hoa. Phút giao thừa đã điểm, người dân Hà Nội cùng lắng nghe tiếng trống khai xuân tại Văn Miếu Quốc Tử Giám để hướng tới 1.000 năm thủ đô Thăng Long-Hà Nội, để cùng tự hào về đất nước 4.000 năm văn hiến.

Khu trung tâm TPHCM trong ánh đền rực rỡ đêm giao thừa – Ảnh: HỮU THẮNG

Tại trung tâm kinh tế của miền Trung, thành phố Đà Nẵng, ngay từ chiều tối người dân đã xôn xao về việc sẽ chọn nơi nào để xem bắn pháo hoa. Năm nay, Đà Nẵng bắn pháo hoa đón giao thừa tại bốn điểm, tăng hai điểm so với mọi năm. Các điểm bắn pháo hoa được bố trí khắp thành phố gồm cảng sông Hàn, đầu cầu phía đông sông Hàn, khu vực Viện cổ Chàm và phía đối diện bên kia sông. Tổng cộng có 2.400 quả pháo đủ các tầm thấp, trung, cao.

Các cụm pháo tại 4 điểm bắn pháo hoa đều hướng nòng chụm nổ trên bầu trời ngay chính giữa sông Hàn. Tiếng nổ sẽ kéo dài liên hồi trong vòng 15 phút. Năm nay Đà Nẵng cũng tổ chức một sự kiện quan trọng về bắn pháo hoa đó là đăng cai cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế.

Cuộc thi sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố 29-3 sắp tới. Cuộc thi dự kiến ngoài các đoàn của Việt Nam sẽ có sự góp mặt của các nước Trung Quốc, Canada và Malaysia. Các nước tham dự cuộc thi sẽ tự túc kinh phí, ban tổ chức có thể hỗ trợ một phần chủ yếu trong khâu ăn, ở. Cuộc thi sẽ có 3 giải chính gồm giải nhất 50.000 đô la Mỹ, giải nhì 30.000 đô la Mỹ và giải ba 20.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, ban tổ chức cũng sẽ trao các giải về âm nhạc, tính nghệ thuật, kỹ thuật bắn… Đây cũng là dịp để Đà Nẵng thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham dự.

Tại Bình Dương, từ chập tối 30 Tết, người dân trong tỉnh đã đổ ra đường đón giao thừa. Tại sân vận động tỉnh, các cấp chính quyền đã tổ chức một chương trình lễ đón Xuân Mậu Tý với qui mô lớn. Năm nay, Bình Dương tổ chức bắn pháo hoa trên hai điểm là thị xã Thủ Dầu Một và huyện Dầu Tiếng. Ngay từ lúc trời vừa sập tối, cả thị xã Thủ Dầu Một đã rộn rịp trong ánh sáng rực rỡ của đèn trang trí dọc đường phố, càng về đêm giao thừa không khí nhộn nhịp đón xuân càng thêm hối hả.

Vào thời khắc giao thừa đón mừng năm mới, thành phố Cần Thơ – trung tâm kinh tế ĐBSCL tưng bừng trong màu sắc pháo hoa, với 6 điểm trong thành phố Cần Thơ và các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thốt Nốt, và Vĩnh Thạnh. Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vòng xoay công viên nước, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Mekong-Cần Thơ 2008 với chủ đề “Miệt vườn sông nước Cửu Long”, và khu dân cư Nam Cần Thơ, nằm dưới hạ lưu cầu Cần Thơ đang được xây dựng. Riêng 4 điểm bắn pháo hoa ở các huyện của thành phố là: Phong Điền, Cờ Đỏ, Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh, nhằm mục đích đưa cái Tết ấm áp đến với bà con vùng xa của thành phố.

Trước đó, vào tối 29 Tết, tại khu vực nhà lồng Chợ Cổ của thành phố Cần Thơ đã diễn ra đêm hội bánh tét, với các hoạt động như múa lân, rước hai đòn bánh tét lớn (mỗi đòn bánh có trọng lượng 500 kg) để trưng bày tại đêm hội. Đây là lần đầu tiên đêm hội bánh Tét được tổ chức tại  Cần Thơ với mục đích đón năm mới, đồng thời phục vụ những ngày diễn ra hoạt động năm du lịch quốc gia Mekong- Cần Thơ 2008.

Đêm hội bánh Tét đã thu hút các nghệ nhân đại diện cho các lò bánh ở quận Bình Thủy, quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền tham gia biểu diễn gói bánh tét, góp phần làm cho không khí của đêm hội thêm sôi động. Tại đêm hội cũng diễn ra các trò chơi hấp dẫn như thi nạo dừa, thi gói bánh tét tính thời gian và cách gói đẹp. Ngoài ra, đêm hội còn có các tiết mục ca múa nhạc, đàn ca tài tử, tìm hiểu về bánh tét ngày Tết.

Tại An Giang, người dân đã tụ họp về quảng trường Tôn Đức Thắng (thành phố Long Xuyên) và địa điểm Cầu Quan (thị xã Châu Đốc) để xem chương trình văn nghệ đặc biệt mừng xuân 2008, chờ xem bắn pháo hoa đón chào năm mới. Trước khi bắn pháo hoa, các địa phương đã tổ chức chương trình văn nghệ xen với trình diễn thời trang. Ngoài ra, hầu hết các huyện trong tỉnh đều tổ chức đêm văn nghệ đặc biệt đón giao thừa tại trung tâm văn hoá huyện, sân vận động để phục vụ đông đảo nhân dân chuẩn bị đón chào năm mới. Tại khu lưu niệm Bác Tôn, thị xã Châu Đốc còn tổ chức múa lân sư rồng. Thành phố Long Xuyên tổ chức diễu hành trên khắp đường phố hơn 10 xe hoa đại diện cho các phường xã…

Giao thừa năm 2008 tỉnh Vĩnh Long tổ chức bắn pháo hoa tại công viên sông Tiền ở phường 1 (thị xã Vĩnh Long) và trung tâm huyện mới Bình Tân đã thu hút đông đảo nhân dân trong tỉnh đến tham dự.

Tại Bình Định, ngay từ 9 giờ 30 tối, ở quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, đã diễn ra dạ hội mừng xuân mới với sự tham gia của hàng trăm nam nữ diễn viên của các đoàn nghệ thuật trong tỉnh. Dạ hội đã thu hàng ngàn khán giả thành phố Quy Nhơn và các huyện, thị xã trong tỉnh. Cùng với dạ hội, trong đêm giao thừa, người dân thành phố Quy Nhơn được xem bắn pháo hoa trong 15 phút tại quảng trường Nguyễn Tất Thành và tại bảo tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn.

Hoạt động văn nghệ đón Xuân Mậu Tý ngay tại sân khấu chính trung tâm Hội An (tỉnh Quảng Nam) trong đêm giao thừa – Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

Ở Quảng Nam, ngay tại phố cổ Hội An nhiệt độ khoảng 18-19 độ C, đủ lạnh để những chiếc áo ấm đủ màu sắc mặc sức tung tăng cùng các bạn trẻ khắp các nẻo phố, đường quê. Hàng ngàn người dân Hội An và du khách trong nước, quốc tế đã tụ tập tại quảng trường Sông Hoài, không xa Chùa Cầu Hội An từ 9 giờ tối để cùng tham gia lễ hội đón giao thừa Mậu Tý.

Người dân Hội An đang trong niềm vui đón năm mới, gồm cả niềm vui Chính phủ đã có nghị định thành lập thành phố Hội An. Người dân và du khách đã thích thú thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên Hội An thể hiện. Đặc biệt, các du khách quốc tế rất thích trò chơi bài chòi.

Trong khi đó, tại trung tâm khu phố cổ, đoàn chúc Xuân do các thiếu nữ thực hiện với kiệu hoa đi trước, 3 ông Phúc Lộc Thọ dẫn đầu đi vòng quanh phố, vừa hát múa vừa dán lên cửa các ngôi nhà đi qua những tấm Xuân Liên ghi lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết đến cũng đã gây  ấn tượng đối với các du khách nước ngoài. Đúng thời khắc giao thừa, đồng loạt tại 3 điểm bắn pháo hoa tại Hội An, đặt tại phố cổ, cầu Phước Trạch và Cù lao Chàm, những loạt pháo đủ màu sắc tung bay trên bầu trời mừng đón năm mới ở Hội An.

Tại Thừa Thiên-Huế, ngay khu vực sân Nghinh Lương Đình, bên bờ sông Hương thơ mộng, tỉnh đã tổ chức đón mừng xuân mới, cùng lúc này, các địa điểm vui chơi giải trí ở trung tâm thành phố Huế đều diễn ra các hoạt động văn hoá, văn nghệ đón Tết. Thời tiết ở Huế se lạnh, mưa nhẹ nhưng người dân từ khắp nơi vẫn nô nức đổ về sân Nghinh Lương Đình, dạo quanh các chợ hoa tết trước Kỳ Đài – Huế, và nhà văn hoá Huế đã tạo không khí nhộn nhịp, vui tươi trong thời khắc chuẩn bị đón chào năm mới. Vào giây phút giao thừa, tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Phu Văn Lâu (phía bờ bắc sông Hương) đón chào năm mới Mậu Tý 2008.

Tại Ninh Bình, trước giờ phút giao thừa, trên đường phố Ninh Bình đã có hàng ngàn thanh niên kéo đến Trung tâm thi đấu thể dục thể thao tỉnh để đón xem màn bắn pháo hoa trong giờ phút thiêng liêng đón chào năm mới.

Nhóm phóng viên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới