(KTSG Online) - Trước việc giá đô la Mỹ trên thị trường tự do chênh lệch lớn so với ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm để ổn định thị trường ngoại hối.

Ngày 24-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã gửi văn bản đến Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ để phối hợp trong công tác quản lý thị trường ngoại hối, baochinhphu.vn đưa tin.
Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, thời gian gần đây, trước những biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ trên thị trường tự do có xu hướng tăng và chênh lệch khá lớn so với tỷ giá trong hệ thống ngân hàng.
Để chủ động kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan này đã thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về quản lý và cung ứng dịch vụ ngoại hối, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường, giảm rủi ro cho hệ thống ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị ba cơ quan trên tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong mua bán ngoại tệ, nhất là giao dịch trái phép trên thị trường tự do.
Bên cạnh đó, cơ quan này khuyến nghị ba cơ quan cung cấp thông tin về các vụ việc vi phạm quản lý ngoại hối để kịp thời có biện pháp điều hành, giữ ổn định thị trường và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.
Trong 4 tháng qua, giá đô la Mỹ trên thị trường tự do liên tục tăng mạnh. Đến chiều ngày 25-10, giá mua - bán đạt 27.455-27.575 đồng/đô la, tăng 146 đồng so với ngày 24-10.
Trong khi đó, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ngày 25-10 là 23.894-26.302 đồng/đô la; Vietcombank niêm yết 26.082-26.352 đồng/đô la, còn BIDV là 26.133-26.352 đồng/đô la.
Như vậy, giá đô la trên thị trường tự do hiện cao hơn tỷ giá trong hệ thống ngân hàng 1.200-1.300 đồng/đô la, mức chênh lệch cao bất thường so với thông thường chỉ khoảng 400-500 đồng/đô la.
