Người dân Tân Phú Trung khổ sở vì ô nhiễm
![]() |
Khói đen kịt phun ra từ nhà máy của Công ty TNHH Tung Hae, KCN Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TPHCM). Ảnh chụp sáng 4-11. Ảnh: Văn Nam |
(TBKTSG Online) - Các cơ sở sản xuất ở nội thành TPCHM được dời ra dọc theo kênh Thầy Cai, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi đang làm nguồn nước, không khí trở nên ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng ngàn hộ dân.
Khoảng 5 ki lô mét con kênh Thầy Cai chạy dọc theo khu công nghiệp Tân Phú Trung, hiện có khoảng 45 công ty hoạt động thuộc các ngành nghề sản sinh nước thải, khói thải cực kỳ độc hại, thế nhưng đến nay, khu công nghiệp này vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Báo cáo với đoàn công tác của Ban Kinh tế ngân sách (HĐND thành phố) đến giám sát về ô nhiễm môi trường khu công nghiệp này, sáng ngày 4-11, ông Lê Văn Thành, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc (chủ đầu tư khu công nghiệp này) thừa nhận, hiện có khoảng 37/45 doanh nghiệp đang hoạt động có khả năng gây ô nhiễm cao, tập trung ở các ngành nghề như sản xuất cồn, giấy, dệt nhuộm, cao su…
Ông Thành cho biết, có 17 doanh nghiệp vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải cục bộ; còn các doanh nghiệp đã xây hệ thống xử lý cục bộ nhưng chỉ vận hành theo kiểu đối phó, không thường xuyên. Nước thải từ các nhà máy trong khu công nghiệp này hầu như đổ hết vào con kênh Thầy Cai suốt gần 10 năm qua.
“Công nghiệp hóa kiểu này thì rồi đây nông dân sẽ chết trước, ngành du lịch sinh thái vùng quê cũng sẽ chết theo!” Ông Huỳnh Công Hùng, Phó ban Kinh tế -Ngân sách HĐND TPHCM. |
Hiện tại, chủ đầu tư khu công nghiệp đang xây dựng khu xử lý nước thải tập trung có công suất xử lý 4.000 mét khối/ngày với kinh phí khoảng 30 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11 này.
Tuy nhiên, theo khảo sát của các đại biểu HĐND thành phố thì khu xử lý nước thải tập trung đã gần xây xong nhưng hệ thống dẫn nước thải từ các nhà máy về khu xử lý vẫn chưa được xây dựng vì còn vướng... thủ tục xây dựng.
Do vậy việc bỏ ra 30 tỉ đồng xây dựng khu xử lý nước thải tập trung có thể trở thành một khoản đầu tư lãng phí. Trước mắt, cuối tháng 11 này công trình này xây xong cũng sẽ bỏ không vì không có nước thải để cho hệ thống này vận hành!
Theo quan sát của phóng viên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Online trong sáng 04-11, khu công nghiệp Tân Phú Trung không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước cho các kênh rạch xung quanh, mà khắp khu công nghiệp này có nhiều cột khói thải đen kịt, phun lên từ nhiều nhà máy, đặc biệt là các nhà máy dệt, nhuộm, cao su…
Có mặt trong đoàn khảo sát sáng nay, ông Cao Tung Sơn, Phó phòng Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM cho biết, vì lợi nhuận nên nhiều doanh nghiệp dệt nhuộm, cao su đã chuyển sang sử dụng than đá thay dầu diesel làm nhiên liệu đốt, nay than cũng tăng giá khiến họ phải trộn thêm vỏ hạt điều khô. Điều này đang góp phần làm ống khói các nhà máy càng trở nên ngày càng đen và nghi ngút hơn trước.
“Từ trước đến nay, các cơ quan chức năng chỉ mải mê tập trung đôn đốc doanh nghiệp xử lý nước thải mà quên đi việc yêu cầu đầu tư hệ thống xử lý khói thải. Khói thải công nghiệp hiện tại cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe người dân quanh các khu công nghiệp”, ông Sơn nói.
Ông Huỳnh Văn Nị, chủ tịch UBND xã Tân Phú Trung không dấu được bức xúc: “Khoảng 1.500 hộ dân ấp Trạm Bom, xã Tân Phú Trung đang ngày đêm hứng chịu mùi hôi nồng nặc từ các nhà máy trong khu công nghiệp tỏa ra. Các ngành chức năng cần sớm ra tay để trả lại môi trường trong lành cho người dân địa phương”.
Ông Nị cho biết thêm, ở xã Tân Phú Trung hiện nay còn có nhiều cụm công nghiệp được quy hoạch là “cụm công nghiệp sạch” nhưng mức độ gây ô nhiễm cũng không kém gì tại khu công nghiệp Tân Phú Trung.
Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố nhận định, vì kênh Thầy Cai là khu vực đầu nguồn, nguồn nước ô nhiễm có thể sẽ làm cả ngành nông nghiệp huyện Bình Chánh và nhiều khu vực cuối nguồn bị thiệt hại nặng nề trong tương lai gần nếu không sớm có giải pháp khắc phục ô nhiễm.
Ông Hùng yêu cầu chủ đầu tư khu công nghiệp này chậm nhất là cuối tháng 11 năm nay phải hoàn tất cả hệ thống thu gom nước thải từ các nhà máy và hệ thống xử lý nước thải tập trung.
“Công nghiệp hóa kiểu này thì rồi đây nông dân sẽ chết trước, ngành du lịch sinh thái vùng quê cũng sẽ chết theo”, ông Hùng nói.
VĂN NAM