Người sáng lập tập đoàn Lotte lĩnh án bốn năm tù
Chánh Tài
![]() |
| Ông Shin Kyuk-Ho, 95 tuổi, người sáng lập tập đoàn Lotte. Ảnh: AFP/Yonhap |
(TBKTSG Online) - Ngày 22-12, tòa án quận Jung của Seoul (Hàn Quốc) tuyên án phạt ông Shin Kyuk-Ho, 95 tuổi, người sáng lập tập đoàn Lotte bốn năm tù và 3,5 tỉ won về các tội biển thủ và thiếu trách nhiệm.
Tờ Finacial Times cho biết tòa không ra lệnh bắt giữ và tạm giam Shin Kyuk-Ho trong thời gian chờ kháng cáo vì ông đã lớn tuổi và bị bệnh, phải ngồi xe lăn. Tòa kết luận Shin Kyuk-Ho biển thủ ít nhất 128,6 tỉ won (119 triệu đô la Mỹ) của tập đoàn Lotte để ưu ái cho người nhà.
Shin Kyuk-Ho sáng lập Lotte vào cuối thập niên 1940 trước khi gầy dựng nó trở thành một tập đoàn hùng mạnh với đế chế kinh doanh trải dài hàng chục lĩnh vực, chủ yếu tập trung vào mảng thực phẩm, bán lẻ và khách sạn ở Hàn Quốc và Nhật Bản.
Tuy nhiên, tập đoàn này trở thành mục tiêu của các cuộc điều tra kể từ khi hai con trai của Shin Kyuk-Ho lao vào cuộc đấu đá tranh giành quyền kiểm soát Lotte vào năm 2015.
Shin Kyuk-ho cùng nhân tình và ba người con của ông bị truy tố vào năm ngoái. Theo cáo trạng luận tội, Shin Kyuk-ho gây thiệt hại 77,8 tỉ won cho Lotte vì đồng ý cho con gái Shin Young-ja và nhân tình Seo Mi-kyung thuê các khu mua sắm của chuỗi rạp phim Lotte Cinema với mức giá thấp.
Ông và người con trai cả Shin Dong-Bin, chủ tịch tập đoàn Lotte hiện nay, cũng bị cáo buộc đã chi trả các khoản lương tổng cộng 55,8 tỉ won cho người con trai út Shin Dong-joo và Seo Mi-kyung cho những công việc mà hai người này chưa bao giờ làm.
Tòa án quận Jung đã kết án Shin Young-ja hai năm tù, trong lúc đó, Seo Mi-kyung nhận án tù treo hai năm. Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-Bin cũng bị kết án 20 tháng tù treo, trong lúc đó, Shin Dong-Joo được trắng án.
Ngoài ra, Shin Dong-Bin còn đối mặt tội danh hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye trong một vụ án khác. Ông bị cáo buộc đưa hối lộ thông qua hình thức hiến tặng 7 tỉ won cho Quỹ K-Sports do một người bạn thân của bà Park sáng lập.
Cuộc điều tra nhằm vào Lotte là một phần trong chiến dịch bài trừ tham nhũng ở các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc
Vụ xét xử các thành viên thuộc gia tộc họ Shin gây chú ý vì từ lâu, các tập đoàn lớn gia tộc lớn (hay còn gọi là chaebol) được xem là không thể đụng đến vì chúng có tầm quan trọng quá lớn đối với tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc.
Trong những năm gần đây, các tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai và LG trở thành tâm điểm của cơn giận dữ của người dân vì tình trạng lạm dụng quyền lực để tư lợi của bộ máy lãnh đạo. Hồi tháng 8, Lee Jae-Yong, Phó chủ tịch và cũng là người thừa kế của tập đoàn Samsung, bị kết án 5 năm tù trong vụ bê bối tham nhũng khiến bà Park Geun-hye mất chức tổng thống và bị bắt giam.
Mời xem thêm







