Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhà đầu tư rời bỏ cổ phiếu Big Tech để chuyển sang FAANG 2.0

Ricky Hồ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Xu hướng mới đang xuất hiện trên thị trường chứng khoán toàn cầu khi các nhà đầu tư bắt đầu chuyển sự quan tâm từ toàn cầu hóa sang các thế giới bị phân cực và chia rẽ sau khi Nga đưa quân vào Ukraine. Theo Nikkei Asia, những gã khổng lồ công nghệ cao Big Tech một thời được trọng vọng nay đã nhường sân chơi cho các lĩnh vực bình thường hơn như năng lượng và nông nghiệp đang lên ngôi.

Giá cổ phiếu của năm lĩnh vực FAANG 2.0 tăng đều so với chỉ số MSCI World Index, trong khi nhóm FAANG ban đầu giảm 12%. Nguồn: QUICK-FactSet

Ngay sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ cuối tháng 2, hai nhà chiến lược Joseph Quinlan và Lauren Sanfilippo của ngân hàng tư nhân BofA (Bank of America) bắt đầu chào hàng một nhóm cổ phiếu mới như là một sự thay thế cho nhóm cổ phiếu đang giữ vị thế thống trị thị trường: nhóm FAANG cũ gồm các hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ như Facebook (hiện là Meta), Apple, Amazon, Netflix va Google.

Nhóm FAANG 2.0 gồm năm lĩnh vực liên quan đến nhiên liệu (fuel), hàng không vũ trụ và quốc phòng (aerospace & defense), nông nghiệp (agriculture), hạt nhân và năng lượng tái tạo (nuclear & renewables), vàng, kim loại và khoáng sản (gold, metals and minerals). Các chiến lược gia cho biết FAANG 2.0 phản ánh “một thế giới mới” về các rủi ro địa chính trị và các nguồn lực.

Hai chiến lược gia đã đúng khi các nhà đầu tư bắt đầu chấp nhận quan điểm của họ rằng cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ mang lại những thay đổi sâu sắc cho nền kinh tế thế giới. Trong số các cổ phiếu của Mỹ, cổ phiếu của hãng sản xuất khí đốt hàng đầu EQT đã tăng 2,2 lần trong khoảng thời gian từ ngày 23-2, một ngày trước khi chiến tranh bùng nổ, đến ngày 9-6 vừa rồi do kỳ vọng rằng chiến tranh sẽ thúc đẩy xuất khẩu sang châu Âu vốn đang mong muốn giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Tại Nhật Bản, giá cổ phiếu của Mitsubishi Heavy Industries đã tăng khoảng 70% trong cùng thời gian khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng “đáng kể” trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ở một diễn biến khác, Nutrien, một nhà sản xuất phân bón của Canada, đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu của mình tăng 20%.

Các quỹ giao dịch hối đoái lớn thuộc năm lĩnh vực FAANG 2.0 đã có sức bật tốt hơn đã tốt hơn thị trường trung bình 17 điểm phần trăm kể từ khi có chiến tranh, tương phản với sự suy giảm rõ rệt của của nhóm FAANG cũ là 12 điểm phần trăm. Lần đầu tiên chịu cảnh số thuê bao mới bị sụt giảm, giá cổ phiếu của Netflix cũng giảm 50%.

Các công ty trong năm lĩnh vực FAANG thế hệ mới cũng được kỳ vọng sẽ có lợi nhuận được cải thiện. Theo QUICK-FactSet, các nhà phân tích dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong bốn lĩnh vực dầu khí tổng hợp, hàng không vũ trụ và quốc phòng, hàng hóa nông nghiệp và xay xát, và kim loại quý sẽ tăng đến năm 2024. Dù năng lượng hạt nhân không được đưa vào dự báo, tỷ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong lĩnh vực này dự kiến ​​sẽ vẫn cao.

Triển vọng dài hạn của nhóm FAANG 2.0 cũng đang được cải thiện. Ngân hàng Thế giới (WB) hồi tháng 4 đã tăng chỉ số giá năng lượng cho năm 2024, điều chỉnh dự báo tháng 10-2021 từ 84,4 điểm lên 110,8 điểm, tức tăng 31,2%. Chỉ số này bao gồm giá dầu, khí đốt và năng lượng khác. Dự báo giá lương thực cũng được nâng lên 15% so với dự báo đưa ra trước chiến tranh. Hãng dữ liệu tình báo quốc phòng Janes đã nâng dự báo chi tiêu quốc phòng toàn cầu cho năm 2025 lên 2.220 tỉ đô la từ con số 2.150 tỉ đô la, tức tăng 3,25%.

Chiến tranh lạnh kết thúc năm 1989, hàng hóa và dịch vụ cũng như dòng vốn tư bản bắt đầu vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Shinichi Ichikawa, một thành viên cấp cao tại quỹ Pictet Asset Management Japan, nói rằng: “Các công ty công nghệ thông tin lớn được hưởng lợi nhiều nhất từ toàn cầu hóa”.

Nhưng nhiều nhà đầu tư bắt đầu xem chiến tranh Nga – Ukraine là khởi đầu của thời kỳ chiến tranh lạnh mới. Chiến lược gia trưởng về vĩ mô Masayuki Kichikawa của quỹ quản lý Sumitomo Mitsui DS Asset Management, cho biết: “Trong 10 năm tới, nền kinh tế thế giới sẽ đối mặt với tình trạng kém hiệu quả giống như thời chiến tranh lạnh”.

Trong một thế giới bị chia rẽ, giá nhiên liệu hóa thạch và một số sản phẩm nông nghiệp có xu hướng tăng do cơ sở sản xuất hạn chế của chúng. Các doanh nghiệp cũng sẽ phải coi an ninh quốc gia và các vấn đề an ninh khác như một biến số để xác định chính sách quản lý.

Các công ty FANNG 2.0 hưởng lợi trên sự tăng vọt giá trong bối cảnh hiện tại. Nhưng các nhà phân tích nhận định rằng nhóm cổ phiếu FAANG mới khởi sắc gần đây không phải thật sự là điềm báo tốt cho nền kinh tế toàn cầu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới