(KTSG Online) - Cục Hàng không Việt Nam đề nghị ACV khẩn trương rà soát, dự kiến mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại sân bay Long Thành, báo cáo lại trước ngày 1-6.
- Sắp hoàn thành nhiều hạng mục dự án sân bay Long Thành
- Vận hành sân bay Long Thành trong nửa đầu năm 2026

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ưu tiên xây dựng phương án giá cho các dịch vụ chưa định giá và dịch vụ phục vụ hành khách bay quốc tế, nhằm bảo đảm thống nhất trong kế hoạch khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành, baochinhphu.vn đưa tin.
Cục Hàng không liệt kê các dịch vụ chưa được định giá gồm phục vụ hành khách bay nội địa, cho thuê mặt bằng tại nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa.
Hiện tại, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách bay quốc tế tại các cảng như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Vân Đồn, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ, Liên Khương, Cát Bi, Vinh dao động từ 14-25 đô la Mỹ/hành khách; các cảng còn lại áp dụng mức 8 đô la Mỹ/hành khách.
Theo Nghị định 85/2024, trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận yêu cầu của cục, doanh nghiệp phải gửi phương án giá. Sau đó, Cục Hàng không có tối đa 60 ngày để thẩm định. Khi hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng sẽ có tối đa 30 ngày để ban hành văn bản định giá.
Theo Thông tư số 44 ngày 15-11-2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), hành khách đi máy bay sẽ thanh toán phí dịch vụ phục vụ hành khách cùng với giá vé máy bay.
Do đó, việc xây dựng phương án giá dịch vụ phục vụ hành khách cần được triển khai gấp, đảm bảo chất lượng và tiến độ, đồng thời cập nhật kịp thời với Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) để các hãng hàng không có đủ thời gian mở bán vé các chuyến bay đi - đến sân bay Long Thành. Cơ quan quản lý đề nghị ACV khẩn trương triển khai thực hiện, gửi báo cáo trước ngày 1-6.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu các nhà thầu, đơn vị liên quan cơ bản phải hoàn thành cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng với quy mô 5.000 héc ta tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng mức đầu tư khái toán toàn bộ dự án là khoảng 16,06 tỉ đô la.
Giai đoạn 1, công suất đạt 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2025.
Ở giai đoạn 2, sân bay được xây thêm một đường cất hạ cánh cấu hình mở và nhà ga để đạt công suất 50 triệu khách/năm. Giai đoạn 3 sẽ hoàn thành hạng mục còn lại để sân bay đạt công suất 100 triệu khách/năm và trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam.