Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhập lậu xe điện, xe đạp ở Kiên Giang

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhập lậu xe điện, xe đạp ở Kiên Giang

Ngoài các mặt hàng như thuốc lá, đường, trái cây, hàng mỹ phẩm… được liên tục ồ ạt đưa vào Việt Nam qua biên giới thuộc khu vực thị xã Hà Tiên và huyện Kiên Lương, gần đây lại xuất hiện mặt hàng mới là xe điện và xe đạp.  

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang, cả hai loại xe điện và xe đạp nhập lậu vào Việt Nam đều có xuất xứ từ Nhật Bản, Thái Lan. Giá bán khi đưa sang Việt Nam từ 5 – 15 triệu đồng tùy loại, mỗi chiếc xe điện nhập lậu trót lọt thì dân buôn lậu lời từ 2 – 5 triệu đồng tương ứng với từng loại xe.  

* Theo một điều tra sơ bộ mới đây, trung bình mỗi ngày đêm, 12 trạm kinh doanh xăng dầu dọc theo biên giới bán ra thị trường từ 50.000 đến 60.000 lít xăng dầu.

Trong khi đó, nguồn xăng dầu cung ứng thực thụ cho phương tiện cơ giới giao thông đường bộ, đường thủy cao lắm cũng chỉ 50% so với số lượng thực tế bán ra. Như vậy, khoảng 50% lượng xăng dầu còn lại cung ứng cho buôn lậu qua biên giới. Việc này đã tồn tại trong nhiều năm vừa qua.  

TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới