Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều dự án ‘khủng’ đổ vào mảng dịch vụ, du lịch biển ở Khánh Hòa

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – UBND tỉnh Khánh Hòa vừa trao quyết định chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 31.200 tỉ đồng. Trong đó, có dự án lớn, với vốn đầu tư lên đến 25.000 tỉ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chứng kiến lễ công bố và trao Quyết định Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong – Ảnh: TTXVN

TTXVN đưa tin, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023 vào ngày 2-4, UBND tỉnh trao quyết định chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 8 dự án, với tổng vốn hơn 31.200 tỉ đồng. Trong đó, có dự án lớn với vốn đầu tư trên 25.000 tỉ đồng như Dự án khu du lịch Bãi cát Thấm thuộc Khu Kinh tế Vân Phong và dự án nhà ở xã hội Vinhomes Happy Home 3.756 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn 16 dự án ký biên bản ghi nhớ với tổng vốn đăng ký trên 80.600 tỉ đồng đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội, du lịch nghỉ dưỡng, nuôi trồng thủy sản, công nghệ thông tin…

Theo Chinhphu.vn, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, tổng vốn đăng ký hơn 85.200 tỉ đồng. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 1.254,14 héc-ta, dân số khoảng 230.779 người, với số lượng nhà ở gồm nhà ở liền kề khoảng 8.474 căn, nhà ở biệt thự khoảng 10.732 căn, nhà ở xã hội khoảng 19.816 căn.

Khánh Hòa có diện tích 5.137 km2. Theo quyết định phê duyệt quy hoạch Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng, tầm nhìn năm 2050, tỉnh này sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương với định hướng phát triển trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới