Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Những điểm đến đậm nét văn hóa châu Phi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Những điểm đến đậm nét văn hóa châu Phi

Tổ tư vấn du lịch Công ty Vietravel

Phụ nữ Zulu trong một vũ điệu truyền thống.

(TBKTSG Online) – Được biết đến từ lâu là xứ sở kim cương và nổi lên sau sự kiện đăng cai giải bóng đá thế giới năm 2010, nhưng Nam Phi – cũng như các quốc gia khác ở lục địa Đen – vốn luôn hấp dẫn du khách khắp nơi bởi nền văn hóa độc đáo và những truyền thuyết về nguồn gốc loài người được phát hiện ở đó.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online giới thiệu phần trả lời của Tổ tư vấn du lịch Công ty Vietravel về những điểm đến đậm nét văn hóa châu Phi ở đất nước Nam Phi.

Kỳ trước: Nam Phi xa hay gần?

Nghe nói ở Nam Phi có những ngôi “làng văn hóa”, cuộc sống của cư dân các làng này có những nét bí ẩn, rất hấp dẫn đối với du khách nước ngoài. Xin giới thiệu vài ngôi làng như vậy và những phong tục, tập quán sinh hoạt của người dân ở đó.

– Làng văn hóa Lesedi (Lesedi Cultural village) là một ngôi làng đa văn hóa nằm giữa những ngọn đồi dốc đá nguyên thủy, không xa thành phố Johannesburg. Du khách có cơ hội tiếp cận với những truyền thống văn hóa đầy màu sắc của người Basotho, Ndebele, Pedi, Xhosa, và Zulu.

Sẽ rất là thiếu sót nếu đi du lịch Nam Phi mà không viếng thăm Lesedi – cái nôi của nền văn hóa châu Phi. Đến với Lesedi du khách sẽ hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Nam Phi. Đặc biệt là những cảm xúc mới lạ khi được người dân Lesedi chào đón nồng nhiệt với những nghi thức dành cho khách lạ bằng âm nhạc, vũ điệu và những bài hát truyền thống của châu Phi.

Trong vũ điệu cầu mưa Ingoma Giant Dance Boma, trống đập nhịp nhàng, những người phụ nữ Pedi như hòa mình vào những động tác thần bí. Người Nam Phi tôn thờ nữ thần mưa của mình là Majoji – người ngự trị trên đỉnh Limpopo. Mọi người hô lớn “Bây giờ, xin hãy mang linh hồn của tổ tiên chúng tôi trở về!”. Các loại lá cây được thả vào ngọn lửa, bùng cháy tỏa ra một hương thơm ngọt ngào hòa quyện vào không khí huyền ảo.

Điệu múa càng trở nên cuồng nhiệt hơn, mà đỉnh cao là khi những người đàn ông đeo những chiếc mặt nạ trang trí như con ngựa vằn lao ra sàn với những động tác nhanh, mạnh mẽ. Đây chỉ là một trong những điểm nổi bật của làng văn hóa Lesedi và còn nhiều hơn thế nữa mà chỉ khi trực tiếp trải nghiệm bạn mới cảm nhận hết được.

Một hình ảnh thường gặp trong khu làng văn hóa Lesedi.
Một ngôi nhà của người Basotho.

Xin cho biết vài nét về thành phố Johannesburg của Nam Phi, ở đó có gì hấp dẫn du khách?

– Johannesburg, được mệnh danh là eGoli (nơi ở của Trời), tỉnh lỵ của tỉnh Gauteng và là thành phố lớn nhất ở Nam Phi. Đây là đô thị duy nhất của châu Phi được công nhận là Thành phố toàn cầu. Tuy không phải là thủ đô, nhưng Johannesburg là nơi đóng trụ sở của Tòa án hiến pháp Nam Phi.

Johannesburg được xây dựng trên một mỏ vàng – biểu tượng của một quá khứ vàng son – mang trong mình những sắc màu tương phản nhưng hài hòa giữa quá khứ và hiện tại. Đến tham quan Gold Reef City, du khách sẽ nhập vai thành những người thợ mỏ, xuống lòng đất để quan sát quy trình khai thác mỏ vàng của Nam Phi.

Thành phố Johannesburg, được mệnh danh là eGoli (nơi ở của Trời), là đô thị duy nhất của châu Phi được công nhận là Thành phố toàn cầu.

Đây cũng là nơi tụ hội của những điểm đến văn hóa như viện bảo tàng nghệ thuật Johannesburg, nơi trưng bày những cảnh đẹp của Nam Phi, châu Âu và những tác phẩm hội họa quý giá; Viện bảo tàng châu Phi (Museum Africa), nơi ghi lại những dấu ấn lịch sử của thành phố Johannesburg và bộ sưu tập những tác phẩm nghệ thuật trên đá đạt đến trình độ điêu luyện; khu tổ hợp nhà hát Market Theatre, một trung tâm nhạc kịch hiện đại của Nam Phi…

Đặc biệt, du khách còn có cơ hội ghé qua thị trấn Soweto để thăm viện bảo tàng Mandela (trước đây là nơi ở của Mandela – nhà lãnh đạo vĩ đại của Nam Phi).

Nhẹ nhàng với những khu di tích, bảo tàng cổ kính, tôn nghiêm, Johannesburg còn được biết đến là “thành phố không bao giờ ngủ”, cho thấy sự năng động, nhộn nhịp của cuộc sống hiện đại. Đó là các quán bar, hộp đêm, nhà hàng hay những quán cà phê ngoài trời hoạt động không ngừng nghỉ. Đây còn là nơi mua sắm lý tưởng với những trung tâm thương mại hiện đại và sầm uất như Sandton City, Hyde Park, Rosebank, Northgate, Eastgate, Southgate, Westgate…

The Cradle of Humankind (Cái nôi của nhân loại) được công nhận là di sản thế giới có gì hấp dẫn du khách?

– The Cradle of Humankind (Cái nôi của nhân loại) được ghi nhận là Di sản thế giới vào năm 1999. Khu vực rộng 47.000 héc ta là một quần thể gồm hơn 200 hang động đá vôi ngoạn mục. Địa danh này có giá trị lịch sử nổi bật, là nơi được cho là điểm khởi nguồn của loài người và đã đạt được một số bằng chứng có giá trị nhất trên toàn thế giới về nguồn gốc của con người hiện đại, nên có tên là “Cái nôi của nhân loại”.

Một khách sạn, nơi cũng được tổ chức những hội nghị, tiệc tùng trong khu The Cradle of Humankind, có kiến trúc rất độc đáo.

Có 13 địa điểm khai quật hóa thạch đã được nghiên cứu và khai quật các hóa thạch của tổ tiên con người. Một loạt các công cụ bằng đá được sử dụng bởi tổ tiên của con người như rìu đá và các mũi lao đá đã được tìm thấy tại đây. Ngoài ra còn tìm thấy hóa thạch xương của giống vượn người phương Nam được cho là tổ tiên gần nhất của loài người cùng vô số hóa thạch của các loại động vật đã tuyệt chủng khác như hổ răng đao và báo hoa mai…

Nếu muốn khám phá, yêu thích khảo cổ học thì đây là điểm đến hấp dẫn cho du khách vì tới đây bạn sẽ có thể tìm hiểu về cội nguồn của nhân loại.

Trong một hang động đã được khai quật, nghiên cứu các di chỉ hóa thạch của tổ tiên con người.

Có thể tham quan tư dinh của tổng thống Nam Phi Nelson Mandela khi đến thị trấn phía nam Johannesburg? Vé tham quan là bao nhiêu và du khách có được tham quan toàn bộ khu nhà của Mandela hay không?

– Nelson Mandela từng sống ở ngôi nhà 8115 từ năm 1946. Khi ông bị bắt vào năm 1962, bà Winnie, vợ hai của ông tiếp tục sống với các con. Năm 1990 sau khi ra tù, Mandela có quay lại mái nhà xưa trước khi chuyển sang nơi ở khác.

Trong hồi ký Đường dài đến tự do (Long walk to freedom) Mandela từng xúc động kể: “Cái đêm mà tôi với Winnie trở về ngôi nhà 8115 ở Orlando West, tôi mới biết (thật sự) trong tim mình rằng tôi đã ra tù. Ngôi nhà chính là tâm điểm thế giới của tôi”. Giờ đây ngôi nhà xưa của Mandela trở thành Bảo tàng nhà Mandela (Mandela House Museum), một địa điểm thu hút du khách đến từ khắp nơi trên thế giới khi đến Nam Phi.

Bảo tàng Nhà Mandela ở thị trấn thị trấn Soweto, gần thành phố Johannesburg.

Mandela House Museum mở cửa hàng ngày, từ 9 giờ đến 17 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 9 giờ 30 đến 16 giờ 30. Đóng cửa vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh và ngày Giáng sinh. Mỗi đợt vào tham quan tối đa là 20 người. Thời gian tham quan mỗi đợt là 40 phút. Du khách có thể tham quan toàn bộ ngôi nhà. Giá vé từ 5 tới 8 đô la Mỹ/người.

Công ty du lịch Vietravel

190 Pasteur, quận 3, TPHCM

Điện thoại: (08) 3822.8898 – Fax: (08) 3829.9142

Website: www.travel.com.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới