Thứ Bảy, 17/01/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Niềm tin của các nhà sản xuất ASEAN xuống mức thấp nhất 5 năm

Lê Linh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Các nhà sản xuất trên khắp Đông Nam Á (ASEAN) trở nên kém lạc quan nhất về tăng trưởng sản lượng trong tương lai kể từ thời đại dịch Covid-19 trong bối cảnh áp lực thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump kéo dài dai dẳng.

Công nhân làm việc trong một nhà máy giày ở Tangerang, Indonesia. Ảnh: AFP

Dữ liệu chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ở ASEAN do S&P Global Market Intelligence công bố hôm 1-8 cho thấy, niềm tin vào sản lượng tương lai của các nhà sản xuất toàn khu vực giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7-2020.

Các nhà sản xuất tỏ ra thận trọng, dự đoán mức tăng trưởng sản lượng tương đối chậm trong mười hai tháng tới so với mức trung bình lịch sử.

Sự bi quan này xuất hiện ngay cả khi sản lượng chung được cải thiện trong tháng Bảy, với chỉ số PMI ngành sản xuất của ASEAN tăng lần đầu tiên kể từ tháng Ba, lên 50,1 điểm, ngay trên ngưỡng 50 phân định giữa tăng trưởng hay suy giảm. Trong tháng sáu, chỉ số PMI của ASEAN giảm mạnh nhất trong gần bốn năm.

Kể từ đầu năm, chính sách thương mại thay đổi liên tục của Nhà Trắng ảnh hưởng nặng nề đến các nhà sản xuất trên khắp khu vực.

Sau khi công bố một số mức thuế quan cao nhất đối với các nước châu Á hồi tháng Tư, Tổng thống Donald Trump vừa thông báo áp thuế quan từ 10-40% cho khu vực này vào ngày 7-8 tới. Thái Lan, Malaysia và Campuchia cùng Indonesia và Philippines chịu mức thuế 19%, còn mức thuế với Việt Nam là 20%.

Các nền kinh tế ASEAN phụ thuộc nhiều vào sản xuất công nghiệp và xuất khẩu, đặc biệt là sang Mỹ. Khu vực này đóng vai trò là thước đo cho hoạt động thương mại và nhu cầu toàn cầu.

Theo dữ liệu từ chỉ số PMI của ASEAN, trong tháng Bảy, nhu cầu bên ngoài cải thiện nhẹ, khi các đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm tốc độ chậm lại và giá sản phẩm tăng nhanh hơn.

Để ứng phó với nhu cầu sản xuất tăng cao và sự suy giảm nhẹ của số lượng đơn đặt hàng mới, các công ty sản xuất ở ASEAN đã điều chỉnh hoạt động mua hàng và số lượng nhân sự. Đáng chú ý, sau khi giảm trong ba tháng liên tiếp, hoạt động mua hàng của các công ty trong tháng Bảy đã ổn định so với tháng Sáu. Trong khi đó, việc cắt giảm nhân sự được thực hiện với tốc độ chậm hơn.

Về giá cả, áp lực lạm phát đã mạnh lên trong tháng Bảy. Chi phí đầu vào (như nguyên liệu, lao động) của các nhà sản xuất ở ASEAN tăng nhanh nhất trong bốn tháng, trong khi đó, giá bán hàng tăng nhanh nhất trong năm tháng.  Tuy nhiên, tốc độ lạm phát của cả chi phí và giá bán vẫn thấp

“Bất chấp những xu hướng tích cực đang nổi lên này, dữ liệu PMI mới nhất của ASEAN cũng cho thấy sự xói mòn niềm tin. Dù sản lượng của các nhà sản xuất trong khu vực dự kiến sẽ tăng, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ vẫn ở mức thấp”, Maryam Baluch, nhà kinh tế của S&P Global Market Intelligence bình luận.

Theo Bloomberg

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới