Nông dân được miễn phí thủy lợi
![]() |
Nông dân Phú Yên thu hoạch lúa đông xuân. Ảnh: Hữu Thắng. |
(TBKTSG Online) – Kể từ vụ lúa đông xuân này, nông dân không còn phải nộp phí thủy lợi cho các công ty thủy nông của Nhà nước đang quản lý và khai thác các công trình thủy lợi được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách.
Đây là nội dung chính của Nghị định 154 của Chính phủ ban hành cuối năm ngoái, có hiệu lực từ ngày 1-1-2008 nhưng với phí thủy lợi, việc tính toán thu nộp hay miễn giảm đều phải thực hiện sau khi thu hoạch lúa, bắt đầu vào tháng 4 hàng năm.
Theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng thu phí thủy lợi trong nước mỗi năm khoảng 2.700 tỉ đồng. Với việc miễn phí thủy lợi cho nông dân, Bộ Tài chính sẽ chi ngân sách để cấp bù cho các công ty thủy nông số tiền phí thủy lợi mà lẽ ra các công ty này được thu từ nông dân.
Do nghị định 154 chỉ quy định miễn giảm phí thủy lợi cho các diện tích đất sử dụng nước từ các công trình xây dựng bằng vốn ngân sách, còn các trường hợp công trình xây dựng bằng các nguồn vốn khác thì không được miễn giảm, nên có khả năng số tiền mà ngân sách dành ra để cấp bù cho các công ty thủy nông nằm trong mức 2.000 - 2.500 tỉ đồng.
Theo nghị định 154, nhà nước miễn phí thủy lợi đối với hộ gia đình, cá nhân có đất, mặt nước dùng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối trong hạn mức giao đất nông nghiệp, bao gồm: đất do Nhà nước giao, được thừa kế, cho, tặng, nhận chuyển nhượng hợp pháp, kể cả phần diện tích đất 5% công ích do địa phương quản lý mà các hộ gia đình, cá nhân được giao hoặc đấu thầu chuyển quyền sử dụng.
Không miễn phí thủy lợi cho diện tích vượt hạn điền nhưng riêng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn, được miễn phí thủy lợi đối với toàn bộ diện tích đất, mặt nước dùng vào nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; không phân biệt trong hay ngoài hạn mức giao đất.
Việc miễn phí thuỷ lợi đã được dư luận xã hội đề cập nhiều năm qua, do đây là gánh nặng trong sản xuất nông nghiệp của nông dân.
HỒNG VĂN