Nước Mỹ âu lo!
(TBKTSG) - Người Mỹ đang lo lắng về nền kinh tế, về hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. Chỉ có 39% người Mỹ hy vọng kinh tế nước họ sẽ tiếp tục tăng trưởng, 19% dự đoán tình hình chưa thể sáng sủa và 42% cho rằng kinh tế sẽ suy thoái trong 12 tháng tới.
Số liệu này được trích ra từ cuộc nghiên cứu trên 1.000 người dân Mỹ nhằm thăm dò thái độ của họ đối với các vấn đề lớn như khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vai trò của chính phủ Mỹ trong nền kinh tế, hình ảnh của nước Mỹ từ cái nhìn của các quốc gia khác trên thế giới… Cuộc nghiên cứu do Công ty Porter Novelli và Market Probe International (thuộc tập đoàn GlobalNR) thực hiện, kết quả được công bố trong tháng 10 vừa qua, là một phần của công trình nghiên cứu trên quy mô toàn cầu thông qua những nhóm mẫu đại diện gồm 10.392 người ở 21 quốc gia.
Số người tham gia cuộc nghiên cứu được cân bằng nam và nữ, có độ tuổi trung bình 42, thu nhập hộ gia đình trung bình 54.600 đô la Mỹ/năm. Số người tham gia đã lập gia đình hoặc không sống một mình chiếm 54%. Hộ gia đình được khảo sát có trung bình 2,6 người. Số người có bằng cao đẳng, đại học chiếm 57%.
Nhìn chung, người dân Mỹ đang rất quan tâm đến tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại; 55% người dân đang lo ngại về cơn suy thoái kinh tế sắp diễn ra; 22% khác tuy không đưa ra ý kiến cụ thể nhưng cũng đồng tình với lo ngại này. Nhận định về viễn cảnh tương lai của nền kinh tế, chỉ có 39% người dân Mỹ tin rằng tình hình sẽ trở nên khá hơn; trong khi 42% cho rằng kinh tế Mỹ sẽ ngày càng xấu đi trong 12 tháng tới và 19% không tin nền kinh tế sẽ được cải thiện.
Chính tâm lý bi quan đang phổ biến này đã khiến những cái nhìn về nạn thất nghiệp, giá trị tài sản và mức chi tiêu cá nhân của người dân Mỹ cũng nhuốm màu u ám! Theo khảo sát, 51% người dân cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng trong 12 tháng tới; 50% cho rằng giá nhà sẽ giảm, nhất là những người trong độ tuổi 35-49. Chỉ có 20% tin rằng mức chi tiêu cá nhân của họ sẽ được cải thiện vào năm sau, trong khi 41% cho rằng, họ sẽ không thay đổi mức chi tiêu và 39% cho biết sẽ giảm mua sắm do tình hình kinh tế khó khăn.
![]() |
Người dân Mỹ cho rằng, khả năng giải quyết khủng hoảng kinh tế của Chính phủ Mỹ đang ngày một suy yếu. Trong thang đo 10 điểm của bảng khảo sát, điểm trung bình mà người tham gia cuộc nghiên cứu dùng để đánh giá Chính phủ Mỹ là 3,8. Cũng theo cách đánh giá này, 20% số người tham gia đã cho chính phủ điểm thấp nhất trong thang điểm (1 điểm - làm việc hoàn toàn thiếu hiệu quả). Sự can thiệp của Chính phủ Mỹ vào hệ thống tài chính vừa qua cũng nhận được những ý kiến đồng tình/phản đối khác nhau. Chỉ có 18% tin rằng sự can thiệp của chính phủ vào hệ thống tài chính là đúng; 42% cảm thấy chính phủ đã can thiệp quá sâu và 40% cho biết chính phủ chưa can thiệp đúng mức.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy, những quan điểm khác biệt vừa nêu chủ yếu phụ thuộc vào sự khác biệt đảng phái. Chẳng hạn, người theo đảng Cộng hòa, những tiểu bang có thành phần đảng Cộng hòa chiếm ưu thế thường có quá nửa các ý kiến cho rằng chính phủ đang can thiệp quá sâu vào hệ thống tài chính; trong khi ý kiến này ở người theo đảng Dân chủ, các tiểu bang có thành phần đảng Dân chủ chiếm ưu thế thường chỉ chiếm tỷ lệ 30-40%. Ngược lại, ý kiến cho rằng chính phủ chưa can thiệp đúng mức lại chiếm tỷ lệ 40-50% ở người theo đảng Dân chủ và các bang có thành phần đảng Dân chủ chiếm ưu thế.
Qua cuộc khảo sát, đa số người được hỏi ý kiến đều bộc lộ lòng yêu nước (86%), hoặc đánh giá cao nước Mỹ (79%), nhưng vẫn có 63% cho rằng nước Mỹ ngày nay đang mất đi tầm ảnh hưởng đối với thế giới. Đây là những người trên 50 tuổi (chiếm 73%), thuộc đảng trung lập (70%), những người ủng hộ ông Barack Obama trong cuộc bầu cử vừa qua (trên 70%). Liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, hơn phân nửa người Mỹ nhìn nhận rằng đất nước của họ chịu trách nhiệm chính cho sự khủng hoảng này, đồng thời bày tỏ sự e ngại về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra sau đó. Tuy nhiên, gần ba phần tư người được hỏi ý kiến đã nói rằng họ sẽ thay đổi cách nhìn tiêu cực về đất nước của họ nếu nước Mỹ đi đầu trong việc đưa ra các giải pháp tích cực để tháo gỡ khủng hoảng kinh tế.
HUYỀN TRÂN







