Thứ Hai, 30/09/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

OCB đang thu hồi nợ của FLC và Đại Nam

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Giống như Sacombank, Ngân hàng OCB cũng đang tiến hành thương thảo thu hồi nợ của tập đoàn FLC. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đang xử lý nợ của công ty có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.

Cũng như tại đại hội cổ đông của Sacombank, các cổ đông của ngân hàng OCB tiếp tục hỏi thêm về tình hình các khoản vay của FLC và tập đoàn Đại Nam tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức sáng ngày 23-4.

Các cổ đông tiếp tục chất vấn về khoản vay của tập đoàn FLC và doanh nghiệp liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: V.D.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Ngân hàng OCB cho biết ngân hàng đang thương thảo để thu nợ của tập đoàn FLC trước hạn, dự kiến từ 1.200-1.500 tỉ đồng.

Theo ông Tùng, số tài sản đảm bảo bằng bất động sản là trên 2.000 tỉ đồng, đất đai nhận là có sổ cấp cho chủ đầu tư chứ không phải hình thành trong tương lai.

Các dự án tài trợ cho FLC có tên thương mại là Tropical 1 và 2 ở Quảng Ninh hiện vẫn đang tiếp tục triển khai. Theo ông Tùng, việc cho vay là dựa trên dự án cụ thể và chỉ cho vay khi chủ đầu tư đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, đấu thầu theo đúng quy định pháp luật.

Với dự án Tropical 2 của FLC, tổng hạn mức vay là 400 tỉ, chỉ cho vay dựa trên khối lượng thực tế hình thành, hiện mới chỉ giải ngân 280 tỉ.

Ngoài dư nợ của FLC thì khoản vay cho Bamboo Airways với khoảng 1.000 tỉ đồng, được thế chấp bằng bất động sản, cũng đang thương thảo và sẽ thu hồi nợ sớm.

Lãnh đạo ngân hàng đánh giá dòng tiền của khách hàng cũng đủ khả năng trả nợ, nên vẫn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh khi có một số dự án đang triển khai, có nguồn tiền.

Đại diện OCB cho biết thêm, trước thời điểm ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, nghĩa vụ trả nợ gốc – lãi đã đươc doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, chưa bao giờ chậm lãi, cũng như chưa bị chuyển nhóm nợ bao giờ, nhưng sự kiện này cũng là rủi ro lớn cho các đối tác.

“Đây là sự kiện nghiêm trọng đối với danh mục của ngân hàng, nhưng vì chúng ta làm đúng và cẩn trọng từ đầu nên cho tới giờ vẫn chưa xác định được tổn thất. Chúng tôi báo cáo thường xuyên về tài sản đảm bảo, nợ phát sinh cho Ngân hàng Nhà nước và đang tạo điều kiện để xử lý”, ông Tùng trả lời cổ đông.

Bên cạnh khoản vay của FLC, các cổ đông cũng đặt ra câu hỏi đối với dư nợ liên quan đến tập đoàn Đại Nam, là doanh nghiệp liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Tùng cho biết OCB cho doanh nghiệp vay ở dự án sản xuất găng tay xuất khẩu với dư nợ trên 1.000 tỉ đồng. Hiện khách hàng đang bán tài sản cho nhà đầu tư khác với số tiền khoảng 4.500 tỉ đồng, thừa sức trả nợ cho các ngân hàng, trong đó đã trả cho OCB 450 tỉ đồng. Thêm nữa, tài sản là sổ đỏ đã cấp cho tập đoàn nên khoản nợ của Đại Nam cũng không phải là vấn đề lớn đối với ngân hàng, Tổng giám đốc OCB thông tin.

Liên quan đến dư nợ cho vay bất động sản, lãnh đạo ngân hàng cho biết chủ trương của Nhà nước là hạn chế về cho vay kinh doanh bất động sản, còn việc đáp ứng các nhu cầu về nhà ở của người dân thì vẫn được khuyến khích, nên OCB cũng mở rộng theo hướng này. Sự việc liên quan FLC và Đại Nam có ảnh hưởng tới kế hoạch tín dụng của ngân hàng thời gian tới, song khả năng kiểm soát nợ xấu dưới 1% là khả thi.

Cũng như Sacombank, trước đó OCB cũng đã lên tiếng sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Khi đó, OCB cho biết khoản vay của FLC chủ yếu là vay đầu tư vào dự án, ngoài ra có cho vay ngắn hạn vốn lưu động với Bamboo Airways, nhưng không nhiều.

Liên quan đến khoản vay được thế chấp bằng cổ phiếu của Bamboo Airways, hiện tổng giá trị tài sản đảm bảo bằng bất động sản mà OCB nắm giữ là khoảng hơn 2.000 tỉ đồng, lớn hơn rất nhiều so với khoản vay của FLC tại OCB. Còn tổng số tài sản thế chấp bằng cổ phần BAV mà OCB nhận về đảm bảo cho khoản vay chỉ khoảng 100 tỉ đồng, chủ yếu bổ sung thêm tài sản đảm bảo cho khoản vay vốn lưu động.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới