ONGC tiếp tục đầu tư tại Việt Nam
Tường Nguyên
![]() |
|
Ông Lê Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu (bìa phải) nhận biểu trưng tài trợ 150.000 đô la Mỹ để nâng cấp trường học từ ông Arvind V.Sapkal, Giám đốc đại diện Công ty Dầu khí quốc gia Ấn Độ ONGC tại Việt Nam (đứng giữa) và ông Holland Simanjuntak, Giám đốc lô 06.1, đại diện Công ty TNK Vietnam (bìa trái). Ảnh: Uyên Viễn |
(TBKTSG Online) - Từ nay đến năm 2023, Công ty Dầu khí quốc gia Ấn Độ (ONGC) sẽ tiếp tục khảo sát thêm nhiều khu vực có trữ lượng khí tự nhiên thuộc lãnh thổ Việt Nam để tiếp tục đầu tư dài hạn. Đó là lời khẳng định của ông Arvind V.Sapkal, Giám đốc đại diện Công ty Dầu khí quốc gia Ấn Độ tại Việt Nam, hôm 17-4.
Trao đổi với TBKTSG Online tại văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân lễ công bố khoản tài trợ 150.000 đô la Mỹ để nâng cấp cơ sở vật chất hai trường tiểu học Văn Lang (huyện Tân Thành) và Phạm Ngũ Lão (huyện Đất Đỏ), ông Arvind V.Sapkal cho biết, ONGC là nhà đầu tư nắm 45% cổ phần tại lô 06.1 bao gồm hai mỏ khí tự nhiên Lan Tây và Lan Đỏ nằm cách bờ biển phía Đông Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 370 ki lô mét.
Lô 06.1 là vùng khai thác khí đầu tiên mà đơn vị này tham gia đầu tư ngoài lãnh thổ Ấn Độ.
Hai nhà đầu tư lô 06.1 còn lại là Công ty TNK Vietnam sở hữu 35% cổ phần và Petro Việt Nam nắm 20%.
Kể từ khi bắt đầu khai thác vào tháng 11-2002, lô 06.1 đã cung ứng 15 triệu mét khối khí/ngày, cho đến nay đạt khối lượng trên 38 tỉ mét khối khí và 13 triệu thùng khí ngưng tụ, đáp ứng nhu cầu để sản xuất khoảng 22% lượng điện cả nước.
Theo dự báo của các nhà đầu tư vào lô 06.1, dự kiến sau 20 năm khai thác, trữ lượng khí tự nhiên tại mỏ Lan Tây và Lan Đỏ sẽ kết thúc vào năm 2023.
Công ty TNK Vietnam thuộc Tập đoàn Dầu khí Rosneft, một công ty cổ phần của Nga thành lập vào năm 1993 từ tài sản của công ty quốc doanh Rosneftegaz.
TNK Vietnam tham gia vào thị trường thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam sau khi mua lại tài sản của Tập đoàn BP tại Việt Nam hồi tháng 10-2010, chính thức nhận giấy phép đầu tư vào quí 4-2011 để trở thành nhà điều hành và sở hữu cổ phần trong lô 06.1.
Hoạt động tài trợ chi phí nâng cấp hai trường tiểu học nêu trên là một phần trong chương trình kỷ niệm 10 năm (2002- 2012) các nhà đầu tư khai thác an toàn lô 06.1 và đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Lan Đỏ vào bờ.
Việc thi công hai trường tiểu học Văn Lang và Phạm Ngũ Lão sẽ bắt đầu vào tháng 6 và hoàn thành trước tháng 9-2013, nhân dịp khai giảng năm học mới.







