(KTSG Online) - Một phác đồ điều trị hiếm muộn mới mang tên “Phác đồ Sài Gòn” (Saigon Protocol) do đội ngũ bác sĩ của Đơn vị IVF Mỹ Đức thuộc Bệnh viện Mỹ Đức (TPHCM) nghiên cứu đã mở ra hướng tiếp cận thân thiện hơn cho phụ nữ điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Thành tựu này đã được công bố trên tạp chí quốc tế Fertility & Sterility và giới thiệu tại Hội nghị Asia CORE 2025 ở Indonesia, đưa Việt Nam ghi dấu trên bản đồ hỗ trợ sinh sản thế giới.
- TPHCM sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- TPHCM: Tên mới của loạt bệnh viện quận, huyện để thực hiện chính quyền hai cấp

Theo thông cáo báo chí, khác với các phương pháp kích trứng truyền thống kéo dài 20-25 ngày với nhiều mũi tiêm mỗi ngày, dễ gây quá kích buồng trứng và phải chuyển phôi đông lạnh, “Phác đồ Sài Gòn” đơn giản và an toàn hơn. Bệnh nhân không còn phải trải qua giai đoạn tiêm kích trứng kéo dài, giảm hẳn nguy cơ biến chứng và áp lực tâm lý.
Phác đồ mới giúp giảm khoảng 30% chi phí thuốc kích trứng, không cần đông lạnh và rã phôi. Thời gian điều trị ngắn hơn, chất lượng phôi và nội mạc tốt hơn, từ đó tăng tỷ lệ thành công. Người phụ nữ nhẹ nhàng hơn trong hành trình tìm con.
Từ tháng 6 đến tháng 10-2025, hơn 180 ca đã được thực hiện tại IVF Mỹ Đức, cho kết quả tích cực với tỷ lệ thành công tương đương các phác đồ IVF truyền thống. Đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam không chỉ theo kịp xu hướng điều trị hiếm muộn thân thiện trên thế giới mà còn chủ động tạo ra bước tiến mới.