Phim châu Âu chiếm ưu thế trong cuộc đua Cành cọ vàng
Kim Minh
![]() |
| Nam diễn viên Antonio Banderas trong phim "The skin I live in", một trong 14 bộ phim của điện ảnh châu Âu được đề cử cho giải thưởng danh giá Cành cọ vàng của LHP năm nay. |
(TBKTSG Online) - Điện ảnh châu Âu đang chiếm ưu thế trong cuộc đua tới giải thưởng Cành cọ vàng của liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 64 với 14 tác phẩm được đề cử.
Theo danh sách mới được ban tổ chức LHP Cannes lần thứ 64 công bố, 19 phim sẽ tham gia vào cuộc đua tới giải thưởng danh giá nhất, Cành cọ vàng trong đó có 14 phim của các đạo diễn châu Âu, 2 phim của Nhật Bản, 1 phim của điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ, 1 phim của đạo diễn Úc, 1 phim của đạo diễn Israel và cũng chỉ có 1 phim của điện ảnh Mỹ.
Theo đại diện của ban tổ chức, ông Thierry Fremaux, 19 phim tranh tài cuối cùng được chọn từ khoảng 1.715 phim đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, với sự “phong phú về mặt địa lý, có sự tham gia của nhiều thế hệ đạo diễn và đa dạng về phong cách”.
Tuy nhiên, ông Thierry Fremaux cũng bày tỏ sự “ngạc nhiên” khi điện ảnh Nam Mỹ hoàn toàn vắng bóng tại lễ trao giải của Cannes năm nay.
Trong số các đạo diễn châu Âu có phim tham gia, có nhiều tên tuổi nổi bật như đạo diễn gạo cội người Tây Ban Nha, Pedro Almodovar, đạo diễn Đan Mạch, Lars Von Trier và anh em đạo diễn Dardenne người Bỉ. Các đạo diễn này đều mang tới những dự án phim mới nhất tới ngày hội điện ảnh tại thành phố biển của nước Pháp.
“Tôi rất háo hức với việc bộ phim mới nhất của tôi, The skin I live in (tạm dịch: Bộ da tôi khoác) được chọn tranh tài tại LHP Cannes. Bản thân tôi rất tò mò khi tìm hiểu phản ứng của khán giả với bộ phim của mình. Bên cạnh đó, LHP Cannes luôn luôn là điểm đến giàu tính kích thích", đạo diễn nổi tiếng nhất của điện ảnh Tây Ban Nha, Pedro Almodovar phát biểu tại Madrid sau khi danh sách 19 phim tham LHP Cannes được công bố.
Từng giành giải Oscar, hay lên ngôi Đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes, nhưng tác phẩm của Pedro Almodovar chưa bao giờ lên ngôi Cành cọ vàng trước đó.
Đạo diễn từng giành Cành cọ vàng năm 2000, Von Trier mang đến Cannes lần thứ 64 bộ phim Dancer in the dark (tạm dịch: Vũ công trong bóng tối) với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg and Kiefer Sutherland.
Trong khi đó, anh em đạo diễn người Bỉ, Jean-Pierre và Luc Dardenne chờ đợi Cành cọ vàng thứ ba với bộ phim Boy with a bike (tạm dịch: Cậu bé với chiếc xe đạp).
So với mọi năm, điện ảnh châu Á khá lép vế tại LHP Cannes năm nay khi chỉ có 2 bộ phim của điện ảnh Nhật Bản được chọn vào danh sách tranh tài cuối cùng. Hai quốc gia Đông Á vốn rất có duyên với LHP Cannes là Hàn Quốc và Trung Quốc hoàn toàn vắng bóng ở hạng mục tranh tài cao nhất năm nay.
Giữa một “rừng” phim châu Âu, duy nhất một phim Mỹ là The tree of life (tạm dịch Cây đời) tham gia vào cuộc đua tới Cành cọ vàng. Bộ phim của đạo diễn Israel, Joseph Cedar có sự góp mặt của hai ngôi sao hạng A là Brad Pitt và Sean Penn.
Chủ tịch ban giám khảo Cành cọ vàng năm nay sẽ là diễn viên kiêm đạo diễn Mỹ Robert de Niro, trong khi đạo diễn Hàn Quốc Boon Joon Ho sẽ là chủ tịch ban giám khảo giải Camera vàng dành cho phim đầu tay hay nhất.
Năm ngoái, bộ phim độc lập kinh phí thấp của đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul, Uncle Boonmee, who can recall his past lives (tạm dịch Chú Boonmee - người có thể triệu hồi quá khứ) đã giành chiến thắng giải Cành cọ vàng danh giá.
LHP Cannes lần thứ 64 sẽ diễn ra từ ngày 11-5 đến 22-5.
(Nguồn: AFP)







