Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

QTSC tăng cường kết nối, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư

T.Đ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Nhằm giao lưu, kết nối, trải nghiệm và học hỏi các xu hướng ứng dụng công nghệ mới, đầu tháng 11 vừa qua, Khu Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) đã phối hợp với Hội Tin học TPHCM (HCA) tổ chức Đoàn xúc tiến thương mại InfoComm Đông Nam Á 2022 tại Bangkok, Thái Lan.

Bà Phạm Thị Kim Phượng, Phó giám đốc QTSC, làm việc và tặng tranh của các họa sĩ nhí tham gia Chương trình “Sắc màu ước mơ” cho Asian Fukuoka Partner tại Fukuoka, Nhật Bản. Ảnh: BTC

InfoComm Đông Nam Á 2022 là sự kiện triển lãm hàng đầu thế giới về giải pháp nghe nhìn (AV) và trải nghiệm tích hợp. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 2 đến 4-11 tại Bangkok, thu hút 130 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia, với 174 sản phẩm mới được giới thiệu ra công chúng.

Tại sự kiện, người dùng cuối và các nhà quản lý chính phủ đến từ các quốc gia Đông Nam Á đã được trải nghiệm các xu hướng công nghệ tiên tiến nhất như AI, IoT, Robotics, 3D, VR (thực tế ảo), AR (thực tế ảo tăng cường), XR (thực tế mở rộng),… từ các nhà cung cấp giải pháp và đổi mới công nghệ hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực đô thị thông minh, giao thông thông minh, công nghệ quốc phòng, hệ thống quản lý và giám sát an ninh, hệ thống truyền thông công cộng, hệ thống hội nghị cộng tác, tự động hóa quy trình sản xuất, quản lý tòa nhà, doanh nghiệp,… Bên cạnh đó, InfoComm Đông Nam Á 2022 còn là cơ hội để tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng công nghệ và ứng dụng thực tiễn thông qua các chương trình hội thảo, hội nghị về giáo dục, tài chính, giao thông thông minh, bán lẻ, dịch vụ cũng như cơ hội kết nối với lãnh đạo chính phủ, chuyên gia đầu ngành từ khắp các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Singapore, Indonesia, Việt Nam, Philippines và Malaysia.

Đoàn xúc tiến Việt Nam do ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc QTSC làm trưởng đoàn, cùng đại diện của HCA và các địa phương như Hậu Giang, Tiền Giang, Phú Yên, Thừa Thiên-Huế… cùng các doanh nghiệp như DXCenter, DIGI-TEXX, Bestarion, SPS, STEAMZone, Bstar Solutions, Lạc Việt,…

Trước đó, để kết nối và tăng cường quan hệ với các đối tác Nhật Bản, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC), QTSC đã tổ chức chuyến xúc tiến thương mại đầu tư từ ngày 10-10 đến ngày 15-10-2022 tại các thành phố Nagoya, Osaka, Fukuoka, Yokohama và Tokyo.

Các doanh nghiệp, đối tác QTSC làm việc trong chuyến xúc tiến này hoạt động trong các lĩnh vực chuyên về giải pháp web app, phần mềm nhúng, tự động hóa, giải pháp cho sàn thương mại điện tử, thiết kế, đồ họa, xử lý và tạo ra các tranh mẫu từ nguyên bản,… Trao đổi với đối tác và doanh nghiệp Nhật Bản, đại diện QTSC đã cập nhật những điểm mới sau hơn hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và chia sẻ về các định hướng, kế hoạch, mục tiêu sắp tới để triển khai các chương trình xúc tiến thương mại đến Nhật Bản kể từ năm 2023. Các đối tác cho biết sẽ phối hợp để lên kế hoạch chi tiết cùng với QTSC cho mỗi chương trình xúc tiến, cũng như kết nối đến các hiệp hội, nghiệp đoàn công nghệ thông tin của Nhật Bản để quảng bá và mời gọi doanh nghiệp tham dự.

“Sắc màu ước mơ” đến Nhật Bản
Trong chuyến xúc tiến tại Nhật Bản, đại diện QTSC cũng đã gửi đến các đối tác những bức tranh của các họa sĩ nhí tham gia Chương trình “Sắc màu ước mơ” do QTSC tài trợ và phối hợp với Saigon Times Foundation tổ chức, từ ngày 1-6-2022 đến 1-6-2023.
“Sắc màu ước mơ” là chương trình nhằm khích lệ năng khiếu và niềm đam mê hội họa của các em thiếu nhi cũng như tạo điều kiện cho các em nuôi ước mơ trở thành những họa sĩ thực thụ trong tương lai; đồng thời chương trình cũng mong muốn truyền đi thông điệp chung về lòng nhân ái và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới