Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quy mô kinh tế Quảng Nam tăng 40 lần sau 25 năm

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tỉnh Quảng Nam vừa công bố những số liệu liên quan đến phát triển kinh tế sau 25 năm tái lập tỉnh (tách ra từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng vào năm 1997).

Theo đó, năm 2021, quy mô nền kinh tế đạt hơn 102.600 tỉ đồng, tương đương 4,5 tỉ đô la Mỹ, gấp hơn 40 lần so với năm 1997 và đứng thứ 2/5 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và xếp thứ 4 trong 14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

Nhóm khách Mỹ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào tháng 4-2022. Tỉnh Quảng Nam hy vọng sẽ tiếp tục lấy các ngành phi nông nghiệp làm bệ đỡ cho phát triển trong thời gian sắp tới. Ảnh: Nhân Tâm

Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 1997-2021 đạt 9,2%/năm. Tốc độ tăng GRDP năm 2021 xếp vị trí thứ 31/63, quy mô kinh tế xếp 18/63 tỉnh, thành phố. Trong khi đó, GRDP bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm (cả nước 85,3 triệu đồng), gấp 36 lần so với 1997. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm.

Về các lĩnh vực kinh tế, theo báo cáo này, những năm đầu mới tái lập, nông nghiệp giữ vai trò trọng yếu. Tuy nhiên, những năm sau này cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng phi nông nghiệp từ 50% lên 86% và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp từ 50% xuống còn 14%.

Trong đó, ngành công nghiệp – xây dựng giữ vai trò quan trọng, là động lực chính trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1997-2021 gần 18%/năm. Các sản phẩm công nghiệp có nhiều ưu thế như ô tô các loại, kính nổi, chip điện tử, may mặc, giày da, vật liệu xây dựng; công nghiệp năng lượng (thuỷ điện)…

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong giai đoạn 1997-2021 trên 27,6 tỉ đô la, tăng bình quân 26,6%/năm.

Cùng với đó, hoạt động thương mại – dịch vụ có những bước phát triển khá. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng từ 990 tỉ đồng năm 1997 tăng lên 54.000 tỉ đồng năm 2021, gấp hơn 54 lần so với năm 1997.

Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư, những ngày đầu mới tái lập, trên địa bàn tỉnh chỉ có khoảng vài trăm doanh nghiệp, trong đó có dưới 10 doanh nghiệp FDI với vốn đăng ký đầu tư dưới 20 triệu đô la. Đến cuối năm 2021 có 193 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 5,8 tỉ đô la; số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đạt hơn 8.200 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký hơn 87.832 tỉ đồng, đầu tư 916 dự án.

1 BÌNH LUẬN

  1. Cần có cái nhìn đa chiều, tầm xa hơn. Có rất nhiều cái tăng đáng tuyên dương. Nhưng cũng nhiều cái giảm đáng lo lắng, đôi khi không hữu hình, nhưng tác hại vô cùng lâu dài. Ví dụ, môi trường sống suy giảm nặng nề, do nạn phá rừng, thủy điện nhỏ, các dòng sông khô kiệt đang dần ngoắc ngoải, chất thải, rác thải, ô nhiễm đất/ nước/ không khí… Khi đói nghèo thì cố kiếm tiền. Khi có tiền rồi thì phải biết nhìn lại và thay đổi. Vậy nên, đừng bao giờ ngủ yên trên chiến thắng. Có rất nhiều việc phải làm ngay để kiến tạo nên cuộc sống tương lai bền vững cho con cháu hôm nay và mai sau.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới