(KTSG Online) - Sau khi Nhà nước ban hành chính sách thuế mới áp dụng từ ngày 1-1-2026 theo hướng số hóa và minh bạch hơn, phản xạ của một số hộ kinh doanh là lùi về “tiền mặt”. Tuy nhiên, trong một hệ sinh thái dữ liệu ngày càng chặt chẽ, việc né tránh thuế không chỉ mang lại rủi ro pháp lý mà còn vô tình khiến tiểu thương tự đóng cánh cửa bước vào những phân khúc khách hàng cao cấp và chuỗi cung ứng chuyên nghiệp.
- Doanh nghiệp dừa muốn Chính phủ đánh thuế xuất khẩu dừa nguyên liệu
- Thuế mới và cơ hội tạo lập văn hóa pháp lý mới
Nội dung: LS. Nguyễn Hữu Phước






