Thứ Năm, 18/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Samsung tiếp tục giảm sản xuất chip sau khi thua lỗ 7 tỉ đô la

Khánh Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Samsung Electronics cho biết sẽ kéo dài thời gian cắt giảm sản xuất chip vì sự phục hồi nhu cầu phần lớn chỉ diễn ra ở phân khúc chip cao cấp được sử dụng trong trí tuệ nhân tạo (AI). Động thái này cho thấy rõ cơn suy thoái nghiêm trọng chưa từng có của ngành công nghiệp chip nhớ, khiến Samsung chịu khoản lỗ kỷ lục 8,9 nghìn tỉ won (7 tỉ đô la Mỹ) ở mảng chip trong sáu tháng đầu năm nay.

Nhà máy sản xuất chip của Samsung Electronics tại Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times

Hôm 27-7, Samsung công bố kết quả kinh doanh quí 2 với mức lợi nhuận hoạt động giảm về mức 699 tỉ won (527 triệu đô la), giảm 95% so với mức lãi 14,1 nghìn tỉ won vào cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận hàng quí thấp thứ hai của Samsung trong 14 năm qua. Doanh thu của Samsung cũng giảm 22%, xuống còn 60 nghìn tỉ won trong quí vừa qua. Mảng di động của Samsung lãi 3,04 nghìn tỉ won trong quí 2 nhưng khoản lỗ lớn ở mảng chip đã kéo lợi nhuận tổng thể của Samsung đi xuống. Mảng chip của Samsung ghi nhận khoản lỗ 4,36 nghìn tỉ won trong quí kết thúc vào tháng 6 sau khi lỗ 4,6 nghìn tỉ won trong quí trước đó do nhu cầu các sản phẩm từ thiết bị tiêu dùng cho đến máy chủ suy yếu.

Samsung dự báo, thị trường điện thoại thông minh (smartphone) sẽ quay trở lại lộ trình tăng trưởng, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp, trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, hãng dự kiến thị trường chip phục hồi chậm hơn.

“Hoạt động cắt giảm sản lượng trong toàn ngành chip có thể sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm và nhu cầu dự kiến dần phục hồi khi khách hàng tiếp tục giải phóng hàng tồn kho chip của họ”, Samsung, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, nhận định.

Jaejune Kim, Phó chủ tịch điều hành bộ phận kinh doanh chip nhớ của Samsung, cho biết hãng sẽ kéo dài thời gian cắt giảm sản xuất chip và thực hiện các điều chỉnh sản lượng bổ sung cho một số sản phẩm bao gồm chip DRAM và chip flash NAND, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số.

“Chúng tôi sẽ đặc biệt cắt giảm quy mô lớn ở hoạt động sản xuất chip NAND”, ông Kim nói.

Hoạt động kinh doanh chip gia công của Samsung, với các khách hàng là các hãng  thiết kế chip như Qualcomm thậm chí còn sa sút hơn do nhu cầu ngắn hạn không chắc chắn.

Samsung cho biết đã giải ngân 14,5 nghìn tỉ won chi phí đầu tư trong quí 2, trong đó, 13,5 nghìn tỉ won (hơn 10 tỉ đô la) dành cho mảng chip.

Hoạt động kinh doanh của Samsung được xem là phong vũ biểu của ngành công nghiệp chip trị giá 160 tỉ đô la trên toàn cầu, vốn đã xây dựng công suất quá nhanh trong thời kỳ thuận lợi và hiện đang phải vật lộn với lượng hàng tồn kho ngày càng tăng.

Hôm 26-7, hãng chip nhớ lớn thứ hai Hàn Quốc, SK Hynix thông báo sẽ cắt giảm thêm 5-10% hoạt động sản xuất chip NAND, một loại chip nhớ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ở smartphone và máy tính.

Hãng nghiên cứu thị trường TrendForce dự báo tốc độ giảm giá của chip DRAM sẽ chậm lại trong nửa cuối năm do các nhà sản xuất chip thắt chặt nguồn cung sau khi giá của loại chip này giảm đến 18% trong quí 2.

Joanne Chiao, nhà phân tích của TrendForce, cho biết, do nền kinh tế nói chung yếu kém, sản lượng chip toàn cầu sẽ giảm hơn nữa, ước tính khoảng 9,3%, trong năm nay.

“Nhu cầu của người tiêu dùng đã suy yếu, dẫn đến việc các công ty cắt giảm ngân sách và các đơn hàng liên tục bị hủy”, Chiao nói thêm.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Canalys, Samsung cũng đang vật lộn với sự sụt giảm kéo dài trên thị trường smartphone toàn cầu, vốn suy giảm 11% trong quí hai so với một năm trước đó.

Kết quả thu nhập của Samsung được công bố một ngày sau khi hãng này ra mắt hai mẫu smartphone màn hình gập mới Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5.

Theo Công ty phân tích Counterpoint Research, hơn 1/5 số smartphone bán ra trong quí 2 trên toàn cầu là thiết bị cao cấp.

Liz Lee, Phó giám đốc của Counterpoint, cho biết môi trường kinh doanh thách thức trên thị trường smartphone “sẽ đảo ngược” trong nửa cuối năm, dẫn đầu là sự tăng trưởng của phân khúc cao cấp.

Lee nói rằng, những mẫu smartphone màn hình gập mới của Samsung được kỳ vọng sẽ “vượt qua những chiếc smartphone cao cấp truyền thống về hiệu suất tổng thể” và cải thiện động lực thu nhập của công ty trong thời gian còn lại của năm.

“Dù thị trường smartphone màn hình gập vẫn còn là thị trường ngách, nhưng đây là một phân khúc quan trọng với tiềm năng tăng trưởng cao để Samsung tìm cách duy trì vị trí dẫn đầu về đổi mới và hiện diện trên thị trường cao cấp”, Lee nói thêm.

Theo Reuters, AFP

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới