Thứ Năm, 17/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Sân bay Long Thành cần 13.700 người làm việc, tỉnh Đồng Nai lập dự án đào tạo

Trúc Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai dự báo, lượng nhân lực phục vụ cho dự án sân bay Long Thành là khoảng 13.700 người. Theo đó, các đơn vị liên quan đang thúc đẩy các chương trình, đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sân bay này.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai dự báo, nguồn nhân lực phục vụ dự án sân bay Long Thành là khoảng 13.700 người. Ảnh: MINH HOÀNG

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương, các đơn vị đào tạo xây dựng đề án “Đào tạo nhân lực phục vụ trong và ngoài cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030”, TTXVN đưa tin.

Đề án đang được lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh để hoàn thiện trước khi trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy trong tháng 10-2024.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến được đưa vào hoạt động trong năm 2026. Vì vậy, công tác chuẩn bị, đặc biệt là đào tạo nhân lực là vấn đề quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai lưu ý UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương trong việc tạo cơ hội cho người dân địa phương, trước hết là người dân huyện Long Thành trong việc đào tạo nguồn nhân lực cung ứng cho dự án.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh dự báo, nguồn nhân lực phục vụ dự án là khoảng 13.700 người. Trong đó, nguồn nhân lực có trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ hơn 5.800 người; trình độ cao đẳng, trung cấp khoảng 2.240 người; trình độ sơ cấp và lao động phổ thông khoảng 5.700 người.

Nếu xét theo lĩnh vực thì lĩnh vực cảng hàng không cần 2.961 người; lĩnh vực quản lý bay cần 881 người; lĩnh vực vận tải hàng không cần 828 người; lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng không cần 8.584 người.

Sở khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chủ động liên kết với các đơn vị huấn luyện, đào tạo chuyên ngành hàng không được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép. Bên cạnh đó, các trường mời gọi đầu tư từ nguồn xã hội hóa, thành lập và xây dựng trường cao đẳng hoặc trung cấp chuyên đào tạo ngành hàng không, hỗ trợ về thủ tục hành chính, giới thiệu địa điểm được quy hoạch.

Trong thời gian qua, Trường Cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama 2 (huyện Long Thành) đã ký kết hợp tác với Công ty TNHH MTV VAECO về việc đào tạo nhân viên bảo dưỡng máy bay và ký kết hợp tác với Học viện hàng không Vietjet để đào tạo nhân lực cho 4 ngành. Các ngành nghề này gồm nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa máy bay và thiết bị máy bay; nhân viên điều độ, khai thác bay; nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới