(KTSG Online) - Chỉ số Nhà quản trị mua hàng tháng 8 cho thấy sản lượng vẫn tăng nhưng chậm lại, đơn hàng và việc làm giảm, trong khi chi phí đầu vào vọt lên mức cao nhất từ đầu năm.
- Sản xuất ô tô tăng trưởng gần 60%, kéo sản xuất công nghiệp 8 tháng đi lên
- Sản xuất công nghiệp tăng tốc, chế biến chế tạo dẫn dắt

S&P Global, tập đoàn dịch vụ tài chính quốc tế chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường, đã công bố báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 8.
Nhà nghiên cứu này cho biết, sản xuất Việt Nam trong tháng 8 tiếp tục tăng nhưng chậm lại do nhu cầu yếu.
Chỉ số PMI sản xuất vẫn trên 50 điểm, cho thấy cải thiện tháng thứ hai liên tiếp, nhưng đã giảm từ 52,4 xuống 50,4 điểm trong tháng 8, tức mức cải thiện còn hạn chế. Điểm sáng là sản lượng tăng tháng thứ tư liên tiếp, song tốc độ chậm lại do nhu cầu suy yếu.
Trong tháng 8, số đơn đặt hàng mới giảm trở lại sau 4 tháng, nguyên nhân một phần từ thuế quan của Mỹ. Đơn hàng xuất khẩu mới cũng tiếp tục giảm tháng thứ 10 liên tiếp và mức giảm mạnh hơn so với tổng số đơn hàng mới.
Trước tình trạng đơn hàng sụt giảm, nhiều doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, khiến việc làm giảm tháng thứ 11 liên tiếp. Năng lực sản xuất chưa được khai thác hết, lượng công việc tồn đọng giảm nhanh nhất kể từ tháng 4.
Tồn kho thành phẩm giảm do doanh nghiệp hạn chế trữ hàng và ưu tiên giao cho khách. Trong khi đó, mua hàng tăng tháng thứ hai liên tiếp, nhưng tồn kho đầu vào lại giảm vì nhập khẩu yếu và thiếu nguyên liệu.
Chi phí đầu vào leo thang vì thiếu hàng, thuế quan và phí vận tải, với mức tăng mạnh nhất từ đầu năm. Chi phí này được chuyển một phần sang giá bán, khiến giá đầu ra tiếp tục nhích lên.
Niềm tin kinh doanh trong tháng 8 cải thiện lên mức cao nhất trong nửa năm. Một số doanh nghiệp kỳ vọng đơn hàng mới sẽ tăng trong năm tới, song lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn kìm hãm sự lạc quan.
Ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế của S&P Global Market Intelligence, nhận định, việc sản lượng duy trì tăng là dấu hiệu tốt nhưng việc đơn hàng mới liên tục giảm đặt ra câu hỏi về khả năng tăng trưởng bền vững.
Ông nhận định xuất khẩu suy yếu do thuế quan vẫn gây sức ép lớn lên sản xuất, nhưng niềm tin doanh nghiệp đã cải thiện nhờ kỳ vọng nhu cầu hồi phục; nếu thuế quan ổn định, sản lượng có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.