(KTSG) - Tám hộ dân ở xã Tân Lợi (Đồng Nai) phải sống trong lo sợ suốt hai tháng qua vì mặt đường sau khi nâng cấp lại thấp hơn nền nhà 8-9 mét. Không chỉ nguy hiểm mà họ còn mất luôn sinh kế vì không thể buôn bán do không còn đường vào nhà.
- Cần loại ngay người tắc trách khi tinh gọn bộ máy
- Thi hành án dân sự sai, do tắc trách hay có khuất tất?
Chuyện tưởng chừng vô lý nhưng lại xảy ra tại dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đoạn qua ấp Cây Cầy, xã Tân Lợi, tỉnh Bình Phước cũ (nay thuộc địa phận Đồng Nai). Trên một đoạn đường dài khoảng 300 mét, đơn vị thi công đã hạ nền đường xuống có nơi đến 8-9 mét. Nền đường bị hạ quá thấp khiến 8 căn nhà ở mặt tiền đường trước đây đi lại bình thường phải nằm chênh vênh sát bờ vực sâu với vách đất dựng đứng.
Nhà nằm cao hơn mặt đường gần chục mét hết sức nguy hiểm cho an toàn tính mạng của người dân, nhất là trẻ em, nếu chẳng may té từ trên nhà xuống đường sâu bên dưới. Việc múc đất sâu tạo thành vách dựng đứng sát nền nhà còn gây ra nguy cơ sạt lở nhất là vào mùa mưa và còn có thể dẫn đến nứt gây hư hại cho kết cấu căn nhà. Việc nằm chơi vơi trên cao khiến đường vào nhà không còn khiến người dân mất luôn sinh kế. Một số hộ dân có tiệm tạp hóa, cửa hàng buôn bán phải dẹp tiệm vì khách hàng không thể ghé vào.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 có tổng chiều dài 13 ki lô mét được UBND tỉnh Bình Phước (cũ) phê duyệt cuối năm 2023, với tổng mức vốn đầu tư 480 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Những thông tin này cho thấy đây là một dự án có quy mô không nhỏ, được cấp tỉnh phê duyệt. Như vậy, tất nhiên trong hồ sơ dự án phải có đầy đủ bản thiết kế, bao gồm việc hạ độ cao nền đường.
Thế nhưng, khi triển khai thi công, từ chính quyền địa phương, chủ đầu tư đến đơn vị tư vấn giám sát lẫn đơn vị thi công đều không thấy một thực tế nguy hiểm sờ sờ ra đó khi đào đường thấp xuống gần chục mét khiến nhà người dân nằm cheo leo trên bờ vực sâu. Lẽ ra, với cái nhìn bình thường, từ trước khi thi công những đơn vị có liên quan phải thấy được sự bất hợp lý, nguy hiểm và đề xuất di dời các căn nhà này.
Đáng tiếc là mọi việc chỉ được “nhìn thấy” sau khi thi công xong và hình chụp những căn nhà nằm cheo leo trên bờ vực cao xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội trong tuần qua. Đại diện chính quyền xã cho báo chí biết, sau khi nhận được phản ánh, địa phương đã đi khảo sát thực tế và xác định phản ánh của người dân là đúng (*).
Sau khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chỉ đạo kiểm tra, Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai và UBND xã Tân Lợi tổ chức kiểm tra thực tế khu vực nói trên. Trước nguy cơ sạt lở, cơ quan chức năng đang lên phương án di dời tám căn nhà nói trên và ứng trước kinh phí hỗ trợ.
Dù đã có giải pháp nhưng đây lại là cách giải quyết theo quy trình ngược. Lẽ ra khi bắt đầu triển khi dự án, những người có trách nhiệm phải thấy rằng cần di dời các căn nhà, không thể để nằm sát bờ vực sâu như vậy. Thế nhưng, suốt nhiều tháng thi công và thêm hai tháng sau khi hoàn thành, việc di dời nhà dân khỏi chỗ nguy hiểm mới được bàn tới, trong khi đây là việc lẽ ra phải làm trước khi triển khai thi công.
(*) https://nld.com.vn/hinh-anh-nha-dan-o-dong-nai-nam-cheo-leo-ben-mep-vuc-do-ha-cot-nen-thi-cong-duong-196260302155239016.htm






