(KTSG Online) - Giá vàng tiếp tục giảm khi đồng đô la Mỹ mạnh lên, còn nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu liệu Mỹ và Iran có tiến hành đàm phán hòa bình trong tuần này hay không, sau khi căng thẳng leo thang trở lại.
- Giá vàng giảm sâu khi ngân hàng trung ương bán ra để chống đỡ khủng hoảng?
- Đàm phán Mỹ – Iran chưa hồi kết, giá vàng và Bitcoin đứng trước ngã rẽ nào?

Trong phiên ngày 21-4, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 4.807 đô la/ounce, nối dài đà giảm từ phiên hôm qua, thời điểm kim loại quý này rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 13-4, theo Reuters.
Trong khi đó, hợp đồng vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 6 gần như đi ngang ở mức 4.827 đô la/ounce. Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm khoảng 8%.
Đồng đô la tăng giá khiến vàng trở nên đắt hơn với người dùng các đồng tiền khác, từ đó gây áp lực khiến giá vàng giảm.
Nhà đầu tư đang chờ xem liệu Mỹ và Iran có đàm phán tại Islamabad hay không, và liệu lệnh ngừng bắn có được gia hạn hoặc tiến tới thỏa thuận hòa bình.
Theo ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, nếu kịch bản tích cực xảy ra, giá vàng có thể được hỗ trợ nhờ giá dầu giảm. Trái lại, nếu đàm phán không diễn ra hoặc thất bại, thị trường có thể biến động trở lại.
Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,6% xuống còn 79,40 đô la/ounce; bạch kim giảm 0,7% xuống 2.074 đô la, trong khi palladium tăng 0,3% lên 1.556 đô la/ounce.
Trong nước, mở cửa phiên sáng 21-4, giá vàng nhích thêm 200.000-500.000 đồng mỗi lượng, trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng.
Đến khoảng 9 giờ 30, vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như SJC, Phú Quý và Doji được niêm yết quanh mức 168,5-171,5 triệu đồng mỗi lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng so với cuối phiên 20-4.
Vàng nhẫn cũng đi lên, với Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng mỗi lượng, còn Phú Quý tăng khoảng 200.000 đồng. Biên độ chênh lệch mua - bán tiếp tục được giữ ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.
Ngược lại, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 1 đồng, xuống 25.102 đồng mỗi đô la. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm tương ứng, phổ biến quanh mức 26.097-26.357 đồng/đô la.






