Chủ Nhật, 7/06/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Sẽ phải trả tiền mua túi đựng hàng khi đi siêu thị

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sẽ phải trả tiền mua túi đựng hàng khi đi siêu thị

Văn Nam

 

Sẽ phải trả tiền mua túi đựng hàng khi đi siêu thị
Sử dụng túi ni lông tràn lan gây nguy hại cho môi trường - Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – TPHCM đang vận động các nhà bán lẻ, trung tâm thương mại, siêu thị giảm việc phát túi ni lông miễn phí cho khách hàng để đến năm 2015, thành phố giảm được 40% lượng túi ni lông thải ra môi trường so với năm 2010.

Tại Hội thảo “Kiểm soát ô nhiễm môi trường do việc sử dụng bao bì ni lông khó phân hủy” do Tổng cục Môi trường tổ chức sáng nay 16-9, ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Quỹ Tái chế chất thải TPHCM cho biết, trước mắt, thành phố sẽ vận động nhóm phân phối hàng hóa như siêu thị, trung tâm thương mại không phát túi ni lông miễn phí nữa để người dân phải bỏ tiền ra mua túi khi đi mua sắm. Ông hy vọng làm như vậy sẽ giúp hạn chế việc sử dụng túi ni lông tràn lan hiện nay.

“Tuần tới, UBND thành phố sẽ họp với tất cả các sở ngành để bàn việc triển khai Kế hoạch giảm sử dụng túi ni lông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015”, ông Khoa nói.

Trên thực tế, một vài năm gần đây một số siêu thị tại TPHCM đã hạn chế việc phát không túi ni lông cho khách đựng hàng. Hệ thống siêu thị Metro chẳng hạn từ năm 2008 đã bán túi đựng hàng cho người mua sắm, thu về hơn một tỉ đồng mỗi năm để làm từ thiện.

Tuy nhiên, một vài nhà phân phối khác đề nghị thành phố cần có chính sách đồng bộ, áp dụng cho mọi cơ sở phân phối hàng hóa và có biện pháp chế tài đơn vị nào không thực hiện nghiêm túc để tạo sân chơi bình đẳng cho mọi doanh nghiệp.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, bà Đỗ Thúy Hằng, Trưởng phòng Quản lý môi trường Saigon Co.op của hệ thống siêu thị CoopMart cho biết, vài năm trở lại đây, Co.opMart đã triển khai nhiều chương trình khuyến khích người dân hạn chế sử dụng túi ni lông, nhưng vẫn khó lòng thay đổi thói quen người tiêu dùng. Theo bà Hằng, nếu CoopMart cũng bán túi đựng hàng như Metro - một doanh nghiệp chuyên bán sỉ - thì sẽ giảm sức cạnh tranh của hệ thống siêu thị này so với các siêu thị bán lẻ khác.

“Nếu nhà nước có chính sách đồng bộ, quy định tất cả các siêu thị không được phép phát túi ni lông miễn phí nữa, chắc chắn rằng người dân sẽ bỏ tiền ra mua túi sử dụng nhiều lần sử dụng thôi. Chỉ đánh vào túi tiền thì khi đó ý thức của người sử dụng mới tự nâng lên”, bà Hằng nói.

Theo khảo sát của Quỹ tái chế chất thải TPHCM mới đây, có đến 71% người dân thành phố đồng ý cần phải giảm sử dụng túi ni lông, 30% người dân sẵn sàng trả tiền mua túi khi đi mua sắm.

Tại TPHCM có khoảng 230 chợ, gần 80 siêu thị và 17 trung tâm thương mại với tổng lượng túi ni lông sử dụng mỗi ngày lên đến 32 tấn. Các hộ gia đình tại thành phố cũng sử dụng khoảng 70 tấn túi ni lông mỗi ngày.

Vì rẻ, được phát miễn phí nên túi ni lông được sử dụng và thải tràn lan ra môi trường, là mối hiểm họa về sinh thái kéo dài bởi khoa học chứng minh phải mất hàng trăm năm túi ni lông mới được phân hủy.
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới