Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Siêu xe Rolls-Royce thay đổi nhà phân phối tại Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Siêu xe Rolls-Royce thay đổi nhà phân phối tại Việt Nam

Lê Hoàng

(TBKTSG Online) – Hãng xe siêu sang Anh quốc chọn công ty chuyên phân phối hàng xa xỉ tại Việt Nam như đồng hồ, trang sức, thời trang… để phân phối xe Rolls-Royce ở thị trường trong nước.

Siêu xe Rolls-Royce thay đổi nhà phân phối tại Việt Nam
Siêu xe Rolls-Royce có nhà phân phối mới tại Việt Nam.

Sau khi chia tay Công ty cổ phần ô tô Regal (Hà Nội), thương hiệu ô tô siêu sang Rolls-Royce đã chỉ định nhà phân phối chính hãng mới là công ty S&S Automotive, một công ty con thuộc S&S Group, tập đoàn chuyên kinh doanh các mặt hàng cao cấp như đồng hồ, trang sức, thời trang, mỹ thuật tại thị trường Việt Nam.

Thông tin nhà phân phối mới này được Rolls-Royce châu Á Thái Bình Dương công bố với giới truyền thông trong nước vào chiều ngày 14-12.

Theo đó, công ty S&S Automotive thành lập được khoảng hai tháng nay, sẽ là đối tác phân phối độc quyền sản phẩm của hãng xe siêu sang Anh quốc này.

Nhà phân phối mới này có kế hoạch ra mắt showroom và cơ sở bảo hành, bảo dưỡng tại TPHCM vào Quý 2 năm 2021 với đại lý tên gọi Rolls-Royce Motor Cars HCMC, và khách hàng có thể đặt xe Rolls-Royce ngay từ bây giờ.

“Tôi rất vui mừng chào đón Rolls-Royce Motor Cars TPHCM trở thành đối tác uỷ quyền mới nhất của chúng tôi trong khu vực”, Giám đốc Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ông Paul Harris cho biết trong một thông cáo báo chí, và ông cho rằng: “S&S Group là một nhà bán lẻ có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mặt hàng cao cấp, được nhiều khách hàng là các doanh nhân thành công và những người yêu mến cái đẹp đánh giá cao”.

Theo nguồn tin của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, thương hiệu xe siêu sang này ở giai đoạn đầu này sẽ chỉ có một showroom tại TPHCM. Như vậy, đại lý sẽ không duy trì showroom ở Hà Nội như cách nhà phân phối cũ làm trước đây. Tuy nhiên, nhà phân phối mới sẽ tiếp quản lại xưởng dịch vụ của nhà phân phối cũ ở Long Biên (Hà Nội) để phục vụ khách hàng phía Bắc.

Bà Tú Lê, Giám đốc Thương hiệu của Rolls-Royce Motor Cars tại TPHCM, cho biết S&S Automotive nhận thấy việc thương hiệu ngày càng hướng đến khách hàng trẻ rất phù hợp với đặc điểm của thị trường hàng cao cấp tại Việt Nam đặc biệt trong những năm gần đây. S&S Automotive mong muốn mang đến thị trường loạt xe mang tính biểu tượng của Rolls-Royce, bao gồm Phantom, Cullinan, Ghost mới, Wraith và Dawn.

Đội ngũ nhân sự của Rolls-Royce Motor Cars TPHCM bao gồm các thành viên có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý thương hiệu và dịch vụ cao cấp. Showroom và cơ sở bảo hành, bảo dưỡng mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh vào quí 2 năm 2021.

Rolls-Royce là hãng xe siêu sang Anh Quốc nổi tiếng sang trọng trong ngành bốn bánh từ nhiều năm qua. Mỗi xe bán chính hãng ở Việt Nam thường có giá hàng chục tỉ đồng, ít nhất khoảng 30 tỉ. Ô tô siêu sang Rolls-Royce được xem là biểu tượng của sự sang trọng, đẳng cấp của các đại gia tại Việt Nam.

Được biết, người đầu tiên trong nước sở hữu xe chính hãng là bà Dương Thị Bạch Diệp là năm 2008. Đến 2013, hãng công bố đại lý chính hãng đầu tiên tại Việt Nam, đến 2014 dòng xe đầu tiên tới tay khách hàng, khai trương showroom tại khách sạn Melia (đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Tháng 10 vừa qua, nhà phân phối cũ chính thức dừng hoạt động sau 7 năm, và hai tháng sau thì S&S trở thành cái tên mới tiếp tục cuộc chơi của những khách hàng siêu giàu, xa xỉ.

Rolls-Royce Motor Cars là công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn BMW và là một công ty hoàn toàn tách biệt với Rolls-Royce plc, nhà sản xuất động cơ máy bay và hệ thống động lực.

Hơn 2.000 kỹ sư lành nghề đang làm việc tại trụ sở chính và nhà máy sản xuất của Rolls-Royce Motor Cars tại Goodwood, West Sussex, nơi duy nhất trên thế giới có công ty chế tạo ra những chiếc xe ô tô siêu sang hoàn toàn thủ công.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới