Số người nghèo trên thế giới giảm xuống dưới 10%
Phúc Minh
![]() |
Lần đầu tiên, tỷ lệ nghèo trên thế giới giảm xuống mức dưới 10%. Ảnh: Sohu |
(TBKTSG Online) - Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 5-10 tuyên bố nâng ngưỡng nghèo mới từ 1,25 đô la Mỹ/ngày lên 1,9 đô la Mỹ/ngày, tính theo sức mua ngang giá. Đây là lần tiên kể từ năm 2005, WB nâng ngưỡng nghèo quốc tế.
Theo ngưỡng nghèo mới được công bố, tỷ lệ nghèo cùng cực trên thế giới giảm từ 902 triệu người năm 2012 (chiếm 13% dân số toàn cầu năm 2012) xuống còn 702 triệu người năm 2015 (tương đương 9,6% dân số toàn cầu năm 2015).
Đây là lần đầu tiên, tỷ lệ nghèo giảm xuống mức dưới 10%. Năm 1999, số người nghèo cùng cực trên thế giới chiếm tới 29%. Hiện, những người sống dưới chuẩn nghèo chủ yếu ở châu Á và khu vực Nam Sahara châu Phi.
Chủ tịch WB Jim Yong Kim nói số người nghèo cùng cực trên toàn cầu giảm nhờ kết quả tăng trưởng khả quan của các nền kinh tế đang phát triển, gia tăng đầu tư cho giáo dục và y tế, cũng như mạng lưới an toàn xã hội giúp hàng triệu người thoát nghèo.
Mặc dù đưa ra dự báo lạc quan về tình trạng nghèo đói trên thế giới nhưng WB cho rằng "vẫn còn nhiều thách thức lớn" trong mục tiêu đến năm 2030 phải chấm dứt đói nghèo.
Chuyên gia kinh tế hàng đầu của WB Kaushik Basu cảnh báo tình trạng giảm tốc và triển vọng tăng trưởng không ấn tượng của các nền kinh tế đang phát triển trong tương lai gần sẽ tạo ra những thách thức mới cho cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu.
Cùng ngày, tổ chức Oxfarm cho rằng số người nghèo cùng cực hiện vẫn còn quá cao, đồng thời cảnh báo "còn nhiều khó khăn", đòi hỏi nhiều nguồn lực mới cũng như "sự thay đổi cơ bản về mặt chính trị" để có thể xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nghèo đói.
Báo cáo của WB được công bố trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới vừa thông qua chương trình nghị sự Phát triển bền vững toàn cầu năm 2030, trong đó có cam kết chấm dứt đói nghèo, vào tháng trước. Chương trình đề ra những mốc thời gian cụ thể như 800 tuần để chấm dứt hoàn toàn tình trạng nghèo đói cùng cực ở tất cả mọi nơi trên Trái Đất; 800 tuần để giúp 800 triệu người thoát khỏi nghèo đói.
* Cùng ngày, WB công bố báo cáo Cập nhật kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (EAP), hạ dự báo tăng trưởng kinh tế EAP xuống còn 6,5% năm 2015 và 6,4% năm 2016 từ mức dự báo trước đó là 6,7% cho cả hai năm. Năm 2014, tăng trưởng của khu vực này là 6,85. (xem thêm: WB: Kinh tế Việt Nam phục hồi, cần chú trọng tài khóa)
WB cho rằng triển vọng kinh tế EAP đang bị che mờ bởi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại rõ rệt và hậu quả của khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đô la Mỹ. WB cảnh báo các nước trong khu vực này hai vấn đề cần ưu tiên là: quản lý kinh tế vĩ mô cẩn trọng nhằm đối phó với các vấn đề bên ngoài và trong lĩnh vực tài chính; tiếp tục cải cách theo chiều sâu, trong đó tập trung khuyến khích đầu tư tư nhân.
WB cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm nay từ mức 7,1% dự báo trước đó xuống còn 6,9%, và dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2016 từ mức 7% dự báo trước đó xuống còn 6,7%. Năm 2014, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt 7,3%.
Các nước Đông Á, trừ Trung Quốc, được dự báo có tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức 4,6% trong năm nay, trước khi tăng tốc đạt 4,9% vào năm 2016.