Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sự cố ống dẫn của Iraq đẩy giá dầu tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sự cố ống dẫn của Iraq đẩy giá dầu tăng

Ống dẫn dầu gần thành phố phía Nam Basra của Iraq bị tấn công vào thứ Năm, 27-3 -Ảnh: AFP

(TBKTSG Online)- Giá dầu ngày thứ Năm (27-3) đã nhảy lên mức trên 107 đô la Mỹ/thùng trước thông tin một trong hai đường ống dẫn dầu chủ chốt của Iraq bị phá hỏng.

Sự cố ống dẫn dầu của Iraq lập tức làm dấy lên những lo ngại về nguồn cung sẽ bị thắt chặt, góp phần đẩy giá dầu tăng vọt.

Ở New York, trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (giờ New York, sau Việt Nam 11 tiếng), giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 5-2008 tiếp tục tăng 1,12 đô la lên 107,02 đô la /thùng. Trên sàn giao dịch ICE, London, giá dầu Brent tăng 86 cent đạt 104,85 đô la/thùng.

Phát ngôn viên Samir al-Maksusi của Công ty dầu mỏ miền Nam Iraq cho hay, một trong hai hệ thống ống xuất khẩu dầu của Iraq nằm gần thành phố phía Nam Basra vừa bị những kẻ phá phại tấn công vào ngày thứ Năm (27-3). Các đường ống này đảm nhận việc vận chuyển dầu thô từ mỏ Zubair đến cơ sở dự trữ Al-Faw rồi từ đó dầu được xuất đi.

Thêm vào đó, giá dầu tăng cao còn do bị tác động bởi bản báo cáo trữ lượng dầu của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố vào ngày thứ Tư. Theo đó, dự trữ dầu thô của Mỹ không đổi, tính đến ngày 21-3, trữ lượng dầu vẫn ở mức 311,8 triệu thùng.

Nguồn cung dầu thô trên toàn cầu ngày càng chịu áp lực bởi quyết định giữ nguyên sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) vào tháng trước. Nhiều người lo ngại về khả năng đáp ứng nhu cầu dầu ngày càng tăng cao ở các nước đang phát triển, đứng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ. Hơn nữa, nhiều nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền mua dầu để chống lại tình trạng lạm phát.

MỸ HẠNH (Theo AFP)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới