(KTSG Online) – Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y dược nhằm sớm đưa các loại thuốc ung thư, vaccine thế hệ mới về nước, cũng như mở ra cơ hội từng bước làm chủ công nghệ, tự chủ nguồn cung và tiến tới xuất khẩu vaccine.
- Xuất khẩu thêm 340.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi sang Philippines
- TPHCM sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Theo thông cáo báo chí, chiều ngày 30-10, tại nước Anh, Công ty Vaccine Việt Nam VNVC và Công ty dược phẩm GSK Việt Nam đã trao văn kiện nâng tầm hợp tác về tiếp cận thuốc, vaccine mới, nghiên cứu khoa học và trao đổi về sản xuất vaccine.
Biên bản ghi nhớ này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác trị giá ước tính 500 triệu bảng Anh (ước tính gần 17.000 tỉ đồng) trong 5 năm tới; đồng thời sớm đưa những loại thuốc đặc trị mới sản xuất tại các nhà máy tại Anh về Việt Nam.
Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm, nâng cấp quan hệ Việt - Anh lên đối tác chiến lược toàn diện.
Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vaccine Việt Nam, hai đơn vị đã phối hợp đưa về Việt Nam nhiều loại vaccine thế hệ mới, góp phần chấm dứt tình trạng khan hiếm vaccine cho trẻ em và người lớn.
Việc nâng tầm hợp tác cũng là bước tiến giúp Việt Nam không chỉ giải quyết các vấn đề về cung ứng vaccine thông qua hợp tác thương mại, mà còn chủ động tiếp cận từ sớm các sản phẩm dược sinh học công nghệ tiên tiến như thuốc kháng sinh mới, thuốc ung thư mới. Ngoài ra là tiếp cận kiến thức sản xuất vaccine để Việt Nam tiến tới tự chủ sản xuất và cung ứng trong nước, tiến tới xuất khẩu vaccine, tự chủ y tế quốc gia.
Ngoài ra, việc hợp tác này còn mang ý nghĩa quan trọng, tận dụng những đòn bẩy chính sách của Bộ Chính trị, Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường hợp tác quốc tế, đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân và tăng cường hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân.
 
  
  
 
  
  
  
  
  
 